Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phường Tây Hồ, Nghĩa Đô, Ngọc Hà. Ngoài ra, một vùng mây đối lưu từ phía đông đang có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía nội thành Hà Nội.
Trong khoảng từ nay đến 4 giờ tới, các phường: Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Ba Đình, Giảng Võ, Cầu Giấy, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Bạch Mai... có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông từ nay đến ngày 15/10. Ảnh minh họa.
Thông tin trên Lao Động, Hà Nội nằm trong khu vực chịu tác động từ một đợt không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây.
Khu vực Hà Nội từ chiều 13/10 đến hết ngày 15/10, dự báo có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Theo đại diện cơ quan khí tượng, dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên nguy cơ xảy ra lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ là rất thấp; ít khả năng ngập úng diện rộng.
Tuy nhiên, cảnh báo, cũng trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30 - 50mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ chiều 13/10 đến ngày 15/10, dự báo có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 40 - 100mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm.
Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm 13/10 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Trúc Chi (t/h)