Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã

Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 10/08/2021 | 11:13
0
Sáng 10/9, hàng loạt người dân trên đường đi làm đã phải quay đầu trở về nhà vì chưa có xác nhận của chính quyền sở tại.
Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật lúc 7h sáng 10/9 (thời điểm văn bản yêu cầu loại bỏ bớt các giấy tờ chưa được ban hành) tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ phương tiện dừng lại để kiểm tra giấy đi đường cùng các giấy tờ liên quan.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 2).
Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 3).

Theo quan sát của PV, có khoảng 10 người tham gia việc kiểm tra xác minh các giấy tờ theo quy định tối 8/8 của TP.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 4).

Việc kiểm tra dẫn tới tình trạng giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh đã xảy ra tình trạng ùn ứ.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 5).

Người dân để được đi phải xuất trình đầy đủ giấy tờ như TP. Hà Nội yêu cầu và có xác nhận của chính quyền sở tại.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 6).

Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Đào Tấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình) lúc 7h30, trời Hà Nội bắt đầu mưa nặng hạt khiến cho người dân vội vàng di duyển, điều này cũng khiến lực lượng chức năng phải tăng tốc độ kiểm tra để người dân di chuyển.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 7).

Công tác kiểm tra diễn ra khẩn trương để người dân không phải đứng đợi quá lâu dưới mưa.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 8).

Tại chốt kiểm soát này, những giấy tờ như phân công lịch trực được kiểm tra nghiêm ngặt, những ai không có xác nhận của chính quyền sở tại đều bị yêu cầu quay đầu trở về.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 9).

Lực lương chức năng yêu cầu người dân quay đầu vì không có đủ xác nhận của chính quyền.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 10).

Chia sẻ khi bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu, chị Linh (một nhân viên ngân hàng) cho biết, nơi tôi công tác nằm trên địa bàn phường Láng Hạ (quận Đống Đa), ngày hôm qua cơ quan đã tiến hành xin xác nhận của UBND phường Láng Hạ rồi nhưng chưa được cấp. “Vì không đủ giấy tờ và xác nhận của chính quyền địa phương nên lực lượng Công an đã yêu cầu tôi quay đầu”, chị Linh nói.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 11).

Chị Vương Thị Lý (28 tuổi, làm việc ở ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm) đã gọi điện cho lãnh đạo công ty thông báo về việc phải quay đầu không thể tiếp tục đi làm. Giống như cơ quan của chị Linh, chiều qua, đơn vị mà chị Lý làm việc đã ra phường xin xác nhận nhưng chưa được đóng dấu.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 12).

Chị Bùi Thị Ánh (SN 1996, hiện đang làm tại nhà thuốc trên địa bàn quận Ba Đình) phải quay đầu xe dưới trời mưa trên đường Đào Tấn cho biết, vào sáng nay chị đi làm tại nhà thuốc từ sớm, khi đến chốt kiểm soát Covid-19 trên đường Đào Tấn, do chưa kịp có các loại giấy tờ đi đường theo yêu cầu của UBND Hà Nội nên đã bị lực lượng chức năng tại đây bắt quay đầu.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 13).

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1978) làm việc tại 1 đại lý máy bay trên địa bàn quận Ba Đình cũng phải trở về nhà khi đi qua chốt kiểm dịch trên đường Đào Tấn. "Giấy mới đã có nhưng tôi không lên lấy được, ngày mai không biết phải đi làm như thế nào. Cung đường này, ngày mai tôi vẫn phải đi qua để đến cơ quan làm việc, nếu các cán bộ vẫn bắt quay đầu thì tôi không biết phải lên cơ quan kiểu gì để có thể lấy giấy đi đường mới”, chị Trang nói.

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 14).

Trước những bất cập trên, trong sáng nay, TP. Hà Nội đã có thông báo mới về việc loại bớt các loại giấy tờ khi ra đường. Theo đó, người dân chỉ cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân gồm (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường mẫu mới. Như vậy so với quy định được ban hành hôm 8/8 thì thành phố giảm bớt các loại giấy tờ như lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Video:

Sự kiện - Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã (Hình 15).

Hà Nội loại bỏ giấy phân công lịch trực vì "chưa phù hợp"

Thứ 3, 10/08/2021 | 09:24
Sau 1 ngày yêu cầu người dân cần nhiều loại giấy tờ, sáng 10/9, TP.Hà Nội thông báo người dân chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy đi đường mẫu mới.

Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường

Thứ 3, 10/08/2021 | 08:01
Ngày 9/8 Hà Nội triển khai tăng cường kiểm soát giấy đi đường bằng "hàng rào kỹ thuật", tuy nhiên việc này vấp phải sự phản đối của nhiều người dân.
Cùng tác giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:49
Sáng 17/4, đã diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.