Hà Nội: Khởi tố 2 mẹ con sản xuất, buôn bán mì chính giả

Hà Nội: Khởi tố 2 mẹ con sản xuất, buôn bán mì chính giả

Chủ nhật, 24/05/2020 | 18:24
0
Cơ quan công an Hà Nội khởi tố 2 đối tượng là mẹ con đã nhập hàng tấn mì chính không rõ nguồn gốc để đóng vào các túi nhãn hiệu nổi tiếng rồi vận chuyển giao cho khách mua hàng.

Theo ANTĐ, ngày 24/5, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hùng Tuấn (SN 1978) và Trần Thị Nhung (SN 1953), đều trú tại quận Hà Đông) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Khởi tố 2 mẹ con sản xuất, buôn bán mì chính giả

Hai đôi tượng tại cơ quan điều tra.

Thông thông tin trên báo Hà Nội mới, trước đó, ngày 14/5, tại đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa), tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính xe ô tô do Vũ Hùng Tuấn điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 thùng mì chính không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận đang vận chuyển số mì chính giả trên mang đi tiêu thụ. Căn cứ lời khai của đối tượng, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp cửa hàng tạp hóa của gia đình Tuấn tại địa chỉ 24 - Hoàng Hoa Thám, quận Hà Đông, đã thu giữ hơn 1 tấn mì chính giả các thương hiệu nổi tiếng, cùng nhiều dụng cụ như máy hàn, bao bì nilon, 8 bao mì chính Trung Quốc...Tổng số tang vật thu giữ lên đến khoảng 1,4 tấn mì chính giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an đã làm rõ mẹ của Tuấn là bà Trần Thị Nhung (SN 1953; trú tại quận Hà Đông) đã nhập mì chính không rõ nguồn gốc xuất xứ, rồi đóng vào các túi nilon có in nhãn hiệu các thương hiệu. Sau đó, Tuấn vận chuyển các sản phẩm này đi giao cho khách hàng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Trúc Chi (T/H)

 

Hành trình triệt phá nhóm mua bán ma túy dùng vỏ bọc tài xế Grab

Chủ nhật, 24/05/2020 | 17:09
Công an TP Biên Hòa đã triệt phá băng nhóm mua đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc chạy xe Grap, thường xuyên đổi địa điểm và số điện thoại trong quá trình mua bán và sử dụng ma túy.

Bắt quả tang 23 đối tượng chủ yếu là nữ đang sát phạt nhau trong sới bạc

Chủ nhật, 24/05/2020 | 15:23
Nhóm người đang tụ tập tham gia đá gà và lắc tài xỉu tại khu đất trống ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Thanh niên 'ngáo đá' chạy xe lạng lách, đánh võng, thách thức lực lượng 911

Thứ 7, 23/05/2020 | 19:56
Bắt nam thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu thách thức lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Bất ngờ lời khai của tài xế Grabbike cướp điện thoại nhanh như chớp ở TP.HCM

Thứ 6, 22/05/2020 | 20:27
Bảo hành nghề chạy xe ôm công nghệ nhưng số tiền kiếm được không đủ mua ma túy nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.