Hà Nội mở lại trường mầm non: Vừa đón học sinh vừa tuyển giáo viên

Hà Nội mở lại trường mầm non: Vừa đón học sinh vừa tuyển giáo viên

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 13/04/2022 | 18:37
0
Hà Nội là những địa phương cuối quyết định cho khối trẻ mầm non đi học học trực tiếp, sau thời gian dài, các trường vẫn cần có thời gian để ổn định hoạt động.

Sáng nay (13/4), gần 540.000 trẻ mầm non tại Hà Nội được quay trở lại trường sau thời gian dài phòng chống dịch.

Đây được coi là quyết định phù hợp khi việc đi học của trẻ là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh, và giúp trẻ có môi trường học tập vui chơi tốt nhất.

Khó khăn do dịch bệnh đã được khắc phục

Để chuẩn bị chu đáo nhất cho việc đón học sinh trở lại trường theo quyết định của UBND thành phố, trường Mầm non Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội) có 26 lớp với 970 học sinh trong độ tuổi từ 2 – 5 tuổi, ngày hôm qua các cán bộ, giáo ciên nhà trường đã khẩn trương dọn vệ sinh, khử khuẩn, phun thuốc muỗi, cải tạo cảnh quan, trang trí trường lớp… nhằm tạo không gian sạch đẹp, an toàn đón học sinh.

Qua khảo sát, hơn 85% phụ huynh học sinh của trường đồng ý cho con đến trường học trực tiếp.

Chia sẻ với Người Đưa tin, cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Lập cho biết: “Được đón học sinh trở lại trường là niềm vui chung của toàn ngành giáo dục. Ngay sau khi có chỉ đạo của ngành giáo dục, nhà trường đã xây dựng các văn bản, phương án đón trả trẻ, bếp ăn bán trú cũng như trang thiết bị phòng dịch.

Bên cạnh đó chúng tôi còn bố trí phòng cách ly y tế với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch”.

“Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, chúng tôi thường xuyên kết nối với phụ huynh, nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ cũng như khảo sát mức độ nhận thức của các con để có phương pháp dạy cho phù hợp. Đến thời điểm này, khó khăn cơ bản do dịch bệnh đã được khắc phục”, cô Hương bày tỏ.

Giáo dục - Hà Nội mở lại trường mầm non: Vừa đón học sinh vừa tuyển giáo viên

Phụ huynh đưa trẻ đến trường với tỉ lệ cao

Về phía lãnh đạo huyện, bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng chia sẻ: “Huyện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch đón trẻ mầm non trở lại trường.

Địa phương cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn làm cơ sở tổ chức đón học sinh trở lại trường. Cùng với đó phân công các lực lượng phối hợp với nhà trường để tổ chức phân luồng giao thông, tránh tình trạng xảy ra ùn tắc hoặc lộn xộn trước các cổng trường”.

Đặc biệt, huyện Đan Phượng yêu cầu mỗi nhà trường xây dựng 2 phương án và 3 quy trình khi tổ chức đón học sinh mầm non trở lại học.

Cụ thể gồm phương án đón học sinh trở lại trường và phương án tổ chức bếp ăn bán trú.

Ngoài ra xây dựng 3 quy trình như quy trình xử lý F0 tại trường; quy trình vệ sinh khử khuẩn; quy trình phân luồng giao thông và đón trả trẻ tại trường.

“Các trường trên địa bàn  đều tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn, chỉnh trang, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại.

Ngoài ra còn tổ chức họp phụ huynh, thông báo, tuyên truyền về việc cho học sinh đến trường cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với nhà trường đón trả trẻ… Qua kiểm tra, tất cả các trường đều có sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng”  bà Bùi Thị Thu Hằng thông tin.

Chia sẻ thêm về tình hình giáo viên sau khi trường học mở, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng cho biết về cơ bản số lượng giáo viên trên địa bàn không có nhiều thay đổi, đáp ứng nhu cầu đi học của các em.

Giáo dục - Hà Nội mở lại trường mầm non: Vừa đón học sinh vừa tuyển giáo viên (Hình 2).

Các lớp học đã được khử khuẩn để đón các em

Vừa đón học sinh vừa tuyển giáo viên

Do việc nghỉ học quá dài, và không có kế hoạch cụ thể cho việc quay lại trường, nhiều giáo viên đã nghỉ việc và ổn định với những công việc mới. Hiện nay, nhiều trường tư thục đón học sinh trong tình trạng thiếu giáo viên.

Trao đổi với Người Đưa tin, cô Vương Hoài Vân, Hiệu trường trường Mầm non Ecokid (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ: “Ngay đầu đến trường ghi nhận khoảng 70% học sinh đến trường. Đối với các trẻ lớn rất háo hức khi được gặp lại bạn bè, thầy cô, các bé nhỏ lớn vẫn có nhiều em lo lắng khi phải xa cha mẹ. Các cô giáo cũng nhanh chóng làm quen, nói chuyện để các con yên tâm hơn”.

Về số lượng giáo viên nhà trường, lãnh đạo trường cho biết, giống như tình trạng chung của các trường tư thục, hiện nay nhà trường phải tuyển thêm giáo viên để có đủ lượng nhân lực cho các khối lớp. Tuy nhiên, do các em học sinh cũng chưa đến lớp đủ nên cơ bản vẫn có thể điều phối giữa các lớp.

Giáo dục - Hà Nội mở lại trường mầm non: Vừa đón học sinh vừa tuyển giáo viên (Hình 3).

Đối với các trường tư thục phải tuyển thêm giáo viên khi mở cửa trở lại

Cũng cũng thực trạng trên, trường Mầm non Lômônôxốp An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), là một trong số ít các trường hôm nay chưa đón trẻ đi học, cô Hoàng Thị Bưởi chia sẻ: “Nhà trường sẽ đón các em từ tuần sau do hiện tại chúng tôi vẫn cần có sự chuẩn bị đón các em. Sau thời gian đóng cửa, đa phần các giáo viên đã nghỉ dạy, để đảm bảo ổn định nhân sự, nhà trường hiện nay đã đăng tin tuyển thêm các giáo viên để đảm bảo số lượng cô giáo giữa các lớp”.

Chia sẻ với Người Đưa tin, TS.BS Lê Kiến Ngãi, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Trẻ em mầm non trở lại lúc này là phù hợp sau thời gian dài chúng ta giãn cách xã hội, tuy nhiên cần hạn chế tiếp xúc giúp trẻ bảo vệ an toàn cho trẻ.

Khi các em quay lại trường nguy cơ lây lan vi-rút sẽ lớn hơn. Qua kinh nghiệm, các bài học tuân thủ 5K có thể tiếp tục triển khai như đảm bảo vệ sinh, đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo môi trường lớp học thoáng mát là việc quan trọng để phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các vấn đề dinh dưỡng, chăm sóc, hoạt động thể chất của trẻ trong môi trường tập thể”.

 

 

 

Tiêm vắc-xin Covid-19 không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của trẻ

Thứ 4, 13/04/2022 | 13:33
Tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ được bắt đầu triển khai từ tuần sau và dự kiến sẽ hoàn tất trong quý II/2022.

Info: Dấu hiệu sau tiêm vắc-xin phòng Covid cần cho trẻ nhập viện

Chủ nhật, 10/04/2022 | 07:00
Theo Bộ Y tế, tháng 4/2022 sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trẻ mầm non ở Hà Nội đi học trực tiếp từ 13/4

Thứ 6, 08/04/2022 | 19:34
UBND Tp.Hà Nội vừa có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố đi học trực tiếp từ ngày 13/4 tới đây.
Cùng tác giả

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.

Ra mắt cuốn sách "Vũ Khoan tâm tình gửi lại"

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:02
Thông qua cuốn sách phần nào giúp người đọc thấy được tư duy, tầm nhìn, kỳ vọng của cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan về ngành ngoại giao.

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.