Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19

Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 19/07/2021 | 21:16
0
Thực hiện Công điện 15 của UBND TP.Hà Nội, ngày 19/7 đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cho đóng cửa hơn 2.150 không thiết yếu.
Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19

Nhằm siết chặt, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP.Hà Nội đã áp dụng Công điện 15 từ 0h ngày 19/7. Một trong những nội dung quan trọng của Công điện là dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 2).

Theo đó, hơn 2.150 gian hàng tại chợ Đồng Xuân là bán quần áo, dày dép, đồ gia dụng được xác định là mặt hàng không thiết yếu nên Ban quản lý đã thực hiện đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 3).

UBND TP.Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người. Các hoạt động kinh doanh không thiết yếu buộc dừng hoạt động, các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về, khuyến khích giao hàng tại nhà..

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 4).

Thục hiện chỉ đạo, từ 5 giờ 30 sáng 19/7, chợ Đồng Xuân đã cho tạm dừng hoạt động đối với các cửa hàng không thiết yếu, chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 5).

 

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 6).

Đảm nhiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chợ, ông Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng bảo vệ công ty cổ phần Đồng Xuân, cho biết sau khi nhận chỉ đạo, Phòng bảo vệ đã phối hợp với các bên liên quan triển khai hệ thống rào chắn, tạm thời “phong tỏa” chợ Đồng Xuân. Toàn bộ cửa chợ, nguồn điện bị đóng, để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như phòng, chống dịch Covid-19.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 7).

Theo ông Long, chợ Đồng Xuân có hơn 2.300 gian hàng, trong đó 150 gian kinh doanh lương thực, thực phẩm được phép hoạt đồng, hơn 2.150 gian hàng không thiết yếu đã buộc đóng cửa.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 8).

Toàn bộ  khu vực xung quanh chợ được Ban quản lý chợ quây rào kín.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 9).

 

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 10).

Bên cạnh đó, biển khuyến cáo phòng dịch Covid-19 cũng được đặt tại nhiều điểm của chợ.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 11).

 

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 12).

Nhân viên vệ sinh dọp dẹp khuôn viên chợ trong thời gian tạm "phong tỏa".

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 13).

Các cửa hàng đóng cửa "im lìm" phục vụ cho việc chung tay chống dịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 14).

Cùng ngày Ban quản lý chợ Đồng Xuân đã triển khai các chốt trực, chỉ để lại 1 lối vào chợ và 2 lối ra. Lối vào được bố trí lực lực lượng kiểm soát, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho người vào chợ.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 15).

Khu vực bên trong, các gian hàng cửa đóng then cài, phủ bạt đợi ngày mở cửa trở lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 16).

Hiện chợ chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm tại chợ.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 17).

Tuy mặt hàng được mở bán, nhưng sức mua kém hẳn, không có người vào chợ. Vì thế, nhiều tiểu thương bán các mặt hàng thực phẩm khô cũng tình nguyện đóng cửa hàng để phòng chống dịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Chợ Đồng Xuân cửa đóng then cài phòng dịch Covid-19 (Hình 18).

Gia Lai: Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 2, 19/07/2021 | 19:33
Ba bệnh nhân được xuất viện đều có xét nghiệm 3 lần âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2 và đảm bảo các điều kiện xuất viện theo yêu cầu.

Tùng Dương kêu gọi được hơn 3 tỷ ủng hộ TP.HCM chống dịch Covid-19

Thứ 2, 19/07/2021 | 19:10
Trước tình hình khó khăn của TP.HCM trong dịch Covid-19, Tùng Dương cùng những người bạn chung tay cho đợt ủng hộ tiếp theo sau Bắc Giang và Bắc Ninh.

Bình Dương: Yêu cầu dừng các hoạt động vận tải và sẽ phát phiếu đi chợ

Thứ 2, 19/07/2021 | 18:19
Sở Giao thông Vận tải Bình Dương yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, đồng thời các tài xế, phụ xe phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.