Hà Nội được chọn là điểm đến an toàn cho phụ nữ thích du lịch một mình

Hà Nội được chọn là điểm đến an toàn cho phụ nữ thích du lịch một mình

Thứ 5, 09/03/2023 | 12:00
0
Hà Nội được nhận xét là "một nơi an toàn cho du khách", tỉ lệ tội phạm, bạo lực với khách du lịch "rất hiếm" và hầu hết người dân địa phương đều thân thiện.

Tripzilla, chuyên trang du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, gợi ý 5 điểm đến an toàn nhất khu vực dành cho phụ nữ đi du lịch một mình. Thủ đô Hà Nội, đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách, được nhắc đến đầu tiên.

Tạp chí du lịch có trụ sở ở Singapore nhận định ngày nay việc đi lại trở nên dễ dàng hơn. Nhưng thực tế, thế giới vẫn là nơi nguy hiểm với phụ nữ. Với sự gia tăng “bài Á” những năm gần đây, phụ nữ châu Á đi du lịch một mình gặp nhiều rủi ro. Do đó, các điểm đến nằm trong danh sách phải nhận được nhiều đánh giá "an toàn" từ khách du lịch, tỉ lệ tội phạm và số lần khách gặp bạo lực thấp, người dân địa phương thân thiện.

Hà Nội được nhận xét là "một nơi an toàn cho du khách", tỉ lệ tội phạm, bạo lực với khách du lịch "rất hiếm" và hầu hết người dân địa phương đều tốt bụng.

Theo Tripzilla, Hà Nội có "vô số điểm tham quan", du khách nên dành thời gian để tìm hiểu. Khu phố cổ của thành phố toát ra một sự quyến rũ lạ kỳ với những con hẻm nhỏ, những căn nhà cổ kính. Du khách không nên bỏ lỡ các địa điểm như St. Joseph (nhà thờ Lớn), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm. Sau khi kết thúc chuyến đi, hãy dừng chân tại một quán cà phê trong thành phố để thư giãn và thưởng thức loại đồ uống nổi tiếng của Việt Nam này.

Hà Nội cũng được đánh giá là điểm đến mà du khách không cần lo lắng về chi phí nếu đi du lịch một mình. Giá phòng khách sạn hạng sang khoảng 3,5 triệu đồng, các bữa ăn có giá khoảng 250.000 đồng một ngày.

Bốn cái tên còn lại nằm trong danh sách của Tripzilla là Singapore, Bangkok (Thái Lan), Yogyakarta (thành phố nằm trên đảo Java, Indonesia) và Kuala Lumpur (Malaysia).

Minh Hoa (t/h)

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách nhiều nước

Thứ 6, 03/03/2023 | 14:52
Các tổ chức du lịch thế giới đánh giá Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế.

Đại diện Michelin Guide: “Việt Nam là điểm đến ẩm thực đích thực”

Chủ nhật, 01/01/2023 | 14:13
Giám đốc Truyền thông Michelin Experiences đã có những chia sẻ về tiềm năng ẩm thực Việt trong bản đồ ẩm thực thế giới qua lăng kính của hệ thống đánh giá uy tín MICHELIN Guide, sau khi chính thức công bố sự đồng hành cùng tập đoàn Sun Group trong việc đưa MICHELIN Guide về Việt Nam.

Ngôi làng ở Bồ Đào Nha là điểm đến tốt nhất trên thế giới

Thứ 3, 17/01/2023 | 13:15
Một ngôi làng 800 năm tuổi ở Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những điểm đến du lịch tốt nhất trên thế giới.

12 điểm đến kỳ lạ nhất chỉ có ở Trung quốc

Thứ 3, 03/01/2023 | 18:54
Ngoài Vạn Lý Trường Thành và Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc có nhiều địa điểm kỳ lạ và khác thường để khám phá. Hãy tìm hiểu một số điều kỳ lạ về Trung Quốc mà bạn có thể chưa từng biết tại đây.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Lão nông dân thu tiền tỷ nhờ nuôi con "thủy quái" được cánh đàn ông săn lùng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Nhờ nuôi con "thủy quái" là đặc sản được nhiều người Việt, đặc biệt là cánh đàn ông săn lùng, đã giúp kinh tế nhiều gia đình khá giả, doanh thu tiền tỷ mỗi năm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.