Hà Nội: Cô gái bị phạt 2 triệu đồng vì dắt chó đi dạo

Hà Nội: Cô gái bị phạt 2 triệu đồng vì dắt chó đi dạo

Thứ 7, 24/07/2021 | 18:24
0
Công an phường Hàng Trống vừa ra quyết định xử phạt chị L.H.H. 2 triệu đồng vì chị này có hành vi dắt chó đi dạo giữa lúc Hà Nội đang thực hiện giãn cách.

Ngày 24/7, Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa xử phạt 2 triệu đồng đối với chị L.H.H. về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Theo đó, trong lúc tuần tra kiểm soát trong buổi sáng đầu tiên Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng), lực lượng chức năng phát hiện chị H. đang dắt chó đi dạo trên phố Hàng Trống.

“Tôi cho chó ra ngoài đi vệ sinh, nó không thể đi trong nhà được chỉ cho nó ra ngoài 2 phút thôi. Thực ra tôi không biết sáng nay bắt đầu cách ly xã hội”, người này phân trần.

Sáng cùng ngày, Công an phường Hàng Trống cũng phát hiện nhiều người dân tập thể dục ngoài trời trên địa bàn phường. Công an phường đã xử phạt 4 người đi tập thể dục với lỗi tương tự. Ngoài ra, đơn vị cũng tuyên truyền và yêu cầu người dân viết giấy cam kết thực hiện đúng quy định phòng dịch.

Theo Công an phường Hàng Trống, hành vi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng.

Trước đó, đêm 23/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Quyết định giãn cách bắt đầu có hiệu lực từ 6h ngày 24/7. Chỉ thị mới được lãnh đạo TP ban hành khi những ngày gần đây, Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

Minh Hoa (t/h theo Zing, VTC)

Xử phạt nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp giãn cách xã hội

Thứ 7, 24/07/2021 | 16:11
Bất chấp giãn cách xã hội, một nhóm 6 người ở Trà Vinh tụ tập tổ chức ăn nhậu gây bức xúc dư luận vừa bị ngành chức năng xử phạt 90 triệu đồng.

Xử phạt người phụ nữ công bố danh tính bệnh nhân Covid-19 trên Facebook

Thứ 7, 17/07/2021 | 12:47
Chị T. đăng một văn bản của UBND phường có nội dung công bố, tiết lộ thông tin của một người dương tính với SARS-CoV-2 lên mạng xã hội Facebook.

Xử phạt người phụ nữ ở Thái Bình đưa tin thất thiệt về Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 20:05
Dù không nắm được tình hình dịch bệnh ở địa phương nhưng chị Duyên đã sử dụng mạng xã hội đưa thông tin thất thiệt có 5 ca dương tính với Covid-19.

Xử phạt hai người phụ nữ tung tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19

Thứ 5, 15/07/2021 | 20:00
Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội, hai người phụ nữ ở Cần Thơ bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.