Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối

Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 05/01/2021 | 16:57
0
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường sắp tới cùng với ô nhiễm không khí ở ngưỡng tím khiến cho Hà Nội cả ngày "chìm" trong sương mù dày đặc.
Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối

Sáng 5/1, trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục khí tượng thủy văn thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường) thông tin cảnh báo về đợt rét đậm, rét hại đợt 3 từ ngày 7-13/1, bắt đầu ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sau đó chuyển dần xuống một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 2).

Theo ghi nhận của phóng viên, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh sắp tới khiến cho Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc từ sáng tới tối.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 3).

Lớp sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn khi tham gia giao thông của các phương tiện trở nên khó khăn hơn.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 4).

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực cầu Nhật Tân, lớp sương mù dày đặc bao phủ cây cầu. 

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 5).

Trên cầu Nhật Tân hướng về Thủ đô, hình ảnh các toà nhà cao tầng ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 6).

Hồ Tây trong sương mù. 

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 7).

Tại nhiều nơi ở Hà Nội, ô nhiễm không khí đã chạm đến ngưỡng nâu. Đây là ngưỡng nguy hại, ngưỡng cao nhất về ô nhiễm không khí, cảnh báo khẩn cấp sức khỏe mọi người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh chụp tại khu vực Mỹ Đình.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 8).

Các khu vực có chỉ số không khí ở mực kém điển hình như: Long Biên (AQI là 463), Hai Bà Trưng (431), Bắc Từ Liêm (430), Hoàn Kiếm (406), Đống Đa (397) và Cầu Giấy (396)… Ảnh chụp tại khu vực Ngã Tư Sở lúc 14h.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 9).

Cổng thông tin Quan trắc môi trường Hà Nội sáng nay cũng thống kê AQI tại nhiều nơi ở ngưỡng tím, gồm: Trần Hưng Đạo (AQI là 256), Hàng Mã (256), Phạm Văn Đồng (243), Trung Hoà (242), Minh Khai (240). Ảnh chụp tại khu vực Minh Khai lúc 13h30.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 10).

 Theo xếp hạng trên trang Airvisual, Thủ đô Hà Nội có vị trí thứ 2 trong tổng số 10.000 thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới tính đến 10h sáng nay với AQI là 270, nồng độ bụi mịn là 217,2 µg/m³. Ảnh chụp tại khu vực cầu Vĩnh Tuy.

Môi trường - Hà Nội hoá Sapa từ sáng tới tối (Hình 11).

Hiện tại, chất lượng không khí Hà Nội những ngày qua đang có dấu hiệu xấu đi, đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối. Nồng độ bụi mịn PM2.5 cũng tăng dần. Dự kiến những ngày tới nếu thời tiết thay đổi theo hướng thuận lợi, khói bụi đang bị mắc kẹt có cơ hội phát tán bay đi thì tình trạng ô nhiễm mới được cải thiện.

Đoàn thanh tra xây dựng "vòi" tiền doanh nghiệp "né tránh" phóng viên tại toà

Thứ 2, 04/01/2021 | 09:38
Sáng 4/1 TAND tỉnh Vĩnh Phúc đưa vụ án liên quan đến đoàn thanh tra bộ Xây dựng "vòi" tiền doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc.

Giao thông Hà Nội ra sao trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch 2021?

Chủ nhật, 03/01/2021 | 18:47
Người dân ùn ùn trở về Thủ đô để chuẩn bị đi làm và học tập sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021 khiến cho cửa ngõ Thủ đô ùn tắc hàng chục km.
Cùng tác giả

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.