Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT

Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 02/01/2020 | 17:07
1
Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định tăng mức xử phạt nặng hành vi vi phạm giao thông đường bộ, nhiều người tham gia giao thông vẫn bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu khi gặp CSGT gây mất an toàn tham gia giao thông.

Video:

Tăng cường tuyên truyền nghị định 100 của chính phủ để người dân chấp hành luật giao thông

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt sẽ tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm giao thông nhằm mục đích răn đe và tạo cho người dân thói quen chấp hành luật giao thông.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 2).

Trong ngày thứ 2 triển khai xử phạt, đội CSGT số 3 bắt gặp nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm và chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 3).

Theo nghị định 100 mới, trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt trung bình từ 250.000 đồng, lỗi không có gương chiếu hậu sẽ tăng từ 90.000 đồng đến 150.000 đồng.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 4).

Người điều khiển bị lực lượng chức năng xử phạt với 3 lỗi là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không lắp gương và hết hạn bảo hiểm xe máy.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 5).

Trong ngày thứ 2 xử phạt, đội CSGT số 3 cũng gặp nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng CSGT, đây là một trong những hành vi rất dễ gây ra tai nạn giao thông.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 6).

Nhiều người tham gia giao thông vẫn bất chấp không đội mũ bảo hiểm.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 7).

Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân cho biết: “Thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, đội CSGT số 3 đang tăng cường tổ tuần tra lưu động và chốt trên địa bàn đơn vị phụ trách. Chúng tôi đã tăng cường và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông”.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 8).

Bên cạnh công tác xử phạt các lỗi vi phạm giao thông, đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền nghị định 100 mới của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ để người dân nhận thức và hiểu được các mức phạt tăng lên đáng kể có sức răn đe giáo dục người dân để người dân hiểu được nghị định và rõ mức phạt, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông", vị Thiếu tá chia sẻ.

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 9).

Anh Tuấn Anh - người vi phạm giao thông cho biết: "Trong lúc di chuyển do vội quá nên tôi quên mất chỉ đội mũ lưỡi trai mà chưa đội mũ bảo hiểm, rất cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông đã hỗ trợ tuyên truyền nhắc nhở".

Tin nhanh - Hà Nội: Người dân bất chấp không đội mũ bảo hiểm, quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT (Hình 10).

"Tôi nhận thấy hành vi chở người không đội mũ bảo hiểm là sai và sẽ rút kinh nghiệm", một người điều khiển giao thông chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm chia sẻ.

 

Bắt giữ đối tượng chuyên đột nhập biệt thự trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Thứ 5, 02/01/2020 | 14:25
Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) vừa bắt giữ Phan Công Hà (SN 1996, trú tại Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang), kẻ chuyên đột nhập vào những căn biệt thử để trộm cắp tài sản.

Điều tra tài xế ô tô nghi say rượu tông nữ giáo viên cấp 2 tử vong

Thứ 5, 02/01/2020 | 10:30
Nam thanh niên điều khiển ô tô Mazda với tốc độ cao nghi do say rượu đã tông phải nữ giáo viên dạy cấp 2 đi xe máy cùng chiều. Hậu quả khiến người phụ nữ này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hà Nội: Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một thương hiệu

Thứ 3, 31/12/2019 | 21:17
Ông Phạm Tuấn Long – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, không gian đi bộ quanh khu vự hồ Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận đã trở thành thương hiệu, điểm nhấn của Thủ đô, tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.