Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 06/09/2021 | 22:44
0
Để có được mẫu giấy đi đường mới gắn QR, nhiều người dân đã phải ngồi chờ tại trụ sở Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) đến tối muộn để nộp hồ sơ.
Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường

Hà Nội sẽ có 2 ngày 6 và 7/9, để người dân chuẩn bị mẫu giấy đi đường theo quy định mới được áp dụng theo việc phân vùng để chống dịch.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin chiều ngày 6/9, tại trụ sở Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) 18h người dân vẫn xếp hàng chờ đợi để được hoàn thiện thủ tục cấp giấy đi đường mẫu mới theo quy định của TP.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 3).

Theo quan sát của PV, có đến hơn 20 người ngồi xếp hàng để chờ đến lượt làm thủ tục.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 4).

Càng về tối, người dân vẫn mang theo hồ sơ đến trụ sở Công an phường để được làm thủ tục.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 5).

19h, người dân vẫn tới để hỏi về thủ tục đăng ký.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 6).

19h15, tại sân vẫn còn khá đông người dân đang ngồi chờ xếp hàng.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 7).

Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, do thời gian gấp rút, nhiều đơn vị đến xin giấy đi đường nên các đơn vị trên địa bàn hoạt động hết công suất để có thể cấp đầy đủ giấy đi đường đối với các trường hợp đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 8).

Theo đó quy định của Công an Hà Nội, lực lượng Công an phường, xã, thị trấn sẽ có thẩm quyền cấp giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 9).

Các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu sẽ được cấp.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 10).

Mặc dù thành phố cho biết người dân có thể gửi thông tin, danh sách người cần cấp giấy đi đường qua hòm thư điện tử, tuy nhiên nhiều người vẫn chọn cách đến trực tiếp trụ sở để làm giấy đi đường.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 11).

Chị Nguyễn Thị Thảo (nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cho biết, vào chiều qua (5/9) chị liên hệ với cán bộ Công an phường Mễ Trì để xin cấp giấy đi đường cho hơn 10 người tại chi nhánh ngân hàng nơi chị đang làm việc thì nhận được câu trả lời đến trực tiếp trụ sở.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 12).

Theo đó, chị Thảo đến trụ sở Công an phường Mễ Trì để hỏi về hồ sơ xin cấp giấy đi đường cho các nhân viên. Đến 21h30, khi đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết chị này tới trụ sở Công an phường Mễ Trì để nộp nhưng không được do đã hết giờ làm việc. Ngày hôm nay khi quay lại chị Thảo mới có thể nộp được hồ sơ cho cơ quan.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 13).

Còn chị Hoàng Thị Loan (34 tuổi, chủ một nhà thuốc trên địa bàn phường Mễ Trì) cho biết, trong chiều nay, chị đã mất hơn 5 tiếng để làm các thủ tục để có thể nộp cho phường xin giấy đi đường cho nhân viên. "Làm các thủ tục, chờ đợi từ 14h đến giờ mới xong (18h40), đi lại 3 lần mới được, mỗi lần xin các thủ tục để làm giấy đi đường mất rất nhiều công và tốn thời gian", chị Loan nói.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 14).

Trung tá Nguyễn Quang Chung - Trưởng Công an phường Mễ Trì cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng cho việc cấp phát giấy đi đường. “Hai ngày hôm nay chúng tôi huy động 100% quân số để làm cho xong việc cấp giấy đi đường cho người dân”, Trưởng Công an phường Mễ Trì nói.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 15).

"Đêm qua có nhiều người chờ tới 23 -24h để hoàn thiện các hồ sơ xin cấp giấy đi đường. Đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong thời gian ngắn mà cấp số lượng giấy đi đường nhiều, có những công ty có hàng nghìn nhân viên, bên cạnh đó phần mềm nhiều khi gặp lỗi. Trong tối nay chúng tôi sẽ hoàn thiện các khuyết điểm để có thể cung cấp đầy đủ giấy đi đường của người dân”, vị lãnh đạo nói.

Sự kiện - Hà Nội: Người dân xếp hàng đến tối muộn xin cấp giấy đi đường (Hình 16).

Nhiều người chia sẻ, sau lần cấp giấy đi đường có mã QR lần này chắc chắn sẽ khiến lượng người ra đường giảm.

Bí thư Hà Nội: Cấp giấy đi đường phải đúng quy định, nhanh gọn

Thứ 2, 06/09/2021 | 12:17
Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu việc cấp giấy đi đường cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đúng quy định, nhanh, gọn, thuận tiện.

Hà Nội: Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau vào "vùng đỏ"

Thứ 2, 06/09/2021 | 09:40
Trong ngày đầu thành phố chia 3 vùng để chống dịch, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chờ kiểm tra giấy đi đường để lưu thông vào "vùng đỏ".
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.