Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà

Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:36
0
Không còn quá quan trọng việc được bán hàng, nhiều cửa hàng giờ đây mở ra chỉ với những mục đích như: để phủ bụi, cho thoáng cửa thoáng nhà…
Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà

Sau nhiều tháng, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố cơ bản đã được kiểm soát, phần lớn các dịch vụ tại Hà Nội đã được hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Mới đây, các khu di tích, bảo tàng… cũng được Thành phố cho phép mở cửa trở lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 2).

Khi dịch bệnh Covid-19 chưa tàn phá ngành du lịch, đối với du khách trong và ngoài nước thì Thủ đô Hà Nội luôn là 1 điểm đến lý tưởng để tham quan và trải nghiệm. Đến nay, khung cảnh đìu hiu bao trùm lên toàn bộ ngành du lịch ở Hà Nội.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 3).

Ngoài những cửa hàng ăn uống, dịch vụ thiết yếu, các cửa hàng bán đồ lưu niệm truyền thống ở phố cổ cũng đã dần mở cửa. Trước kia, đây là mặt hàng kinh doanh đặc trưng xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố và mang lại doanh thu khủng cho nhiều tiểu thương.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 4).

Nhưng đến nay, sau nhiều đợt phải đóng cửa để phòng, chống dịch thì các tiểu thương dường như đã quen với việc không ai mua hàng.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 5).

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) rộng hàng vài trăm m2 với đa dạng các mặt hàng nhưng lại không có lấy 1 bóng người mua hàng.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 6).

Từ các mặt hàng như vải, lụa, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh… được trưng bày chỉ để “phủ bụi”.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 7).

Đây là những mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống từng được nhiều du khách, đặc biệt du khách nước ngoài yêu thích khi đến du lịch tại Việt Nam.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 8).

Anh Q. một người bán hàng tại đây cho biết, rất lâu rồi cửa hàng không phải nhập hàng mới vì ảnh hưởng của dịch khiến cả năm trời phố cổ vắng khách du lịch. Doanh thu đã giảm khoảng 70% so với thời điêm trước dịch.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 9).

Cách đó không xa, chị Trang (37 tuổi, quận Hoàn Kiếm) mở cửa hàng từ 9h, đi ra đi vào lau dọn từng món đồ. Thi thoảng cửa hàng chị vẫn bán được hàng cho vài vị khách người Đài Loan ở lại Việt Nam do mặc kẹt dịch. Nhưng theo chị, số tiền bán hàng trong đợt này không đủ để chị chi trả tiền điện hàng tháng.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 10).

“Việc được mở cửa bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi chỉ khi nghành du lịch có thể phục hồi lại thì việc buôn bán mới có khởi sắc, hiện nay mở cửa hàng chỉ cho vui, cho cửa hàng được thông thoáng thôi”, chị nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 11).

Cũng theo lý giải của một người bán hàng khác, hiện nay người dân cũng ưa chuộng việc mua sắm online hơn nên việc đến cửa hàng mua đồ cũng đang dần trở nên khó bán.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Cửa hàng mở cửa chỉ để thoáng nhà (Hình 12).

Một vị khách hiếm hoi tới cửa hàng xem những món hàng lưu niệm.

Ngày 16/10, Hà Nội thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 16/10/2021 | 19:15
Thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 15/10 đến 18h ngày 16/10, Hà Nội ghi nhận 12 ca Covid-19. Tất cả các ca bệnh đều đã được cách ly.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội

Thứ 7, 16/10/2021 | 13:37
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội Tp.Hà Nội.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.