Hà Nội: Động viên các học sinh tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế
Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 15/08/2024 16:14
0
Năm nay, đội tuyển học sinh thành phố có 5 em đều đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Nhằm động viên các học sinh vừa qua đã Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ xuất quân tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2024.
Kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế năm nay diễn ra tại Brazil từ ngày 17 đến ngày 27/8. Đội tuyển học sinh thành phố với 5 em đều đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam gồm: Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Thị Thu Minh, Lưu Quang Minh, Nguyễn Xuân Hoàng và Đàm Ngọc Bảo Lâm.
Thầy Lê Mạnh Cường - Giáo viên hướng dẫn đội tuyển cho biết thời gian ôn luyện năm nay rất ngắn, chỉ trong gần 2 tháng nên thầy và trò đều xác định ngay từ đầu là phải dồn sức tuyệt đối cho kỳ thi.
Thời gian học tập của đội vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày thường học 3 ca (sáng, chiều, tối), mỗi ca học 3 tiếng, một số hôm học thêm buổi đêm là 4 ca. Tính đến nay, đội tuyển đã hoàn thành kế hoạch ôn tập, thời gian còn lại sẽ hoàn thiện kỹ năng thi và chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất để học sinh dự thi.
Em Nguyễn Bá Linh - Đội trưởng đội tuyển.
Thay mặt các thành viên của đội tuyển, em Nguyễn Bá Linh - Đội trưởng đội tuyển bày tỏ thời gian ôn tập cho kỳ thi năm nay không dài nên ban đầu chúng em có chút lo lắng.
Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Sở GD&ĐT Hà Nội, các thầy, cô giáo và cha mẹ, chúng em đã rất cố gắng và hiện đã sẵn sàng lên đường tham dự kỳ thi với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.
Ghi nhận nỗ lực của học sinh đội tuyển, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên các em dự thi bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, cố gắng đạt thành tích cao nhất. Sở GD&ĐT Hà Nội tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ, đội tuyển sẽ tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Đây là năm thứ 17 kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức với sự tham gia của học sinh đến từ 54 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đội tuyển học sinh Hà Nội, đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi này từ năm 2016 và giành 1 huy chương Bạc trong lần đầu tiên dự thi.
Được Bộ GD&ĐT tin tưởng, ủy quyền tham dự kỳ thi trong các năm tiếp theo, đội tuyển học sinh Hà Nội liên tục đạt thành tích cao, khẳng định vị thế của Việt Nam tại kỳ thi này.
Năm 2019, đội tuyển Việt Nam có thí sinh Nguyễn Mạnh Quân nhận giải thưởng thí sinh xuất sắc nhất kỳ thi. Kỳ thi năm 2023 được tổ chức tại Ba Lan, học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao với 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, đến nay ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu, chuyển biến tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học chủ động xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển, đảm bảo công bằng cho các thí sinh.
Nhóm ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt có ngưỡng điểm đầu vào cao nhất là 20,5 điểm, đây sẽ là cơ sở để các trường đại học đưa ra điểm trúng tuyển cho từng ngành.
Nhờ hệ thống bài học sinh động, nhiều chủ đề gắn liền với thực tiễn, sách giáo khoa tiếng Anh đã giúp học sinh chủ động khám phá, rèn luyện kỹ năng và tự tin giao tiếp.
Mặc dù đề thi tốt nghiệp được đánh giá có độ phân hoá cao, nhưng năm nay số lượng thí sinh đạt điểm 10 lại tăng đáng kể, cao nhất là môn Địa lý với 6907 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.
Ngay sau khi bão số 5 tan, các trường học ở Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả với quyết tâm sớm đưa học sinh trở lại lớp.
Bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An khiến địa phương này thiệt hại lên đến hơn 800 tỷ đồng. Trong đó, nhiều trường học ở Nghệ An bị tốc mái, hư hỏng nặng nề. Hiện, công tác khắc phục ở các trường đang được khẩn trương thực hiện để kịp năm học mới.
Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành, đặc biệt là giải quyết tình trạng điểm trường lẻ tại các vùng khó khăn.
Cả nước có 11 thủ khoa thi tốt nghiệp THPT. Những thí sinh này gần như chắc chắn trúng tuyển nguyện vọng 1, nếu các em hoàn thành thủ tục nhập học. Các thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 năm nay chọn: Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Y, Dược và Sư phạm.
Bé trai 13 tuổi cảm thấy khó chịu khoảng nửa giờ sau khi ăn mì ăn liền sống. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.
Hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An. Chưa kịp gượng dậy sau những ngày ngập lụt, bão số 5 với sức mạnh của cuồng phong lại một lần nữa tràn đến, tàn phá xứ Nghệ.
Cơ quan chức năng Tp.Huế đang vào cuộc xác minh, làm rõ một tài khoản Tiktok đăng tải thông tin một Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.