Hà Nội chuyển cấp độ dịch có ảnh hưởng đến việc học sinh trở lại trường?

Hà Nội chuyển cấp độ dịch có ảnh hưởng đến việc học sinh trở lại trường?

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 03/11/2021 | 07:59
0
Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, việc Hà Nội chuyển đổi cấp độ dịch từ “xanh” sang “vàng” là bước cần thiết để Hà Nội nhìn nhận, đánh giá lại các tiêu chí cấp độ dịch.

Chuyển cấp độ dịch để rà soát lại tình hình

Ngày 1/11, Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 (vùng xanh, tức bình thường mới) lên cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) vì ghi nhận nhiều ca Covid-19 ngoài cộng đồng thời gian gần đây.

Thông tin Hà Nội chuyển cấp độ dịch từ “xanh” sang “vàng” nhận được sự quan tâm của người dân sinh sống trên địa bàn. Việc chuyển cấp độ dịch có làm hạn chế các hoạt động mà Hà Nội đang mở cửa, cần phải lưu ý thêm điều gì trong thời điểm dịch vẫn đang căng thẳng?

Trả lời thắc mắc này với Người Đưa Tin, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho biết, việc Hà Nội chuyển từ vùng “xanh” sang vùng “vàng” là bước cần thiết để Hà Nội nhìn nhận, đánh giá lại các tiêu chí về cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Sự kiện - Hà Nội chuyển cấp độ dịch có ảnh hưởng đến việc học sinh trở lại trường?

Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 (vùng xanh, tức bình thường mới) lên cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình) (Ảnh: Hữu Thắng).

“Tỉ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 về cơ bản tốt, nhưng mũi 2 của người trên 50 tuổi đã đạt hay chưa thì theo tôi cần phải rà soát lại. Thêm nữa, những cơ sở thu dung điều trị, bệnh nhân nặng hồi sức tích cực ở các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cũng cần rà soát lại một cách chi tiết về nhân lực, phương án tổ chức, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ… tất cả phải sẵn sàng để đối phó trong tình huống dịch bùng phát”, ông Hùng phân tích.

Theo ông Hùng, Hà Nội chuyển cấp độ dịch như vậy để Hà Nội rà soát lại, đặc biệt là việc tiêm phòng cho người trên 50 tuổi, còn tỉ lệ ca nhiễm không đến mức độ phải chuyển sang vùng “vàng”.

“Tôi cho rằng, việc chuyển cấp độ dịch này nên giải quyết sớm, làm quyết liệt chứ không nên kéo dài cấp độ dịch. Về lâu dài, các cơ sở y tế phải nâng cao năng lực đặc biệt y tế cơ sở cũng phải đảm bảo điều kiện để nếu dịch bùng phát thì đây cũng là nơi tham gia được vào công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm. Điều này, ngành y tế phải tập trung làm quyết liệt để sớm chấm dứt giai đoạn này”, ông Hùng bày tỏ.

Theo ông Hùng, việc chuyển cấp độ dịch sang vùng “vàng” cũng làm hạn chế tụ tập đông người (không quá 30 người), còn lại các hoạt động khác vẫn diễn ra một cách bình thường.

Sự kiện - Hà Nội chuyển cấp độ dịch có ảnh hưởng đến việc học sinh trở lại trường? (Hình 2).

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng cho biết, việc Hà Nội chuyển từ vùng “xanh” sang vùng “vàng” là bước cần thiết.

Cần có sự giám sát từ nhiều phía

Về vấn đề Hà Nội chuyển cấp độ dịch liệu có ảnh hưởng đến việc cho học sinh quay trở lại trường học hay không? Ông Hùng cũng cho biết cần phải dựa vào 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học ở Hà Nội mà Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội mới ban hành.

“Chủ yếu vẫn là nhà trường phải chuẩn bị điều kiện, môi trường sạch, thông thoáng, đảm bảo giãn cách, đảm bảo hạn chế sự tiếp xúc giữa các lớp, không được tụ tập chơi đùa. Trong lớp cũng phải đảm bảo khoảng cách. Đặc biệt là phải có sự giám sát, từ cổng vào trường, trong lúc trẻ ra chơi có sự tham gia của thầy cô giáo cũng như bản thân học sinh vì đây là chuyện lâu dài.

Bên cạnh đó, nhấn mạnh thêm sự tham gia của cha mẹ trong việc đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Bởi, ban ngày các em có thể đến trường nhưng ngày nghỉ đưa các em đến nơi tập trung đông người thì cũng dễ lây nhiễm. Đồng thời, cha mẹ cần giám sát sức khoẻ của các em”, ông Hùng nhấn mạnh.

Sự kiện - Hà Nội chuyển cấp độ dịch có ảnh hưởng đến việc học sinh trở lại trường? (Hình 3).

Để học sinh đến trường an toàn theo ông Hùng cần dựa vào 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học ở Hà Nội (Ảnh: Phạm Tùng).

Từ việc Hà Nội chuyển cấp độ dịch, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cũng lưu ý người dân vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khuyến cáo đó là 5K, vắc-xin, hạn chế tụ tập nơi đông người, thường xuyên khử khuẩn…

“Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ mình, người thân và cộng đồng, có như vậy chúng ta mới thực sự “thích ứng an toàn” với dịch bệnh Covid-19”, ông Hùng bày tỏ.

Từ 29/4 đến nay Tp. Hà Nội ghi nhận tổng số 4.459 ca mắc Covid-19

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 1/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 57 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó cộng đồng (18), khu cách ly (33), khu phong tỏa (06). Phân bố theo quận, huyện: Mê Linh (18), Hoàng Mai (11), Hà Đông (08), Hoài Đức (08), Gia Lâm (02), Quốc Oai (02), Long Biên (02), Đống Đa (01), Nam Từ Liêm (01), Ứng Hòa (01), Ba Đình (01), Cầu Giấy (01), Sơn Tây (01).

Tính từ ngày 29/4 đến ngày 1/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.459 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.709 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.750 ca.

Từ Hà Nội về Thanh Hóa, F0 dự liên hoan nhà mới, phát sinh 39 F1

Thứ 3, 02/11/2021 | 12:35
Kết quả truy vết xác định, bệnh nhân C.L.L. có 39 F1, 121 F2… Tất cả F1 được tổ chức cách ly tập trung tại các xã, F2 được cho cách ly tại nhà theo quy định.

Hà Nội chuyển sang cấp độ chống dịch mới, đổi từ "xanh" sang "vàng"

Thứ 2, 01/11/2021 | 16:44
Theo thông báo mới nhất, Hà Nội đã đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch Covid-19, chuyển sang cấp độ 2 sau khi ghi nhận nhiều ca F0 trong cộng đồng.

Hà Nội cho học sinh trở lại trường từ ngày 8/11

Thứ 2, 01/11/2021 | 14:45
UBND Tp.Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho phép học sinh đi học lại từ ngày 8/11.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.