Hà Nội: Phụ huynh lo lắng khi nhiều học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm

Hà Nội: Phụ huynh lo lắng khi nhiều học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm

Hà Công Luân
Thứ 6, 01/03/2019 | 10:09
0
Nhiều học sinh của trường THCS, THPT Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) có dấu hiệu ngộ độc khi tới trường, sự việc đã khiến không ít phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Cụ thể, tối 2/1, trao đổi với Người Đưa Tin, anh Hoàng V. C. một phụ huynh có con học lớp 6, trường THCS, THPT Ban Mai cho hay, sự việc xảy ra vào đầu giờ sáng: “Khoảng 8h, có hai học sinh lớp 6 xuống phòng Y tế nói cán với cán bộ y tế là bị đau bụng buồn nôn. Sau đó, cán bộ y tế khám và cho các con và uống và chăm sóc ở Phòng”.

Giáo dục - Hà Nội: Phụ huynh lo lắng khi nhiều học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm

Trường THCS Ban Mai, nơi xảy ra sự việc.

Sau đó, đến 10h rải rác học sinh có biểu hiện tương tự, đau bụng buồn nôn, mỗi em 1 biểu hiện khác nhau và có khoảng 10 học sinh phải xuống phòng Y tế với biểu hiện như vậy, tất cả học sinh đều học cùng lớp.

Vị phụ huynh này băn khoăn: “Trường có bữa ăn buổi sáng cho các con, không biết liệu đây có phải nguyên nhân dẫn tới sự việc này hay không? Nhà trường nói rằng không phải ngộ độc do thức ăn của trường, nhưng tôi lo lắng vì có nhiều cháu bị, không thể có sự trùng hợp như vậy. Hơn nữa, trường đã không đưa các cháu đi khám tại viện nên tôi càng băn khoăn về nguyên nhân dẫn tới việc này".

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, chiều cùng ngày bà nhận được thông tin từ phía nhà trường xảy ra hiện tượng như vậy nên đã nhanh chóng xuống trường để xác minh, kiểm tra tình hình các cháu học sinh.

“Thông tin nhận được là có nhiều học sinh bị, nhưng thực tế khi tôi xuống chỉ có vài cháu với những biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Khi tôi xuống các cán bộ y tế và nhà trường đang tập trung kiểm tra sức khỏe, các con chỉ buồn nôn, đau bụng, không có dấu hiếu nặng nên đã không đưa đi viện. Tới cuối giờ chiều các cháu đã được gia đình đón về”, vị Phó phòng GD&ĐT quận cho hay.

Tuy vậy, lý do khiến cho các học sinh có các biểu hiện này, bà Hương phủ nhận là do ngộ độc thực phẩm: “Ban đầu có một học sinh nôn ọe, nhưng sau đó các em khác thấy vậy thì cũng nôn theo. Vì sự việc xảy ra vào đầu giờ sáng nên không thể do thức ăn của nhà trường được”.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

 

16 học sinh nguy kịch nghi do ngộ độc trà sữa

Thứ 4, 27/02/2019 | 19:44
Trước đó, tất cả em đều được phụ huynh mua trà sữa trân châu đem vào trường để liên hoan.

Bé gái 4 tuổi tử vong nghi bị ngộ độc sau khi ăn bưởi

Thứ 3, 26/02/2019 | 21:28
Được người hàng xóm cho ăn bưởi, 3 bé gái ở Bình Phước bị đau đầu, nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.