Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Nguyễn Thị Hương Lan
Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
0
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Sáng 1/10, theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới, đều là ca ở trong cộng đồng. Như vậy, trong ngày 30/9 và sáng 1/10, Hà Nội đã ghi nhận 7 ca dương tính với SASR-CoV-2 tại cộng đồng.

Số ca mắc mới trong sáng nay thuộc chùm sàng lọc ho sốt, phân bố tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Nam Từ Liêm. Đáng chú ý, các ca bệnh này không cùng một ổ dịch, hầu hết chưa xác định được nguồn lây.

Sự kiện - Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Hà Nội test nhanh Covid-19 để khống chế nguồn lây tại cộng đồng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhấn mạnh: “Việc Hà Nội phát hiện những ca mới trong cộng đồng vẫn nằm trong dự liệu từ trước của các cơ quan chuyên môn. Tp.Hà Nội sau thời gian giãn cách không thể nói là không còn nguy cơ”.   

Từ 7 ca F0 vừa phát hiện, ông Trần Đắc Phu lưu ý, đó là những đối tượng có nguy cơ khi phải di chuyển, tiếp xúc nhiều (ca F0 là người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức; ca F0 làm nghề decor nội thất, bán hàng online, người giao hàng…). Đặc biệt, khu vực Bệnh viện Việt Đức luôn tiềm ẩn yếu tố dịch tễ do trước đó ở quận này cũng có một số ổ dịch phức tạp. “Chúng ta cần xem xét ca bệnh ở Bệnh viện Việt Đức có liên quan đến các tỉnh, thành khác hay không”, ông Phu nói.  

Theo đánh giá của ông Trần Đắc Phu, các ca bệnh có xu hướng rải rác, nhiều nguồn lây khác nhau. Vì thế, khi Thành phố nới lỏng, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao. “Giải pháp trước mắt, Hà Nội khoanh chặt các ổ dịch, phong tỏa và xét nghiệm, truy vết để tách ca bệnh", ông Phu lưu ý.

Ông Trần Đắc Phu cho rằng, những ca F0 mới không ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình nới lỏng của Hà Nội hiện tại. Tuy nhiên, Thành phố cần đánh giá nguy cơ để có những giải pháp kịp thời.

Ông Phu cũng đề nghị người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm 5K của Bộ Y tế và đặc biệt hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết, tránh nơi đông người, khu vực có nguy cơ phức tạp. "Những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cũng có nguy mắc Covid-19 vì vậy người dân tuyệt đối không được chủ quan. Khi chúng ta chưa đạt được miễn dịch cộng đồng, người dân luôn phải nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh", ông Phu khuyến cáo.

“Có nguồn là có nguy cơ. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cơ quan an toàn, khu phố an toàn, chợ an toàn, đi lại an toàn… Nếu nới lỏng mà người dân chủ quan thì sẽ “bùng” lên. Hà Nội cũng cần thận trọng mở cửa để vừa đáp ứng việc phục hồi sản xuất an toàn đồng thời kiềm chế phần nào nguy cơ bùng phát dịch”, ông Phu lưu ý.

Bên cạnh việc đề xuất các quận, huyện phải đẩy mạnh sàng lọc khu vực nguy cơ cao, theo ông Trần Đắc Phu công tác xét nghiệm cần có trọng điểm, tránh dàn trải lãng phí nguồn lực.

Tính từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.980 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, số nhiễm ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.608 ca, số trường hợp đã cách ly gồm 2.372 ca.

Liên quan tới ca mắc Covid-19 ở Bệnh viện Việt Đức vừa phát hiện chiều qua, qua rà soát số người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân này lên tới 90 người, gồm 20 nhân viên y tế, 35 người nhà, 35 bệnh nhân. Những trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Phường Hàng Trống đã đóng cửa hàng dọc phố Phủ Doãn (đoạn từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi). UBND quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu phường này tạm thời phong toả và điều tra các hộ dân, cơ sở kinh doanh đoạn phố trên để lấy mẫu xét nghiệm.

Quận Hoàn Kiếm thông báo cơ quan cùng cấp ở quận Đống Đa phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan ở phố Phương Mai. Đây là nơi bệnh nhân Covid-19 đã đến mua vật tư y tế chiều 19/9. Cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà D Bệnh viện Việt Đức.

 

Lý do Hà Nội chưa cho phép xe buýt hoạt động trở lại từ 1/10

Thứ 6, 01/10/2021 | 10:17
Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Thủ đô và người dân, Tp.Hà Nội sẽ chưa mở lại các hoạt động vận tải hành khách công cộng, xe buýt từ ngày 1/10.

Sáng 1/10, Hà Nội ghi nhận 5 ca Covid-19 cộng đồng

Thứ 6, 01/10/2021 | 08:28
CDC Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 30/9 đến 6h ngày 1/10, Hà Nội phát hiện  5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.