Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn

Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn

Thứ 7, 18/06/2022 | 17:22
0
Tự đánh giá phần làm bài nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tuyệt đối, chưa kịp mừng nhiều phụ huynh lo lắng vì sợ "nước nổi bèo nổi".

Chiều nay (18/6), đúng 14h các thí sinh bắt đầu làm bài thi tiếng Anh, đây là môn thi trắc nghiệm duy nhất của kỳ thi năm nay.

Tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), là một trong 8 điểm trường của quận Ba Đình với số lượng thí sinh đông đảo. Sang đến môn thi thứ hai, các sĩ tử có phần tự tin và đã làm quen được với không khí căng thẳng, không còn nhận thấy sự lo lắng như bài thi buổi sáng.

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn

Học sinh nhanh chóng ra về sau một ngày thi vất vả

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 2).
Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 3).

Rất dễ tìm thấy nụ cười trên gương mặt của thí sinh và phụ huynh

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 4).

Các em so sánh kết quả bài thi với nhau

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 5).

Vẫn có số ít thí sinh tự đánh giá được điểm trung bình khá

Sau 60 phút làm bài, phần lớn các em đều thỏa mãn với phần làm bài của mình, nhiều em kỳ vọng sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Phấn khởi về bài thi của mình, thí sinh Đỗ Minh Đức (THCS Nguyễn Tri Phương) cho biết: “Đề thi năm nay khá cơ bản, các câu hỏi ở mức trung bình so với những nội dung em đã ôn tập trước đó, chỉ cần bám sát kiến thức sách giáo khoa là có thể dễ dàng đạt điểm cao. Em hy vọng đây sẽ là môn thi gỡ điểm cho 2 môn còn lại của mình”.

Cũng cùng cảm xúc, bạn Nguyễn Vũ Phương Uyên (THCS Quảng An) chia sẻ: “Đề thi nằm trong nội dung đã được ôn tập từ trước, bám sát đề thi thử. Và chỉ có khoảng 4 câu là khó hơn so với những nội dung còn lại, nếu ôn tập chắc kiến thức sẽ rất dễ được điểm cao”.

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 6).
Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 7).

Phần lớn các em tự tin vào kết quả thi của mình

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 8).
Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 9).

Môn Toán sẽ là môn thi cuối cùng được diễn ra vào ngày mai (19/6)

Mặc dù vậy vẫn có số ít học sinh, điểm ở mức trung bình khá, em Lê Nhật Tuấn Minh (điểm thi THCS Nam Từ Liêm) tự đánh giá sẽ đạt điểm 7 cho phần làm bài của mình.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ băn khoăn trước phần tự đánh giá của các con, anh Trần Minh Tuấn (Giảng Võ, Hà Nội) bày tỏ: “Năm nay tỉ lệ chọi cao, nếu các con đều bảo được 9, 10 như vậy tôi rất lo lắng cho điểm trúng tuyển sắp tới. Vẫn cần có đáp án chuẩn thì mới có thể đánh giá chính xác”.

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 10).
Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 11).

Chỉ cần ôn tập kỹ các em dễ dàng đạt điểm khá đối với đề thi năm nay

Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 12).
Giáo dục - Hà Nội: Đề thi tiếng Anh dễ có nguy cơ làm tăng điểm chuẩn (Hình 13).

Mặc dù nắng nóng phụ huynh vẫn chờ đợi con ở ngoài cổng trường

Năm nay, toàn Thành phố Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020-2021).

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề.

Theo số liệu, năm học này có tỉ lệ chọi cao kỷ lục so với những năm trước với cao nhất là với số tuyển sinh của một trường là 675 nhưng có tới 2048 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (NV1), tỉ lệ chọi là 3,03.

Như đã công bố trước đó của Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng số nguyện vọng 1, 2 và 3 lần lượt là 106.000, 102.000 và 69.000. So sánh số nguyện vọng 1 với chỉ tiêu toàn thành phố, tỉ lệ trúng tuyển trường THPT công lập là 64,7%.

Trước việc cạnh tranh cao như vậy, nếu đề thi không phân hóa, điểm chuẩn năm nay có thể tăng mạnh, các sĩ tử dễ rơi vào trường hợp điểm tuyệt đối nhưng không đỗ nguyện vọng 1.

Đánh về đề thi năm nay, trao đổi với Người Đưa tin, cô giáo Nguyễn Minh Oanh, Fouder Hà Vũ English AZ đánh giá: “Đề thi phân bổ đều cho các dạng, đối với các phần từ vựng cần tìm nghĩa chỉ ở mức cơ bản, không đánh đố thí sinh, chỉ sử các từ bằng nghĩa đen.

Phần bài đọc ngắn và câu hỏi đơn giản không quá khó. Đối với các em ở khu vực Hà Nội được chú trọng ôn tập môn tiếng Anh thì rất dễ dàng được điểm cao”.

Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký thi vào lớp 10 tối đa 3 nguyện vọng, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Hữu Thắng - Hoa Trà

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh thi vào 10 tại Hà Nội năm 2022

Thứ 7, 18/06/2022 | 16:11
Chiều 18/6, thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh. Dưới đây là đề thi và đáp án thi.

Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10

Thứ 7, 18/06/2022 | 12:08
Mặc dù đánh giá đề thi Ngữ văn vừa sức, ổn định nhưng nhiều thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tiếc nuối vì chưa làm hết khả năng của mình.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Sĩ tử lo lắng cho môn thi đầu tiên

Thứ 7, 18/06/2022 | 08:58
Thi vào lớp 10 được coi là kỳ thi quan trọng bởi các em chỉ có một cơ hội thi duy nhất để được vào trường theo đúng nguyện vọng của mình.
Cùng tác giả

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.