Làng Từ Vân thuộc xã Lê Lợi, huyện Thường Tín cũ nay là xã Chương Dương, Thành phố Hà Nội được biết đến là nơi chuyên sản xuất cờ Tổ quốc cung ứng khắp mọi miền đất nước.
Ngôi làng Từ Vân đã nổi tiếng trong và ngoài nước bởi các sản phẩm thêu, dệt thủ công truyền thống. Theo đó, vào tháng 8/1945, các nghệ nhân của làng được Ủy ban kháng chiến kêu gọi thêu cờ Tổ quốc chuẩn bị cho khởi nghĩa Cách mạng tháng 8.
Hàng năm, cứ sắp đến ngày 2/9, không khí làm việc tại đây lại trở nên nhộn nhịp, người dân nơi đây hăng say, cần mẫn để tạo nên những lá cờ đỏ sao vàng, hòa chung với không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ghi nhận của Người Đưa Tin những ngày nay tại đây, từ sáng sớm, những người thợ may cờ của làng nghề Từ Vân lại tất bật làm việc để kịp cung ứng cho thị trường cả nước.

Nghề may cờ Tổ quốc vẫn được các thế hệ người làng Từ Vân giữ gìn và phát triển. Người làng Từ Vân luôn tự hào khi được đóng góp những lá cờ vào các sự kiện lịch sử, ngày lễ lớn của đất nước.

Ghi nhận của Người Đưa Tin những ngày nay tại đây, từ sáng sớm, những người dân nơi đây tại tất bật hăng say, cần mẫn để tạo nên những lá cờ đỏ sao vàng, hòa chung với không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Từ sáng sớm, những người thợ may cờ của làng nghề Từ Vân lại tất bật làm việc để kịp cung ứng cho thị trường cả nước.

Ghi nhận tại xưởng sản xuất của gia đình ông Nguyễn Văn Phục, không khí làm việc luôn khẩn trương, các công nhân phải tăng ca liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao từ thị trường trong nước.

Từ khâu cắt vải theo từng kích thước, in hình ngôi sao vàng, cho đến thêu tay hay may viền hoàn thiện - mỗi công đoạn đều được thực hiện kỹ lưỡng và đầy tâm huyết.

Sau khi chuẩn bị xong vải, công đoạn tiếp theo là cắt theo kích thước quy định, sau đó in hoặc thêu ngôi sao vàng ở chính giữa lá cờ. Nếu sử dụng kỹ thuật in, cờ sẽ được mang đi phơi hoặc sấy khô để mực bám đều và bền màu.

Tiếp đó, vải được ép phẳng nhằm tạo độ thẩm mỹ trước khi chuyển sang khâu may viền chắc chắn quanh mép cờ.



Cuối cùng, từng lá cờ được gấp gọn gàng, đóng gói cẩn thận trước khi xuất xưởng.

Theo người dân nơi đây, mỗi lá cờ từ lúc cắt vải cho đến khi in hình ngôi sao vàng hay biểu tượng búa liềm đều phải được thực hiện chính xác đến từng chi tiết nhỏ.

Dù là cờ có kích thước lớn hay nhỏ, vị trí của ngôi sao hoặc biểu tượng đều phải nằm đúng tâm trên nền đỏ, không được xê dịch dù chỉ một ly.

Với người dân nơi đây, lá cờ Tổ quốc không đơn thuần là món hàng, đó còn là cách để đưa hình ảnh Tổ quốc đi khắp mọi miền đất nước