Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp

Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp "nhiệt độ cao"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 14/07/2021 | 10:57
0
Sáng 14/7, tại chốt kiểm dịch số 8 quận Long Biên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp có thân nhiệt cao bất thường, phải ở lại test nhanh Covid-19.

Video: Test nhanh các trường hợp nhiệt độ cao bất thường

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao'

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 2).

Sáng 14/7, 22 chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố Hà Nội chính thức được kích hoạt, lực lượng chức năng đã tổ chức dừng các phương tiện để thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt cho người dân, tập trung những xe có biển số ở các tỉnh có dịch.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại chốt kiểm soát số 8 (Cổ Linh – QL5, quận Long Biên), từ 5h30 lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành hoàn tất lều dã chiến phục vụ công tác kiểm soát.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 4).

Tại đây nhiều phương tiện vận tải hành khách, chở hàng,... thậm chí cả xe máy biển số Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh,... đều được yêu cầu dừng lại khai báo y tế, kiểm soát.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 5).

Toàn bộ đều được nhân viên y tế kiểm tra mục đích ra vào thành phố.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 6).

Lực lượng y tế giữ đúng khoảng cách để tiến hành đo thân nhiệt.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 7).

Các tài xế cũng sẽ tiến hành khai báo đầy đủ các thông tin lực lượng chức năng yêu cầu. Khi hoàn tất kiểm tra mà không có hiện tượng nào bất thường thì sẽ được di chuyển.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 8).

Sau nhiều lượt dừng xe, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp người dân có nhiệt độ cao bất thường. Sau nhiều lần kiểm tra, nhiệt độ vẫn không giảm, lực lượng chức năng đã tổ chức test nhanh Covid-19 tại chỗ đối với những trường hợp này.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 9).

4 lần đo thân nhiệt vẫn ở mức 37,4 độ, thậm chí còn tăng, anh Nguyễn Hữu Dương (43 tuổi, trú xã Thuần Hưng, H.Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, địa phương mình sinh sống không có ca nhiễm Covid-19, và bản thân mình không hề ho, mệt mỏi, nhưng không hiểu tại sao khi kiểm tra lại có nhiệt độ cao như vậy.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 10).

Anh Dương cho biết, sáng 14/7, anh chở đồng nghiệp từ Hưng Yên lên Hà Nội để khám bệnh, và đã nắm được việc Hà Nội lập chốt kiểm soát người vào, nên khi được ra tín hiệu dừng xe, anh Dương nghiêm chỉnh chấp hành.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 11).

Sau 4 lần đo, mỗi lần cách nhau 15 phút, thân nhiệt anh Dương vẫn ở mức trên 37,5 độ, và phải ở lại để lấy mẫu test nhanh, khiến lịch trình của anh Dương bị trì hoãn gần 2 tiếng đồng hồ.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 12).

“Sau khi nhận kết quả âm tính, tôi được phép di chuyển và đang chở đồng nghiệm đi khám. Chắc lúc xuống xe thấy các cán bộ làm nhiệm vụ, hồi hộp nên người phát nóng”, anh Dương nói.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 13).

Làm nhiệm vụ khai báo y tế, kiểm soát thân nhiệt cho người dân tại chốt số 8, bà Lương Thị Thêu, cán bộ Trung tâm Y tế Q.Long Biên, cho biết khoảng 8h phát hiện 4 trường hợp có thân nhiệt cao bất thường. Trong đó, 1 trường hợp sau khi nghỉ ngơi, đo lại đã đủ điều kiện di chuyển, 3 người còn lại phải đợi test nhanh Covid-19 tại chỗ.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 14).

“3 trường hợp phải test nhanh, chúng tôi đã đo thân nhiệt đến 3 - 4 lần  nhưng vẫn cao, thậm chí tăng từ 37,2 - 37,9 độ. Chúng tôi đã tổ chức test nhanh Covid-19 tại chỗ và cả 3 người đều âm tính, được di chuyển tiếp”, bà Thêu cho hay.

Sự kiện - Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp 'nhiệt độ cao' (Hình 15).

Theo anh Dương, việc TP.Hà Nội tổ chức kiểm soát như vậy là tốt, bản thân anh và nhiều người cũng ủng hộ việc làm này, không hề thấy phiền hà.

Chủ tịch Hà Nội: Lập 22 chốt để chặn dịch, không "ngăn sông cấm chợ"

Thứ 3, 13/07/2021 | 21:19
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của TP là ngăn dịch Covid-19 xâm nhập, tuyệt đối không để xảy ra việc ngăn sông cấm chợ.

Shipper vội vã dưới nắng trong ngày đầu áp dụng lệnh bán hàng mang về

Thứ 3, 13/07/2021 | 13:57
Toàn bộ các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ chỉ được phép bán hàng mang về cũng khiến cho dịch vụ giao hàng tất bật hơn ngày thường.
Cùng tác giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:49
Sáng 17/4, đã diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.