Sáng 2/10, xã Quang Minh (Thành phố Hà Nội) phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.
Đợt khám sẽ bao phủ toàn bộ 63.344 người, chia thành năm nhóm: trẻ dưới 5 tuổi; học sinh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị; người cao tuổi; lao động tự do và các nhóm khác.
Xã Quang Minh được Thành phố Hà Nội lựa chọn là đơn vị thí điểm trạm y tế số theo mô hình 2 cấp trong việc xây dựng nền tảng y tế số của thành phố. Xã đã xác lập hồ sơ quản lý hơn 63.300 người, trong đó có hơn 8.700 người cao tuổi.
Khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần
Tham dự lễ phát động, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, xã Quang Minh là địa phương đi đầu trong việc xây dựng Trạm y tế số gắn với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.
Từ đó, bà Hà, yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân thủ đô ít nhất mỗi năm 1 lần.
Theo bà Hà, việc này phải được thực hiện theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị cần đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu khám sàng lọc miễn phí cho người dân thủ đô ít nhất mỗi năm 1 lần.
Bên cạnh đó, cũng yêu cầu đổi mới quản trị ngành y tế gắn với cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền triệt để. Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép và ưu tiên các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
100% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Quang Minh nhấn mạnh, nhiều năm qua, xã đã đạt kết quả tích cực trong công tác y tế cơ sở, từ phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng đến khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.
Hiện Trạm y tế xã có 71 cán bộ, trong đó 14 bác sĩ, 15 y sĩ, 13 điều dưỡng, được trang bị cơ sở vật chất khang trang, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
"Chương trình khám sức khỏe miễn phí năm nay không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp. Người dân được khám tổng quát cả lâm sàng, cận lâm sàng và tư vấn trực tiếp với bác sĩ. Kết quả sẽ lưu giữ trong hồ sơ điện tử, đảm bảo quản lý sức khỏe cá nhân toàn diện và liên tục", Chủ tịch UBND xã Quang Minh khẳng định.
Ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh cho biết, lễ phát động chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, vừa thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, vừa cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố về bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh, ngay từ tháng 5/2023, huyện Mê Linh (cũ) là địa phương đi đầu trong tổ chức khám sức khỏe nhân dân. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lễ phát động hôm nay là bước đi thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã để đưa nghị quyết của Đảng, chủ trương của thành phố vào cuộc sống.
Theo đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân phải bắt đầu từ phòng bệnh, từ phát hiện sớm và quản lý thường xuyên. Đây là cách làm nhân văn, khẳng định đúng định hướng "lấy y tế cơ sở làm nền tảng", chăm lo cho dân từ những điều nhỏ nhất.
Đợt khám sức khỏe lần này ở xã Quang Minh với sự tham gia khám chữa bệnh của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ 12 bệnh viện, thực hiện khám sức khỏe cho 63.300 người dân trên địa bàn xã.
"Từ Quang Minh - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và đang trên đà phát triển, hôm nay chúng ta muốn gửi đi thông điệp: "Sức khỏe là tài sản quý giá nhất; chăm sóc sức khỏe Nhân dân chính là chăm lo cho tương lai đất nước. Khám sức khỏe toàn dân – hành động thiết thực vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội", ông Liêm nói.