Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10:

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: "Như trút được gánh nặng"

Thứ 7, 12/03/2022 | 16:50
0
Năm nay, Hà Nội quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ học sinh và các bậc phụ huynh.

UBND Tp.Hà Nội đã đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở GD&ĐT về phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 tại tờ trình số 601/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2022.

Trước đó, trong tờ trình 601/TTr-SGDĐT, Sở GD&ĐT có nêu phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 – 2023

Sau khi nghe được thông tin Hà Nội chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào 10, nhiều học sinh và phụ huynh không giấu niềm vui mừng phấn khởi.

Nhận được tin năm nay học sinh lớp 10 chỉ thi 3 môn, em Nguyễn Thái Anh - học sinh THPT Newton chia sẻ trên Infonet: “Từ đầu tháng 3, cả em và gia đình đứng ngồi không yên, mong muốn được bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, hoặc nếu có thi thì công bố sớm để có sự chuẩn bị.

Lúc nhận tin năm nay thi vào lớp 10 bỏ môn thi thứ 4, em hét lên sung sướng như trút được gánh nặng bởi em sợ nhất môn thi thứ 4 lại trúng phải môn mình học yếu.

Hơn nữa, từ đầu năm đến nay chúng em học trực tuyến, ít nhiều cũng thiệt thòi hơn những năm trước các anh chị được học trực tiếp. Em nghĩ không chỉ em mà nhiều bạn học của em cũng rất vui mừng khi biết tin việc kỳ thi vào lớp 10 năm nay Tp.Hà Nội bỏ môn thi thứ 4”, Thái Anh nói.

Cũng giống Thái Anh, Diệu Linh một học sinh lớp 9 ở huyện Chương Mỹ cũng không giấu vui mừng khi Hà Nội bỏ môn thi thứ 4.

Giáo dục - Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: 'Như trút được gánh nặng'

Học sinh Hà Nội vui mừng vì thi vào lớp 10 chỉ có 3 môn.

Là một phụ huynh có con học lớp 9, anh Nguyễn Trung Kiên ở quận Cầu Giấy vui mừng khi Hà Nội chỉ thi vào 10 là 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

“Con tôi vừa trải qua một trận sốt cao do bị nhiễm Covid-19. Thi vào lớp 10 với 3 môn sẽ đỡ vất vả cho các con; bố mẹ cũng đỡ một phần lo lắng. Ngay từ đầu năm học, tôi và nhiều phụ huynh cùng lớp, cùng trường đã rất tâm tư về môn thi thứ 4. Học sinh lớp 9 năm nay thiệt thòi, suốt 3 năm học qua, các con đã học online nhiều ngày, lượng kiến thức tiếp thu được không đảm bảo như học trực tiếp, thế nên việc Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 là hoàn toàn hợp lý”, anh Trung Kiên chia sẻ.

Còn với chị Nguyễn Hồng Nhung, phụ huynh học sinh lớp 9 ở Chương Mỹ, nghe tin kỳ thi vào lớp 10 năm nay chỉ phải thi ba môn chị và cậu con trai như trút được cả gánh nặng.

“Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đặc biệt thời gian qua các con chủ yếu học online nên bớt được một môn thi là bớt cho con rất nhiều áp lực. Từ lúc nghe tin bỏ môn thi thứ 4 vào 10 tôi như trút được gánh nặng”, Chị Nhung nói.

Liên quan đến vấn đề thay đổi trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, Cô Bùi Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) chia sẻ với TTXVN, ngay khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội và của Sở GD&ĐT chiều qua, nhà trường đã lập tức gửi đến các giáo viên, các phụ huynh để thông tin tới học sinh.

“Các thầy cô giáo cũng như các em học sinh và các phụ huynh đều rất vui mừng, phấn khởi trước thông tin này. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo ngành giáo dục Thủ đô đã thực sự lắng nghe, thấu hiểu và có quyết sách phù hợp, đúng đắn, giúp giảm tải, giảm áp lực cho học sinh,” cô Yến nói.

Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc năm nay học sinh vào lớp 10 thi 3 môn.

Bởi lẽ, trong tình hình dịch bệnh như vậy, thi tuyển sinh 3 môn là hợp lý, linh hoạt. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ là 3 môn bắt buộc nên thi 3 môn này cũng khá thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh, chỉ cần ôn tập theo đúng nội dung hướng dẫn".

Cũng theo thầy Cấn Việt Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Xá, quận Ba Đình cũng vui mừng cho biết, việc điều chỉnh này là hợp lý, phù hợp với nguyện vọng, mong mỏi của các nhà trường, học sinh và phụ huynh. “Các em đã có một năm học với rất nhiều khó khăn khi phải học trực tuyến hầu hết thời gian, áp lực nặng nề cả thể chất và tinh thần nên việc giảm môn thi là hợp lý. Tới đây, nhà trường sẽ lên kế hoạch để có thể giúp học sinh học và ôn tập đạt kết quả thi cao nhất,” thầy Thắng chia sẻ.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức lấy ý kiến của 422 trường THPT, Phòng GD&ĐT, Trường THCS thì có 399 ý kiến đồng ý với phương án tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, chiếm tỉ lệ 94,5%.

Hà Nội chốt 3 môn trong kỳ thi vào 10

UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản đồng ý với phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 do Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất. Theo đó, thí sinh dự thi với 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Với phương thức thi tuyển, và tổ chức thi 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ.

Các bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Đề thi môn toán và ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Dự kiến thới gian thi trong khoảng thời gian từ ngày 10-20/6/2022 (có hướng dẫn cụ thể thông báo sau).

Trúc Chi (t/h)

Hà Nội: Chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào 10

Thứ 6, 11/03/2022 | 21:27
Ngoài ra, số lượng thi sinh xét tốt nghiệp THCS năm nay tăng hơn so với năm học trước.

Để thi vào lớp 10 sẽ không còn là một “cuộc đua”

Chủ nhật, 26/12/2021 | 10:30
Phụ huynh học sinh lo lắng khi đứng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, bởi năm học lớp 9 diễn ra với thời gian học online là chủ yểu.

Hà Nội công bố điểm thi của hơn 93.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10

Thứ 7, 26/06/2021 | 18:55
Từ 17h chiều nay 26/6, điểm thi vào lớp 10 Hà Nội sẽ được sở GD&ĐT Hà Nội được công bố.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ 5, 17/06/2021 | 20:03
Không để thí sinh và các bậc phụ huynh chờ lâu, chiều 17/6, sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án chính thức các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.