Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang

Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 22/12/2021 | 15:21
0
Mặc dù F0 ngoài cộng đồng liên tục tăng cao những ngày gần đây, nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra lơ là không đeo khẩu trang tại nhiều nơi công cộng.
Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang

Theo báo cáo từ CDC Hà Nội, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Thành phố những ngày gần đây liên tục tăng cao. Riêng ngày 21/12, Tp.Hà Nội ghi nhận 1.704 ca mắc mới trong đó có 485 ca mắc cộng đồng, 1130 tại khu cách ly và 89 ca mắc tại khu phong tỏa.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 2).

Số lượng các quận và xã, phường ở cấp độ 3 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Cụ thể, trong 30 quận, huyện, thị xã, chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1, nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh gồm Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Ứng Hòa (giảm 4 quận, huyện); 24 quận, huyện ở cấp độ 2 (tăng 3) và 2 quận ở cấp độ 3 nguy cơ cao, tương ứng với màu cam gồm Đống Đa và Hai Bà Trưng (tăng 1).

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 3).

Theo đó, nhiều khu vực cấp độ 3 đã thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch như hoạt động thể dục thể thao ngoài trời sẽ tạm dừng cùng với khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết; không tập trung đông người. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 4).

Mặc dù F0 ngoài cộng đồng liên tục tăng cao những ngày gần đây, nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra lơ là không đeo khẩu trang tại nhiều nơi công cộng.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 5).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), nhiều người đi chơi noel sớm tháo bỏ khẩu trang tại nơi công cộng.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 6).

Một số bạn trẻ thoải mái cười đùa khi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trong khi mỗi ngày Thành phố ghi nhận trung bình khoảng gần 500 ca F0 ngoài cộng đồng.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 7).

Tại khu vực chờ tàu Cát Linh – Hà Đông nhiều bộ phận người dân cũng có dấu hiệu chủ quan khi tháo bỏ khẩu trang, trong khi đây là nơi có mật độ người dân di chuyển qua lại đông.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 8).

Trên tàu có nhiều bộ phận người dân thoải mái bỏ khẩu trang để tạo dáng chụp ảnh.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 9).

Trong tàu là khu vực có không gian kín, nhiều người, là môi trường có thể tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 10).

Chia sẻ với PV, nhiều người tỏ ra khá e ngại khi nhìn thấy nhiều người cởi khẩu trang chụp ảnh trong lúc tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang nóng lên từng ngày.

Sự kiện - Hà Nội: F0 cộng đồng tăng cao, người dân vẫn lơ là không đeo khẩu trang (Hình 11).

Theo dự báo của các chuyên gia y tế trước tình hình dịch bệnh này, số ca mắc có thể tăng lên 2.000 hoặc 3.000 ca/1 ngày trong thời gian tới. Tp.Hà Nội cũng xây dựng kịch bản phương án ứng phó và tăng cường năng lực y tế cơ sở đáp ứng các cấp độ dịch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hà Nội ghi nhận số ca Covid-19 nhiều nhất cả nước trong ngày 21/12

Thứ 3, 21/12/2021 | 19:24
Từ 18h ngày 20/12 đến 18h ngày 21/12, Hà Nội ghi nhận 1.704 ca Covid-19.

"Điểm nóng" dịch Covid-19 mới ở Hà Nội

Thứ 2, 20/12/2021 | 16:17
Sau khi trở thành khu vực nguy cơ cao, quận Hai Bà Trưng đã thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch, trong đó các hàng quán sẽ chỉ được bán hàng mang về.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.