Hà Nội đặt mốc thời gian để "hồi sinh" 4 dòng sông

Hà Nội đặt mốc thời gian để "hồi sinh" 4 dòng sông

Thứ 5, 16/10/2025 13:28 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, phấn đấu hoàn thành cải tạo và hồi sinh 4 dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu), đồng thời xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông, hồ trên địa bàn.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Đột phá thể chế, xây dựng các cơ chế đặc thù

Tham luận tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương về tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra quyết tâm đạt tăng trưởng hằng năm từ 11% trở lên, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 12.000 USD.

Nêu về các giải pháp hành động, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thành phố sẽ đột phá thể chế, tiếp tục xây dựng các cơ chế đặc thù - coi đây là khâu "đột phá của đột phá". Cùng với đó, sẽ đầu tư mạnh mẽ thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện - là động lực chủ yếu cho tăng trưởng.

Cụ thể, thành phố sẽ tăng tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu, phát triển (R&D) lên khoảng 1% GRDP. Thực hiện liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu dùng chung trong toàn hệ thống chính trị thành phố gắn với bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; thay đổi tư duy và phương thức quản trị từ "quản lý hành chính" sang "quản trị phát triển" - "chuyển đổi số là quản trị sự thay đổi".

img

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tham luận.

Thành phố cũng xác định sẽ thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Hà Nội cũng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40-50% GRDP vào năm 2030; phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành hạt nhân, hình thành cụm R&D bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quy mô vùng; hoàn thiện chính quyền số 4.0, nền tảng AI quản trị đô thị thông minh, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh số và đào tạo 50.000 nhân lực kỹ thuật cao...

Thành phố thúc đẩy quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị tại khu vực nội đô, trước mắt là các không gian ngầm, không gian phố cổ, phố cũ, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, không gian quanh Hồ Tây; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ dọc hai bên bờ sông Hồng, khai thác tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên, không gian hai bên sông, để sông Hồng thực sự là "biểu tượng phát triển mới" của Thủ đô.

Hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, thành phố cũng triển khai các mô hình phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông (TOD). Xây dựng mô hình Thủ đô thông minh tích hợp chính quyền số - kinh tế số - xã hội số - công dân số trên nền tảng "một đám mây - một mạng lưới - một kho dữ liệu". Khởi công đô thị thông minh tại xã Yên Xuân với quy mô khoảng 600ha để hình thành khu vực đô thị công nghệ Hòa Lạc.

Hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị, khép kín các đường vành đai, 9 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, các nút giao thông cửa ngõ. Có lộ trình giảm phương tiện giao thông cá nhân, áp dụng hình thức giao thông xanh, thông minh, đảm bảo an ninh năng lượng. Phấn đấu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiếu 30% nhu cầu đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ xanh hóa đô thị với diện tích cây xanh đạt trên 10m²/người. Phân loại chất thải rắn đạt 100%. Nước thải đô thị được xử lý đạt 70%, khu vực nông thôn đạt 40% và 50% tại các làng nghề.

"Trước năm 2028, phấn đấu hoàn thành cải tạo và hồi sinh 4 dòng sông nội đô (Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu), xử lý ô nhiễm nguồn nước các sông, hồ trên địa bàn, nâng tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt đạt 80% theo quan trắc", ông Dũng nói trước đại hội.

img

Hà Nội phấn đấu hoàn thành cải tạo và hồi sinh 4 dòng sông nội đô trước năm 2028 (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo ông Dũng, Thành phố xác định phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế - vì hạnh phúc người dân. Trong đó, coi công nghiệp văn hóa, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh số hóa di sản, xây dựng tổ hợp văn hóa - thể thao hiện đại, phát triển mô hình "Thành phố học tập toàn cầu", "Trung tâm văn hiến - nơi tụ hội nhân tài khoa học, công nghệ", hướng tới xã hội nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, sẽ gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Hà Nội giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ hợp tác với các đô thị lớn, tham gia mạng lưới đô thị xanh, thông minh, sáng tạo, thực hiện phương châm "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội"…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.