Hà Nội: Nhiều học sinh nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

Hà Nội: Nhiều học sinh nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

Thứ 3, 28/03/2023 | 20:42
0
Sau chuyến dã ngoại ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), nhiều học sinh Trường tiểu học Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) có biểu hiện nôn, chóng mặt, đi ngoài.

Chiều 28/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh về việc nhiều em học sinh khối 1, khối 2 Trường tiểu học Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có biểu hiện lạ, nghi bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Hình ảnh ghi lại và đăng trên mạng xã hội cho thấy xe cấp cứu liên tục ra vào ngôi trường này. Thông tin sau khi được đăng tải khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Trước thông tin này, trao đổi với VietNamNet tối 28/3, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, xác nhận một số học sinh Trường Tiểu học Kim Giang bị đau bụng sau khi đi dã ngoại về chiều 28/3.

“Nhận thông tin báo cáo từ nhà trường, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp để sơ cứu cho học sinh. Các cháu có biểu hiện nặng đã được đưa vào các bệnh viện như Bạch Mai, Xây dựng, Đống Đa... để sơ cứu.

Hiện nay, chưa xác định rõ là ngộ độc thực phẩm hay bị lạnh bụng. Các học sinh ăn cơm bình thường do bếp ăn của trường nấu, không phải ăn ở ngoài. Chúng tôi đang xác định nguyên nhân và khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin cụ thể”, ông Hữu thông tin thêm.

Cũng theo ông Hữu, thông tin ban đầu, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho khoảng 900 học sinh gồm lớp 1 và lớp 2 đi dã ngoại ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trong số này, khoảng 60 em có biểu hiện bị ngộ độc.

"Chuyến du lịch đi trong ngày. Nghe nói buổi trưa cháu được ăn cơm rang với thịt gà và khoai tây chiên. Khi tôi đón cháu về nhà thì thấy cháu xanh xao mặt mũi, chóng mặt và bị nôn. Cháu đang mệt và nằm nghỉ", một phụ huynh chia sẻ với Thanh Niên.

Được biết, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối 1 và khối 2 chương trình học tập ngoại khóa "Trải nghiệm nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh” trong ngày 28/3 tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Minh Hoa (t/h)

Xác minh 31 học bị ngộ độc nghi sau khi nhận bóng bay từ người lạ

Thứ 5, 23/03/2023 | 08:57
Sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ, 31 học sinh của một trường tiểu học có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, nhiều em phải nhập viện.

Nhiều học sinh ở Bạc Liêu nghi bị ngộ độc thực phẩm

Thứ 6, 02/12/2022 | 13:06
Sau bữa ăn bán trú và uống trà sữa tại trường nhiều học sinh ở Bạc Liêu bất ngờ bị đau bụng, nôn ói.

Nhiều học sinh bị ngộ độc nghi do uống nước miễn phí trước cổng trường

Thứ 4, 17/03/2021 | 11:45
Sau khi học sinh uống nước miễn phí tại cổng trường thì nhiều học sinh trường Tiểu học Quang Trung có biểu hiện ngộc độc.

Tình hình sức khỏe các học sinh trường tiểu học Vĩnh Thủy nghi bị ngộ độc

Thứ 4, 24/02/2021 | 20:02
Sau khi ăn trưa, một số học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Thủy có biểu hiện lâm sàng như mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn,…
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.