Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại

Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 15/06/2022 | 18:22
0
Để duy trì hoạt động giao thương, người dân khu vực bãi giữa sông Hồng (Tp.Hà Nội) phải dùng đò di chuyển sau 2 ngày mưa lớn ở Hà Nội.
Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại

Ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 15/6, mực nước tại sông Hồng dâng cao khiến khu vực bãi giữa sông Hồng bị cô lập sau những trận mưa lớn vào tối ngày 13 và 14/6 cùng với ảnh hưởng của việc nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 2).

Tại đường nhánh kết nối khu vực nội đô và bãi giữa sông Hồng khu vực ngõ 76 phố An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị ngập sâu tới hơn 2m. Nước ngập sâu khiến người dân sinh sống ở khu vực này phải di chuyển bằng đò.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 3).

Nhiều khu vực nước ngập gần đến mái nhà khiến cuộc sống của các hộ dân ở đây bị đảo lộn.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 4).

Người dân sống ở khu vực bãi giữa sông Hồng cho biết, nước đã dâng cao khoảng hai hôm nay, khiến cuộc sống phần nào khó khăn hơn. Bình thường đi xe máy nhanh mà không mất tiền đò như hôm nay.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 5).

Khu vực bãi giữa là nơi trồng trọt của rất nhiều người dân kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ các loại rau, củ, quả. Nước dâng cao khiến con đường huyết mạch để vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 6).

Theo đó, người dân buộc phải sử dụng đò để di chuyển nhằm duy trì hoạt động giao thương.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 7).

Người dân muốn đi đò sẽ phải chờ từ 10 đến 15 phút, mỗi chuyến đò chỉ tầm khoảng 5-10 phút tùy khách có đầy đò hay không.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 8).

Mỗi chuyến đò chuyển khoảng 5-7 chiếc xe máy và khoảng hơn 10 người. Trung bình mỗi người và một xe máy có giá từ 10-15 nghìn đồng nếu chở nặng theo hàng hóa sẽ thu 20 nghìn đồng.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 9).

Theo người đó tại đây, khách đi đò chủ yếu là người dân sống và có vườn ở khu vực bãi giữa sông Hồng, đa phần là đi giao các mặt hang như rau, củ, quả…

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 10).

Hằng ngày có đến hàng trăm lượt người đi đò.

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 11).

Đối với người dân xung quanh khu vực này đã quá quen với việc đến mỗi độ mùa mưa lũ hàng năm đoạn đường này đều ngập. 

Sự kiện - Hà Nội: Mực nước tăng cao, người dân dùng đò để đi lại (Hình 12).

“Tuy nhiên, có những năm ngập nhẹ vẫn đi xe máy qua được, nhưng năm nay, nước lên rất nhanh khiến cho khu vực này gần như bị cô lập”, anh Trọng Tài nói.

Thí sinh Hà Nội nườm nượp kéo đến Văn Miếu cầu may mắn

Thứ 3, 14/06/2022 | 10:59
Để chuẩn bị tâm lý vững vàng trước kỳ thi quan trọng, thí sinh từ nhiều nơi đã đổ về Văn Miếu dâng lễ cầu cho may mắn và tự tin tại kỳ thi sắp diễn ra.

Hà Nội tiếp tục hứng mưa lớn, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng

Thứ 4, 08/06/2022 | 15:30
Cảnh báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40 mm có nơi trên 80 mm.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.