Hà Nội: Khu sinh thái "treo" thành điểm nóng vi phạm

Hà Nội: Khu sinh thái "treo" thành điểm nóng vi phạm

Vũ Ngọc Tân

Vũ Ngọc Tân

Thứ 4, 28/01/2026 16:06 GMT+7

Từ một quy hoạch bài bản đến nay việc triển khai khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng phường Vĩnh Hưng, Tp.Hà Nội vẫn còn bị bỏ ngỏ dẫn đến nhiều diện tích đất thành điểm phát sinh vi phạm của một số cá nhân.


khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng phường Vĩnh Hưng và bãi trông giữ phương tiện trái phép


Hơn 15ha đất "vàng" giữa Hà Nội quy hoạch khu sinh thái bị "treo"

Theo tìm hiểu của phóng viên trước đó UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500. Khu công viên là dự án được duyệt quy hoạch không gian xanh công cộng nhằm góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân đồng thời góp phần thay đổi bộ mặt đô thị tại phường Vĩnh Hưng.

Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (cũ). Phía Tây giáp đường hiện có (theo quy hoạch có mặt cắt B = 21,25m). Phía Bắc giáp khu nhà xưởng, khu tập thể Nội Thương - phường Vĩnh Tuy và ao trũng. Phía Đông giáp phố Vĩnh Hưng (theo quy hoạch có mặt cắt B = 21,5m). Phía Nam giáp khu dân cư phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (cũ). Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 15,085ha.

Hà Nội: Khu sinh thái "treo" biến tướng thành điểm nóng vi phạm- Ảnh 1.

Toàn cảnh Quy hoạch Khu sinh thái Vĩnh Hưng phường Vĩnh Hưng.

Mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt. Nghiên cứu đề xuất quy mô, phân khu chức năng sử dụng đất hợp lý, khai thác hiệu quả quỹ đất. Nghiên cứu khớp nối đồng bộ với khu vực lân cận về kiến trúc cũng như về hạ tầng kỹ thuật.

Khai thác các lợi thế tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan của khu vực để hình thành một Khu công viên sinh thái kết hợp thể dục thể thao, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí kiểu mẫu có bản sắc đặc trưng riêng ngay trong lòng Hà Nội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội quận Hoàng Mai (cũ).

Đảm bảo các chỉ tiêu về sử dụng đất phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tổ chức tốt không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch chi tiết phù hợp với khu vực cảnh quan đô thị, hài hòa với thiên nhiên, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Trong đó, đất khu vực đón tiếp và quảng trường có tổng diện tích 3.483m2; Đất cây xanh cảnh quan mặt nước có tổng diện tích 90.648m2; Đất giao thông và bãi đỗ xe có diện tích 12.148m2 còn lại là đất giao thông khu vực có diện tích 29.840m2.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khu vực này vẫn trong tình trạng dang dở, bỏ hoang, gây lãng phí lớn về đất đai, cảnh quan và nguồn lực xã hội.

Thời gian gần đây khu vực khu sinh thái rơi vào cảnh nhếch nhác trong đó phải kể đến vấn nạn tập kết đổ phế thải sau đó san lấp với diện tích rộng hàng nghìn mét. Một số vị trí trong khu đất biến thành các bãi rác vật liệu xây dựng... Sau một thời gian dài, nhiều diện tích mặt nước tại đây đã biến mất thay vào đó là các loại cỏ dại, rác thải và kho bãi.

Hà Nội: Khu sinh thái "treo" biến tướng thành điểm nóng vi phạm- Ảnh 2.

Nhiều đối tượng tập kết phế thải ngay cạnh các phương tiện được trông giữ trong bãi xe trái phép.

Bãi xe trái phép hoạt động bất chấp yêu cầu dừng hoạt động của cơ quan chức năng

Theo ghi nhận của phóng viên, phía khu sinh thái hướng ngã ba phố Dương văn Bé - Tân Khai phường Vĩnh Hưng, Hà Nội thời gian qua xuất hiện tình trạng trông giữ phương tiện không phép với số lượng hàng chục chiếc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra nơi đây còn xuất hiện tình trạng san lấp đất đá thải trên diện tích đất nông nghiệp, tập kết phế thải số lượng lớn.

Trao đổi với phóng viên một cán bộ phòng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Hưng cho biết dự án khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng phường Vĩnh Hưng hiện vẫn "án binh bất động" sau nhiều năm. Về điểm trông giữ xe tại ngã ba phố Dương văn Bé - Tân Khai, khu đất trên rộng khoảng 3000m2 và được san lấp bằng số lượng lớn trạc thải, phế thải xây dựng từ trước đó rất lâu.

Hà Nội: Khu sinh thái "treo" biến tướng thành điểm nóng vi phạm- Ảnh 3.

Điểm trông giữ xe trái phép có thu tiền của ông Trần Văn Tuyền ngang nhiên hoạt động bất chấp yêu cầu dừng hoạt động của UBND phường Vĩnh Hưng.

Theo tài liệu UBND phường Vĩnh Hưng cung cấp, trước đó ngày 29/9/2025 UBND phường Vĩnh Hưng đã yêu cầu ông Trần Văn Tuyền là chủ cơ sở điểm trông giữ phương tiện tại ngã ba phố Dương Văn Bé - Tân Khai chấm dứt ngay hoạt động trông giữ phương tiện không phép trước ngày 15/10/2025.

Ngày 29/10/2025, UBND phường Vĩnh Hưng phối hợp cùng Công an phường kiểm tra phát hiện ông Trần Văn Tuyền là người thực hiện hành vi tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tại thời điểm kiểm tra ông Tuyền xác nhận trong bãi xe do ông quản lý, khai thác có 80 xe ô tô các loại là xe khách gửi vào bãi, ông Tuyền thực hiện quản lý, trông giữ xe cho khách hàng có thu tiền.

Đến ngày 06/11 UBND phường Vĩnh Hưng đã ra Quyết Định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân ông Trần Văn Tuyền do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép với mức xử phạt là 5.500.000 đồng ( Năm triệu, năm trăm nghìn đồng).

Hà Nội: Khu sinh thái "treo" biến tướng thành điểm nóng vi phạm- Ảnh 4.

Khu đất được hình thành trên hàng nghìn tấn rác thải trong đó có rất nhiều vật liệu khó tiêu hủy và gây nên hệ lụy về môi trường.

Tưởng rằng sau khi bị UBND phường xử phạt, các cá nhân vi phạm sẽ thực hiện nghiêm yêu cầu của chính quyền sở tại, thế nhưng mới đây địa phươngvẫn phát hiện tình trạng trông giữ phương tiện trái phép tại khu bãi trông giữ phương tiện nêu trên. 

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác và cháy nổ từ trạm sạc trái phép

Cũng trong buổi ghi nhận, phóng viên phát hiện trong khu vực trong giữ xe không chỉ thực hiện hành vi trông giữ phượng tiện không phép, phía trong khu đất này còn được nhiều cá nhân tập kết rác thải, phế thải trong đó có nhiều loại dễ bắt lửa tạo nguy cơ cháy nổ rất cao. Thêm vào đó phía cổng ra vào điểm trông giữ xe này còn mọc lên nhiều khu nhà kiên cố, được chia ô để một số cá nhân làm điểm kinh doanh. Đáng chú ý dù có rất nhiều phương tiện được trông giữ cùng với các vật liệu dễ bắt lửa nhưng trang bị PCCC lại được trang bị một cách sơ sài.

Hà Nội: Khu sinh thái "treo" biến tướng thành điểm nóng vi phạm- Ảnh 5.

Sau nhiều năm bị "lãng quên" khu vực quy hoạch khu sinh thái bỗng biến thành các bãi rác.

Trong khu vực của bãi trông giữ xe, cán bộ phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Hưng  cùng phóng viên cũng phát hiện 2 trụ sạc xe ô tô điện mới được xây dựng lắp đặt. Theo vị cán bộ này, việc lắp đặt các trạm sạc này UBND phường chưa nắm được và sẽ báo cáo lãnh đạo phường để yêu cầu làm rõ và chỉ đạo tháo dỡ. Đồng thời sẽ làm việc với bên điện lực về việc cung cấp điện tại đây. Ngoài ra sẽ báo cáo lãnh đạo phường chỉ đạo lực lượng Công an phường tổ chức ngăn chặn, xử lý đối với hành vi tiếp tục trông giữ phương tiện không phép do ông Trần Văn Tuyền thực hiện.

Hà Nội: Khu sinh thái "treo" biến tướng thành điểm nóng vi phạm- Ảnh 6.

2 trụ sạc điện ô tô được lắp đặt trái phép nằm cạnh cổng chính ra vào bãi trông giữ phương tiện trái phép của ông Trần Văn Tuyền.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.