Hà Nội: Sau Đống Đa, thêm một quận học sinh dừng đến trường

Hà Nội: Sau Đống Đa, thêm một quận học sinh dừng đến trường

Chủ nhật, 19/12/2021 | 11:08
0
Hà Nội hiện có 2 quận và 25 phường ở cấp độ dịch 3 (nguy cơ cao- vùng cam), học sinh lớp 12 tại những khu vực này sẽ phải tạm dừng đến trường.

Theo VTC, UBND Hà Nội vừa cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Thành phố vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng) nhưng có 3 huyện chuyển từ cấp độ 1 (vùng xanh) lên cấp độ 2, quận Hai Bà Trưng chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3 (vùng cam).

Cụ thể, quận Hai Bà Trưng ghi nhận 1.070 người nhiễm Covid-19 trong 2 tuần qua; có 179 ca cộng đồng trên 100.000 người dân/tuần, nên chuyển sang cấp độ 3 về dịch bệnh, theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống Covid-19 chiều 18/12.

Theo quy định của Hà Nội, những trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch và ở vùng cấp độ 1, 2 mới được đón học sinh đến lớp. Do đó, từ ngày 20/12, học sinh lớp 12 của quận Hai Bà Trưng sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Hiệu trưởng một trường THPT thuộc quận Hai Bà Trưng chia sẻ với VnExpress, trường đã "chuẩn bị tinh thần" và sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến.

Cùng với đó, học sinh nhiều xã, phường ở cấp độ 3 trên địa bàn thành phố đều phải tạm dừng đến trường từ đầu tuần tới. Các phường gồm: Vân Nội, Việt Hùng (huyện Đông Anh), xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), các phường Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm), các phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai), các phường Quảng An, Yên Phụ (quận Tây Hồ), xã Văn Bình (huyện Thường Tín).

Trước đó, ngày 13/12, học sinh quận Đống Đa cũng phải tạm đừng đến trường do địa bàn chuyển cấp độ dịch từ 2 lên thành 3.

Những ngày qua số F0 của Hà Nội liên tiếp trên 1.000 ca/ngày, trong đó số ca cộng đồng luôn ở mức 400-600. Thành phố cũng đã ban hành chỉ thị, yêu cầu hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người, đặc biệt trong dịp lễ Tết.

Vào ngày 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành công văn về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 trên toàn thành phố. Theo đó, các trường nếu thuộc xã, phường đạt cấp độ 1 hoặc 2 về phòng dịch, đảm bảo các tiêu chí an toàn sẽ đủ điều kiện mở cửa từ 6/12.

Sau 1 tuần, tỉ lệ học sinh lớp 12 trở lại trường tại 30 quận, huyện tương đối cao. Nhiều cụm trường THPT có tỉ lệ học sinh đi học cao, như Cầu Giấy - Thanh Xuân 94,16%, Chương Mỹ - Thanh Oai 96,1%... Tuy nhiên, tại một số trường có học sinh cư trú tại các địa bàn phong toả hoặc cấp độ 3, tỉ lệ học trực tiếp khá thấp. Trong hai ngày mở cửa, trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) chỉ có tổng 42/681 học sinh trở lại trường, chiếm 6,1%. Đến ngày đi học thứ tư, duy nhất một em học trực tiếp.

Minh Hoa (t/h)

Quận Đống Đa tạm dừng đón học sinh đến trường từ 13/12

Chủ nhật, 12/12/2021 | 14:55
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo cho học sinh lớp 12 trên địa bàn quận Đống Đa tạm dừng đến trường từ 13/12.

Thừa Thiên-Huế: Học sinh tại Tp.Huế tạm dừng học trực tiếp

Thứ 7, 13/11/2021 | 07:47
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thừa Thiên-Huế đã tạm dừng cho học sinh đến trường nhưng việc tổ chức dạy học vẫn tiến hành bằng hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”

Thứ 5, 26/03/2020 | 11:43
Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết ngành giáo dục đã có ảnh hưởng rất nặng nề do dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành không đặt vấn đề lùi thời gian mà tăng hình thức học trực tiếp thành học trực tuyến.

Cà Mau: Tạm dừng tổ chức dạy, học thêm để phòng chống dịch Covid-19

Thứ 6, 06/03/2020 | 10:41
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sở GD&ĐT Cà Mau yêu cầu tạm dừng tổ chức dạy, học thêm cho học sinh, sinh viên và chỉ được phép hoạt động trở lại khi có văn bản của Sở.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.