Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại

Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 16/09/2021 | 19:25
0
Sau gần 2 tháng đóng cửa vì dịch Covid-19 nhiều cửa hàng ăn, uống, sửa xe, đồ điện tử, điện lạnh đã chính thức mở cửa trở lại.

Video: Hàng quán phấn khởi dọn dẹp chờ mở cửa trở lại

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin, 12h hôm nay 16/9, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống…tại 19 quận, huyện của thành phố bắt đầu bán hàng cho người dân mang về.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 3).

Đối với những người kinh doanh thì việc được mở cửa bán hàng trở lại, dù chỉ bán mang về, cũng khiến cho cuộc sống quay trở lại.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 4).

Ngoài các hoạt động dịch vụ ăn, uống được mở cửa bán hàng thì các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập, sửa chữa phương tiện giao thông, đồ điện tử, gia dụng... cũng đã mở cửa trở lại phục vụ khách hàng. Ảnh cửa hàng văn phòng phẩm trên phố Thuỵ Khuê.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 5).

Ngay sau khi mở cửa bán hàng trở lại, cửa hàng bắt đầu đón những người khách đầu tiên sau gần 2 tháng đóng cửa. Hình ảnh người dân xếp hàng mua cơm tại một cửa hàng trên phố Thuỵ Khuê.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 6).

Thành phố cũng yêu cầu điều kiện bắt buộc để mở cửa là phải tạo điểm quét QR code để khách đến mua hàng quét mã khai báo y tế và thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở, hạn chế tiếp xúc tối đa với khách hàng.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 7).

Theo quan sát của PV, việc quét mã QR và đứng giãn cách khi mua hàng được thực hiện nghiêm túc. Ảnh chụp quán bán đồ uống tại phường Xuân Tảo.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 8).

Một cửa hàng bán bánh trung thu tại phường Xuân Tảo cũng đông đúc người mua chiều ngày 16/9.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 9).

Mọi hoạt động mua, bán đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 10).

Các cửa hàng sửa chữa xe máy cũng tất bật sau gần 2 tháng được mở cửa trở lại.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 11).

Chia sẻ với PV trong ngày đầu mở cửa trở lại, quản lý của cửa hàng sửa xe tại 15 Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, khi nghe tin được mở cửa sửa chữa xe máy thì chủ cửa hàng đã rất mừng, nhắc nhân viên dọn dẹp, chuẩn bị từ tối qua. 

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 12).

Đến trưa nay khi mở cửa trở lại đã có một số khách hàng qua để bảo trì lại xe sau khi hơn một tháng không đi lại.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 13).

Cũng theo chỉ thị mới củaTp.Hà Nội,người dân khi di chuyển trong các khu vực "vùng xanh" gồm 19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế, sẽ được nới lỏng. Tuy nhiên, ở "vùng đỏ", người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường.

Sự kiện - Hà Nội: Hàng loạt dịch vụ đắt hàng sau khi được mở cửa lại (Hình 14).

Bắt đầu từ trưa nay, nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn Hà Nội được thành lập để kiểm soát người dân di chuyển từ các vùng "đỏ, cam, xanh" cũng được gỡ bỏ. Tuy nhiên, vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Điều kiện bắt buộc để hàng quán được mở cửa trở lại từ 12h ngày 16/9

Thứ 5, 16/09/2021 | 12:43
Từ 12h ngày 16/9, 19 quận, huyện địa bàn Tp. Hà Nội chưa ghi nhận thêm ca nhiễm cộng đồng, được phép mở hoạt động một số cơ sở kinh doanh.

Hàng quán phấn khởi dọn dẹp chờ mở cửa trở lại

Thứ 5, 16/09/2021 | 10:40
“Vui lắm, tối qua tôi còn không ngủ được, thấp tha thấp thỏm cứ như ngày đầu mới đi làm”, chị Đạo - nhân viên quán bún đậu được mở cửa lại sau gần 2 tháng chia sẻ.

Hà Nội cho phép mở cửa hàng ăn tại một số quận, huyện

Thứ 4, 15/09/2021 | 17:16
Từ 12h ngày 16/9, Hà Nội cho phép mở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và một số dịch vụ kinh doanh… một số quận, huyện.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.