Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời

Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 15/07/2021 | 10:36
0
Mặc dù đã lập chốt, dựng rào chắn, bắc loa thông báo yêu cầu người dân không tập thể dục tại nơi công cộng nhưng nhiều người dân vẫn chưa chấp hành.
Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận, ngày 13/7, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công điện khẩn tạm dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 2).

Trước đó, ngày 8/7, TP đã yêu cầm tạm dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 3).

Cùng với đó, TP khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, tuy nhiên ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại một số địa điểm như hồ Tây, hồ Gươm vẫn có nhiều người dân ngó lơ khuyến cáo của TP.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 4).

Vẫn còn nhiều người đạp xe và chạy bộ xung quanh khu vực hồ Gươm.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 5).

Lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân lập chốt "cứng", căng dây, treo băng-rôn xung quanh khu vực vỉa hè hồ Gươm, bố trí lực lượng túc trực tại chỗ để nhắc nhở, tuyên truyền người dân không tập thể dục, thể thao nơi công cộng.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 6).

Mặc dù vậy, người dân vẫn không chấp hành mà tràn xuống lòng đường để chạy bộ.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 7).

Thậm chí, người dân còn cố tình đi vào khu vực cấm.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 8).

Một người dân được lực lượng chức năng nhắc nhở di chuyển ra khỏi khu vực cấm.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 9).
Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 10).

Càng về tối, người dân đạp xe và chạy bộ xung quanh hồ Gươm càng đông.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 11).

Xung quanh hồ Tây vẫn có rất đông người tập thể dục và đạp xe.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 12).

Theo đó, lực lượng chức năng lập rất nhiều chốt chặn, không cho người dân tập thể dục đi qua.

Dân sinh - Hà Nội: Căng dây, dựng rào chắn hạn chế người dân tập thể dục ngoài trời (Hình 13).

Trước nguy cơ dịch bệnh từ các tỉnh có thể xâm nhập vào Hà Nội, mới đây TP đã lập 22 chốt kiểm dịch tại các tuyến đường ra vào thành phố để tập trung chủ yếu phòng, chống dịch xâm nhập vào Hà Nội.

22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: "Vừa làm vừa rút kinh nghiệm"

Thứ 4, 14/07/2021 | 12:59
Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày đầu tiên triển khai 22 chốt kiểm dịch vẫn có nhiều bất cập, qua đó sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp "nhiệt độ cao"

Thứ 4, 14/07/2021 | 10:57
Sáng 14/7, tại chốt kiểm dịch số 8 quận Long Biên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp có thân nhiệt cao bất thường, phải ở lại test nhanh Covid-19.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.