Hà Nội: Hàng ăn

Hà Nội: Hàng ăn "vùng xanh" bắt đầu được phép bán mang về

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 06/09/2021 | 15:18
0

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về

UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo Chỉ thị 20 của UBND TP. Hà Nội.

Theo phân loại,"vùng đỏ" ở Gia Lâm gồm một phần địa giới thôn 3, xã Đông Dư và một phần thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn. Hai khu vực này tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ không cho người ra vào, yêu cầu "ai ở đâu ở đó", "nhà nào ở yên nhà đấy" để khoanh vùng, truy vết, dập dịch triệt để.

"Vùng cam" gồm khu vực bị phong tỏa; tổ dân phố, khu vực vừa kết thúc phong tỏa trong thời gian 14 ngày; khu đô thị Đặng Xá, khu đô thị Vinhomes Ocean Park và nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu, cụm công nghiệp. Toàn bộ "vùng cam" sẽ thực hiện theo Chỉ thị 15 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

"Vùng xanh" gồm các xã, thị trấn không có ca bệnh phát sinh trên địa bàn, gồm: Dương Hà, Đình Xuyên, Phù Đổng, Trung Mầu, Ninh Hiệp, Yên Thường, Yên Viên, TT Yên Viên, Kim Lan, Văn Đức, Kiêu Kỵ, Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá, TT Trâu Quỳ, Đa Tốn, Lệ Chi, Dương Quang.

Biện pháp áp dụng tại đây thực hiện như vùng cam, tuy nhiên cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn (không uống) được mở cửa hoạt động, nhưng chỉ được bán hàng mang về.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 2).

Nghe được thông tin UBND huyện cho phép bán mang về từ chiều 5/9, chị Liễu (Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) cùng người nhà đã tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cả đêm để mở lại quán. Do đó, trưa 6/9, những suất cơm đã được chị mở bán lại.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 3).

Chị Liễu chia sẻ, chị quê ở Phú Thọ lên thuê mặt bằng bán cơm bình dân gần đại học Nông nghiệp đã bị "mắc kẹt" tại Hà Nội từ 23/7.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 4).

"Không về được quê, ở lại Hà Nội chịu chi phí sinh hoạt cao nên hơn 1 tháng quá cuộc sống khá vất vả. Khi nghe được tin cho phép mở cửa lại chúng tôi rất mừng", chị Liễu nói.  

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 5).

Ghi nhận của PV, ngày đầu tiên tại quán ăn của chị Liễu, nhiều khách hàng đã có mặt mua đồ mang về.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 6).

Anh Nguyễn Thanh Hoài (huyện Gia Lâm) chia sẻ: "Từ ngày dịch bệnh phức tạp, cánh lái xe đường dài như chúng tôi cũng rất vất vả, đi lại không có gì để mua, phải tranh thủ úp mì tôm ăn dọc đường. Hôm nay chính quyền cho bán hàng khiến tôi rất vui".

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 7).

Cách đó không xa, anh Tú (cửa hàng quán ăn thị trấn Trâu Quỳ) nói, hiện trong ngày đầu mở cửa lại khách vắng hơn bình thường một phần do người dân đã quen với việc tự nấu nướng.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 8).

Cửa hàng anh Tú treo biển bán mang về.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 9).

Tại các quán ăn khu vực này đều được nhân viên chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 10).

 

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 11).

Tại đường Ngô Xuân Quảng (thị trấn Trâu Quỳ), anh Cao Văn Bảy tất bật dọn dẹp hàng quán, thực phẩm để chuẩn bị mở bán hàng theo quyết định "chỉ bán mang về" tại khu vực "vùng xanh" mới được UBND huyện Gia Lâm ban hành.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 12).

Anh tâm sự, cửa hàng bán cơm bình dân hiện tại là do anh thuê với chi phí cao. Việc đóng cửa từ 23/7, theo chỉ thị 16 khiến cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Ngay trong sáng 6/9, khi nhận được thông tin, các thành viên trong gia đình đều rất phấn khởi, mỗi người một việc, sẵn sàng mở bán lại trong ngày 7/9.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 13).

Dù được mở cửa, nhưng đa số các quán ăn vẫn vắng bóng khách hàng.

Dân sinh - Hà Nội: Hàng ăn 'vùng xanh' bắt đầu được phép bán mang về (Hình 14).

Nhiều quán vẫn "cửa đóng then cài" chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại.

Sau ngày 6/9, Hà Nội tiếp tục chia 3 phân vùng giãn cách xã hội để vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất. Vùng 1 có nguy cơ rất cao (tập trung ở nội đô) tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16, còn lại 2 vùng (khu vực ngoại thành) sẽ áp dụng biện pháp theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Clip: Ùn ứ kéo dài tại chốt kiểm soát dịch vào "vùng đỏ"

Thứ 2, 06/09/2021 | 10:30
Sáng 6/9, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đông đúc xe cộ, nhất là tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, hiện tượng ùn ứ kéo dài đã xảy ra.

Hà Nội: Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau vào "vùng đỏ"

Thứ 2, 06/09/2021 | 09:40
Trong ngày đầu thành phố chia 3 vùng để chống dịch, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chờ kiểm tra giấy đi đường để lưu thông vào "vùng đỏ".

Hà Nội: 30 "lá chắn thép" kiểm soát vùng đỏ

Thứ 7, 04/09/2021 | 21:55
Hàng loạt chốt cứng hạn chế người từ vùng 2,3 di chuyển vào vùng 1 được xem như "lá chắn thép" giúp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Thủ đô.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

PCT Thanh Hóa yêu cầu dừng hoạt động mỏ đá nổ mìn ảnh hưởng 35 nhà dân

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:48
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng hoạt động mỏ đá nổ mìn gây hư hỏng tài sản của 35 nhà dân tại huyện Vĩnh Lộc

Trục vớt thi thể 2 học sinh bị đuối nước tại đập Khe Xai

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:39
Hai nam sinh lớp 6 được xác định đuối nước tại đập Khe Xai (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Bé gái 5 tuổi đang đi trên hè bị con chó 15kg tấn công vào mặt

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:00
Trong một ngày con chó đã cắn trọng thương 3 người.

Bình Phước: 1.444 hộ gia đình ảnh hưởng bởi hạn hán

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:33
UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng Nai: Khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:51
Đồng Nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:22
Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.