Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường

Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 22/01/2022 | 19:12
0
Chiều 22/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã diễn tập các tình huống phát hiện và xử lý F0 trong trường học, chuẩn bị cho các nhà trường đón học sinh đi học trở lại từ sau Tết.
Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường

Buổi diễn tập được tổ chức tại Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình với 7 nội dung, tình huống được diễn tập. 

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 2).

Buổi diễn tập nhằm chuẩn bị cho các nhà trường đón học sinh từ lớp 7 - 12 quay lại trường học từ ngày 7-8/2 nắm được việc xử lý các tình huống. 

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 3).

Ở tình huống học sinh, phụ huynh học sinh tập trung đông cùng một thời điểm, bảo vệ, chi đoàn nhắc nhở bằng loa, yêu cầu phụ huynh và học sinh đảm bảo việc giãn cách theo quy định. Hướng dẫn học sinh đi bộ theo lối cổng chính; cổng sau dành cho học sinh đi bằng xe đạp.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 4).

Khi hướng dẫn học sinh vào trường, nhà trường phân luồng, kẻ phân chia khoảng cách theo vạch sơn, mỗi hàng bố trí thầy cô và giám thị, bảo vệ đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh đi theo hàng, theo luồng lên lớp học. Tránh tình huống học sinh tập trung quá đông tại sân trường.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 5).

Nếu tại cổng trường phát hiện học sinh có nhiệt độ từ 37,5 độ C (đo lại 3 lần đều có nhiệt độ từ 37,5 độ ) thì giáo viên, nhân viên đo thân nhiệt liên hệ cán bộ y tế trực tại Phòng Y tế nhà trường hướng dẫn và đưa học sinh vào phòng cách ly tạm thời.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 6).

Nếu sau khi nghỉ ngơi thân nhiệt học sinh trở lại trạng thái bình thường (36,5-37,1 độ C) và không có yếu tố dịch tễ Covid- 19 thì hướng dẫn học sinh lên lớp.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 7).

Học sinh luôn đeo khẩu trang khi đến trường, theo thói quen ra khỏi nhà đeo khẩu trang và không bỏ khẩu trang trong suốt thời gian đi học cho đến khi về đến nhà.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 8).

Sau khi nghỉ ngơi thân nhiệt thí sinh vẫn cao hơn bình thường (từ 37,5 độ C trở lên) và kết quả điều tra không có yếu tố dịch tễ, thông báo gia đình đón học sinh về nhà.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 9).

Nếu học sinh ho, sốt... báo cho giáo viên chủ nhiệm và xin phép nghỉ học không đến trường.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 10).

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định đối tượng F nếu phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt, mỏi mệt, mất vị giác, khứu giác nghi nhiễm Covid-19 .

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 11).

Giáo viên và cán bộ y tế hướng dẫn học sinh sử dụng kính chắn giọt bắn. 

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 12).

Trong trường hợp có học sinh nghỉ học vì nhiễm Covid-19 tại lớp, phụ huynh thông báo cho cô giáo chủ nhiệm. Khi đó, lớp tiến hành xác định những em trong có tiếp xúc gần để đánh giá nguy cơ đồng thời báo cáo Ban giám hiệu để xử lý. 

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 13).

Khi học sinh ra khỏi lớp, giáo viên, bảo vệ nhắc loa để học sinh nhanh chóng ra khỏi trường.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 14).

Học sinh F0 được xe của lực lượng Y tế đến đưa đi điều trị.

Sự kiện - Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường (Hình 15).

Nhân viên Y tế cũng sẽ đến phun khử khuẩn toàn bộ khu vực F0 đã tiếp xúc.

Hà Nội tái hiện nghi lễ thả cá chép và dựng cây nêu

Thứ 7, 22/01/2022 | 15:49
Sáng 22/1, các nghi lễ truyền thống như thả cá chép và lễ dựng cây nêu đã được tái hiện tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội tạm dừng lễ hội dịp Tết Nguyên đán 2022

Thứ 6, 21/01/2022 | 22:05
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán.

Khẩn trương cho học sinh đi học sau dịp Tết Nguyên đán

Thứ 4, 19/01/2022 | 15:12
Với những nhóm trẻ em có tỉ lệ tiêm vắc-xin cao, việc nhanh chóng có kế hoạch học trực tiếp là cần thiết.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.