Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu

Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 28/07/2021 | 12:03
0
Nhằm đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, UBND phường Đức Thắng (quận Nam Từ Liêm) tiến hành kiểm soát người dân ra đường bằng cách phát phiếu.
Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu

Chiều ngày 26/7, UBND phường Đức Thắng đã bắt đầu tổ chức phát 2.500 phiếu cho các hộ dân thuộc 8 tổ dân phố trên địa bàn, đây là phường đầu tiên áp dụng việc ra kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu. Theo đó, mỗi gia đình chỉ 1 người được ra ngoài 1 lần trong ngày khi thực sự cần thiết như mua nhu yếu phẩm, thuốc men.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật sáng 28/7, phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đã lập 4 chốt chặn tại các điểm ra vào các khu vực trên địa bàn để kiểm soát "phiếu đi đường" cũng như lý do đi ra ngoài của người dân.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 3).

Qua ghi nhận, những trường hợp không xuất trình được "phiếu đi đường" đều bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 4).

Theo Chủ tich UBND phường Đức Thắng, ông Cấn Văn Duẩn cho biết, "phiếu kiểm soát đi lại" này chỉ có tác dụng trên địa bàn phường.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 5).

 Đối với những người làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp được hoạt động trong thời gian giãn cách, các đơn vị này phải đăng ký lịch làm việc, danh sách, số điện thoại nhân viên với chính quyền địa phương. Sau đó cơ quan, doanh nghiệp sẽ cấp cho cán bộ, nhân viên giấy đi đường.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 6).

Phiếu này có tác dụng trong ngày, mỗi người dân chỉ 1 lần được ra khỏi nhà mua các thực phẩm thiết yếu nhằm hạn chế người dân đi lại để phòng, chống dịch Covid-19.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 7).

Lực lượng chức năng sẽ đối chiếu thông tin của từng người sau đó lấy bút tích để xác nhận người này đã dùng hết 1 lượt ra ngoài.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 8).

Đồng tình với phương án của UBND phường Đức Thắng, chị Lê Thị Huyền Anh (trú tại tổ 3, phường Đức Thắng) cho biết, việc phát phiếu đi đường cho các hộ dân trong thời điểm này hết sức thiết thực nhằm đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. “Trong những ngày giãn cách xã hội, gia đình tôi cứ 3 ngày ra ngoài 1 lần. Từ khi nhận được phiếu đi đường của phường phát, đây là ngày đầu tiên tôi ra ngoài để mua lương thực, thực phẩm", chị nói.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 9).

Toàn bộ 100% người ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ.

Dân sinh - Hà Nội: Kiểm soát người dân ra đường bằng phiếu (Hình 10).

Người dân ra ngoài mua đủ lương thực thực phẩm dùng trong 1,2 ngày.

Bí thư Hà Nội: Triển khai phiếu đi chợ trên toàn thành phố

Thứ 4, 28/07/2021 | 08:05
Bí thư Hà Nội giao ngành Công Thương nghiên cứu ban hành 1 mẫu phiếu chung để áp dụng việc đi chợ bằng phiếu trên toàn thành phố.

Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ

Thứ 3, 27/07/2021 | 08:45
Nhằm đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, một số phường tại quận Tây Hồ đã áp dụng việc phát phiếu chẵn, lẻ cho người dân đi chợ mua nhu yếu phẩm.

Đang chạy bộ, người dân bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng

Thứ 2, 26/07/2021 | 14:07
Người đàn ông bị phạt 2 triệu đồng khi cố tình chạy bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm trong những ngày Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.
Cùng tác giả

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.
Cùng chuyên mục

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.