Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 04/11/2017 | 19:05
0
Hình ảnh những bức bích họa đầu tiên được hình thành, khiến người dân sinh sống quanh con phố Phùng Hưng, Hà Nội thích thú.

Mang ý nghĩa giao lưu văn hóa giữa hai nước

Nằm trong dự án “Đưa nghệ thuật vào không gian sống” do UN-Habitat phối hợp với quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm triển khai.

Dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng” gồm 19 bức bích họa sẽ được hoàn thiện tại vòm cầu đường sắt đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là những người dân sinh sống ngay trên con phố này.

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng

Các vòm cầu trên phố Phùng Hưng sắp sửa được thay đổi diện mạo mới.

Ngày 3/11, hình ảnh những nét vẽ đầu tiên tại cổng vòm trên phố Phùng Hưng thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.

Trong sáng ngày 4/11, có mặt tại phố Phùng Hưng, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, những người công nhân đang khẩn trương lát vỉa hè bằng đá, bên cạnh đó tháo gỡ những vật cản để quá trình vẽ được thuận lợi.

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 2).

Người thợ đang khẩn trương lát vỉa hè bằng đá.

Cũng theo ghi nhận của PV, trong hai ngày qua, hai bức tranh bích họa đã được các nghệ sĩ Hàn Quốc thực hiện đầu tiên trông vô cùng đẹp mắt.

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 3).

 

 

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 4).

Hai bức tranh bích họa đầu tiên đang dần được hoàn thiện.

Chia sẻ với PV, ông Lee Kang Jun, Giám đốc Mỹ thuật chia sẻ lý do tham gia dự án lần này: “Năm ngoái, tôi đã thực hiện một dự án ở Việt Nam là bích họa Tam Thanh và được dư luận đón nhận. Nên năm nay, quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc phối hợp với UN-Habitat phối hợp một dự án nữa tại Hà Nội và lần này tôi tiếp tục tham gia”.

Theo lời chia sẻ của các nghệ sĩ Hàn Quốc, họ vẽ tranh từ sáng sớm cho đến tối mịt, thậm chí có hôm đến 22h30.

“Việc vẽ tranh bích họa lần này mang ý nghĩa giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt – Hàn. Chính vì thế, chúng tôi luôn muốn hoàn thiện tác phẩm của mình một cách tốt nhất, nhanh nhất có thể vì thời gian không cho phép”, ông Lee Kang Jun cho hay.

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 5).

Ông Lee Kang Jun chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.

Ông Lee Kang Jun cũng cho biết thêm, để hoàn thiện một tác phẩm bích họa tại một vòm cầu, các họa sĩ mất từ 7-10 ngày. Đòi hỏi các nghệ sĩ phải có nhiều năm kinh nghiệm mới hoàn thiện được tác phẩm ở mức thời gian nói trên.

Sau khi các tác phẩm được hoàn thiện, điều mà các nghệ sĩ này mong đợi đó chính là được khách du lịch tham quan và người dân Việt Nam yêu thích những bức bích họa mà nghệ sĩ của hai nước cùng phối hợp thực hiện.

Người dân háo hức

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, những người dân sinh sống, gắn bó với con phố Phùng Hưng hàng chục năm qua đã có nhiều tâm tư bày tỏ.

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 6).

Bà Hoàng Phi Phụng cho rằng đây là dự án mang bước đột phá.

Theo đó, bà Hoàng Phi Phụng (70 tuổi), có thời gian sinh sống tại con phố Phùng Hưng hơn 40 năm qua cảm nhận: “Tôi là một cô giáo dạy Lịch sử, nên tôi hiểu rất rõ về cây cầu Long Biên, cũng như con phố Phùng Hưng. Khi biết được UBND Hà Nội có chủ trương vẽ tranh bích họa trên các vòm cầu, tôi cảm thấy rất đẹp, thay đổi hẳn bộ mặt của khu phố.

Mặc dù mới khởi công, có hai bức gần hoàn thiện nhưng tôi đã thấy rất đẹp rồi. Tôi coi đây là một bước đột phá vừa bảo tồn được di tích lịch sử gợi lại khung cảnh Hà Nội ngày xưa, đồng thời là nơi thu hút khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, tôi cũng hơi lo ngại trong khâu cuối cùng đó là bảo quản làm sao cho những bức tranh đó tồn tại mãi với thời gian”.

Chia sẻ thêm với PV, bà Đàm Thị Ngọc Oanh (60 tuổi), hơn 30 năm bán nước trên con phố Phùng Hưng cảm thấy thích thú: “Tôi rất thích dự án này, nó sẽ giúp cho con phố Phùng Hưng trở nên văn minh hơn, thu hút khách không chỉ trong mà còn ngoài nước”.

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 7).

Bà Oanh kỳ vọng con phố Phùng Hưng sẽ trông tươi đẹp hơn.

Sinh ra và lớn lên trên phố Phùng Hưng, ông Nguyễn Văn Ba (65 tuổi), đang mải miết theo dõi những người thợ đang thi công dự án.

Ông Ba bộc bạch: “Mới chỉ xem qua mô hình thôi nhưng tôi đã cảm thấy rất thích thú. Dự án sẽ giúp cho phố Phùng Hưng có một diện mạo mới, vừa giữ được nét cổ kính. Tôi cũng đang rất háo hức mong chờ các tác phẩm bích họa được hoàn thiện để chiêm ngưỡng”.

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 8).

Vòm cầu được quét sơn sạch sẽ trước khi sáng tác nghệ thuật.

 

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 9).

 

 

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 10).

 

 

Văn hoá - Hà Nội: Hé lộ những bức bích họa đầu tiên trên phố Phùng Hưng (Hình 11).

Dự án này dự kiến hoàn thành trong 1-2 tháng tới.

Được biết, phố Phùng Hưng có 131 cổng vòm, có 4 cổng được đục để phục vụ giao thông, hiện nay còn 127 cổng vòm được chia thành 3 giai đoạn triển khai. Giai đoạn 1 là dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng”.

Giai đoạn 2 tác động đến các cổng vòm từ đoạn phố Phùng Hưng đến phố Hàng Cót (mở vòm để phục vụ không gian văn hoá của Hà Nội). Giai đoạn 3 sẽ tác động vào các cổng vòm từ Cửa Đông đến phố Lê Văn Linh.

Vẽ tranh khỏa thân phải dung hòa được dục cảm và mỹ cảm

Chủ nhật, 17/09/2017 | 08:55
Họa sĩ, giám tuyển Lê Thiết Cương cho rằng, nghệ thuật cuối cùng vẫn phải là cái đẹp. Nhưng tranh khỏa thân đẹp thôi là chưa đủ.

Tiệm tóc cô Lan hơn nửa thế kỷ làm đẹp cho người dân phố cổ

Thứ 5, 31/08/2017 | 12:00
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tiệm tóc của cô Lan nằm ngay trên phố Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã quá quen thuộc với người dân phố cổ đặc biệt là những người cao tuổi.

Từ Giải mã Hàn Quốc sành điệu tới quảng bá văn hóa Việt Nam

Thứ 6, 06/05/2016 | 09:45
PV Người đưa tin có buổi trao đổi với dịch giả Giải mã Hàn Quốc sành điệu về cuốn sách thú vị này.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.