Hà Nội: Những giấy tờ người ra đường cần mang theo

Hà Nội: Những giấy tờ người ra đường cần mang theo

Thứ 2, 09/08/2021 | 14:22
0
Ngoài giấy đi đường người dân phải có thêm căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ngày 9/8, Vietnamnet đưa tin, UBND TP Hà Nội ngày 8/8 có chỉ đạo về việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, UBND TP cho biết, vẫn còn nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Vì vậy, Hà Nội đề nghị người đi đường cần xuất trình giấy đi đường, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân như quy định cũ, ngoài ra còn có thêm các giấy tờ sau: lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Việc xác nhận giấy đi đường được thực hiện như sau:

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách kèm theo).

Đối với các khu, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương chủ động phối hợp các Chủ doanh nghiệp thống nhất phương án tổ chức thực hiện giám sát nơi đi hoặc nơi đến phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các chợ: Ban quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan duy trì hoạt động của chợ đảm bảo theo phương án giãn cách, giảm quầy hàng theo quy định. Trên cơ sở danh sách do các ban quản lý chợ cung cấp, UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận và gửi lại cho ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương và người có liên quan sử dụng.

Dân sinh - Hà Nội: Những giấy tờ người ra đường cần mang theo

Ngoài giấy đi đường, người dân ra đường Hà Nội phải xuất trình thêm những giấy tờ cần thiết.

Đối với những người mượn giấy tờ tùy thân để được đi lại trong giãn cách xã hội bị xử phạt như thế nào? Theo Zing, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng để kiểm soát việc người dân ra đường, hạn chế nguy cơ lây lan dịch trên diện rộng.

Theo Nghị định 167/2013, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân hay giấy tờ tùy thân có giá trị tương đương, sẽ bị xử phạt hành chính.

Điểm a và c, Khoản 2 Điều 9 của nghị định nêu rõ người nào sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật, thì bị phạt 1-2 triệu đồng.

Khi ra quyết định xử phạt, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả gây ra để áp dụng mức phạt cụ thể.

Ngoài bị xử lý theo điều luật nêu trên, người vi phạm còn bị xem xét xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP với mức 1-3 triệu đồng với lý do tự ý rời khỏi khu vực giới hạn giãn cách, ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Đáng chú ý, nếu người vi phạm đang thuộc diện cách ly tại nhà nhưng mượn giấy tờ của người khác để ra đường thì có thể bị xử phạt 5-10 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định tại Điều 11 Nghị định 117/2020.

Quốc Tiệp (t/h)

Phố cổ Hà Nội vắng vẻ, hàng loạt cửa hàng treo biển cho thuê

Thứ 2, 09/08/2021 | 07:00
Khác hẳn không gian sầm uất vốn có, trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19, phố cổ Hà Nội lại khoác lên mình sự vắng vẻ lạ thường

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra giấy đi đường của người dân

Thứ 2, 09/08/2021 | 10:18
Sáng 9/8, toàn bộ các chốt kiểm soát Covid-19 đều tăng cường kiểm tra giấy đi đường của người dân sau khi có chỉ đạo mới từ UBND Thành phố Hà Nội.

Hà Nội hoả tốc yêu cầu siết chặt công tác cấp và sử dụng giấy đi đường

Chủ nhật, 08/08/2021 | 20:46
Tối ngày 8/8, TP. Hà Nội đã ban hành văn bản hoả tốc nhằm tăng cường siết chặt công tác cấp và sử dụng giấy đi đường, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.