Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ

Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 27/07/2021 | 08:45
0
Nhằm đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, một số phường tại quận Tây Hồ đã áp dụng việc phát phiếu chẵn, lẻ cho người dân đi chợ mua nhu yếu phẩm.
Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ

Để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân đi chợ mua đồ dung thiết yếu hàng ngày, nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội bắt đầu áp dụng hình thức đi chợ bằng phiếu chẵn, lẽ. Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật sớm ngày 27/7 tại chợ Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), người dân tại phường đã áp dụng hình thức đi chợ theo phiếu ngày chẵn, lẻ được UBND phường Nhật Tân cấp.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 2).

Trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, lãnh đạo UBND phường Nhật Tân cho biết, đây là giải pháp nhằm đảm bảo giãn cách cho người dân đi chợ mua hàng thiết yếu hàng ngày.  “Chiều ngày 26/7, chúng tôi đã tới từng hộ dân để phát phiếu đi chợ, UBND phường chia 2 ngày chẵn, lẻ,  ai có phiếu ngày chẵn thì đi ngày chẵn, ai có phiếu ngày lẻ thì đi chợ ngày lẻ”, vị lãnh đạo thông tin.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 3).

5h30 chợ Nhật Tân nhộn nhịp người qua lại mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 4).

Trực chốt tại cổng chợ, đội ngũ cán bộ phường sẽ kiểm tra phiếu đi chợ của toàn bộ người dân tới chợ mua hàng.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 5).

Người dân sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi tiến vào các quầy hàng bên trong.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 6).

Những ai đến chợ, nếu không có phiếu hoặc không đúng phiếu đi chợ thì sẽ được yêu cầu quay về nhà và trở lại chợ mua hàng ngày hôm sau.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 7).

Toàn bộ mặt hàng được bày bán trong chợ đều là những mặt thiết yếu dung hàng ngày.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 8).

Chị Bùi Thị Thuý Vân (phường Nhật Tân) tiểu thương bán thịt tại chợ Nhật Tân chia sẻ, việc áp dụng đi chợ theo ngày chẵn, lẻ là rất hay, giúp giãn cách người đi chợ để phòng, chống dịch Covid-19.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 9).

“Việc áp dụng đi chợ chẵn, lẻ cũng khiến cho lượng người mua hàng có phần giảm sút, thay vào đó thì tôi sẽ nhập ít hàng hơn bình thường để đảm bảo bán hết trong ngày”, chị Vân nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 10).

Toàn bộ người dân tới mua hàng đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đứng giãn cách.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 11).

Những quầy hàng như thịt, rau được người dân chú ý nhiều hơn.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 12).

Bà Nguyễn Thị Hoa (phường Nhật Tân) cho biết, giải pháp được đi chợ theo tem phiếu chẵn lẽ cũng không có gì bất tiện. “Đây là biện pháp giúp mỗi người tránh rủi ro và gây ảnh hưởng cho xã hội”, bà Hoa nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 13).

Đồng tình với giải pháp của UBND phường, bà Đỗ Thị Giá (phường Nhật Tân) cho biết bản thân rất hoan nghênh giải pháp cấp phiếu chẵn, lẽ dùng để đi chợ của UBND phường, đây là giải pháp sẽ đảm bảo phòng, chống Covid-19

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 14).

Theo ghi nhận của phóng viên, vì là đi chợ theo ngày chẵn,  lẻ nên người dân tới chợ mua hàng đủ dùng trong vòng 2 ngày.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 15).

Bên ngoài chợ, hàng rào được dựng để đảm bảo việc giãn cách cho người dân đến mua.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 16).

Hiện ngoài phường Nhật Tân đã hoàn thành phát phiếu đi chợ luân phiên cho người dân, phường Bưởi cũng đang thực hiện. Được biết, việc triển khai đi chợ bằng "tem phiếu" sẽ được triển khai tại tất cả phường thuộc quận Tây Hồ.

Video:

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Người dân đi chợ theo tem phiếu chẵn, lẻ (Hình 17).

Đang chạy bộ, người dân bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng

Thứ 2, 26/07/2021 | 14:07
Người đàn ông bị phạt 2 triệu đồng khi cố tình chạy bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm trong những ngày Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Hà Nội: Bắt đầu phun khử khuẩn toàn thành phố

Thứ 2, 26/07/2021 | 09:38
Sáng 26/7, bộ Tư lệnh Thủ đô và bộ Tư lệnh Hoá học phối hợp tiến hành chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ TP. Hà Nội nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:49
Sáng 17/4, đã diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.