Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại

Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại "con đường đau khổ"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 09/06/2022 | 07:45
0
Trong kết luật Thanh ra của Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.
Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ'

Tại kết luận thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.Hà Nội (QHKT); Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại một loạt dự án.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 2).

Đường Lê Văn Lương là tuyến đường rất "nóng" ở Hà Nội với mật độ cao ốc dày đặc và tắc nghẽn. Đây cũng là tuyến được nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận là các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, cây xanh ở dọc tuyến đường này. Qua kiểm tra, rà soát, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ rõ, có nhiều nội dung về chi tiêu hạ tầng xã hội, cây xanh vi phạm quy chuẩn xây dựng.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 3).

Cụ thể, quy hoạch chi tiết hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 có một số chỉ tiêu quy hoạch không đúng với quy chuẩn không thuyết minh, tính toán như không đảm bảo nội dung về bố trí vườn hoa, sân chơi trong các nhóm nhà bán kính phục vụ không lớn hơn 300 m; không bố trí trạm y tế, sân luyện tập, chợ, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học; đất công trình giáo dục không đạt 2,7 m2/người; diện tích trường mầm non thì thiếu 12.174 m2, diện tích đất cây xanh công cộng đơn vị ở thiếu 34.828 m2.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 4).

Trong số 13 dự án nhà chung cư được thanh tra có 12 dự án không bố trí cây xanh, một dự án thiếu diện tích cây xanh, chỉ đạt 10%.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 5).

Tương tự, tại quy hoạch chi tiết hai bên đường Tố Hữu phê duyệt năm 2016 cũng có một số chỉ tiêu quy hoạch không đúng với quy chuẩn mà không thuyết minh, tính toán. Chẳng hạn như việc không bố trí trạm y tế, trường trung học cơ sở, sân luyện tập, chợ, đất công trình giáo dục không đạt 2,7 m2/người, diện tích trường mầm non thiếu 20.190 m2; đất trường tiểu học thiếu 15.904 m2; đất trường trung học phổ thông thiếu 5.535 m2. Ngoài ra không bố trí hoặc bố trí cây xanh không đạt 20%.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 6).

Sau khi di dời, các cơ quan đã không ưu tiên xây dựng các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng xã hội, kỹ thuật đô thị mà đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp trên tuyến đường này.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 7).

Trong kết luận của thanh tra Bộ xây dựng cũng nêu rõ, khi thực hiện triển khai quy hoạch lại theo đề xuất chủ đầu tư, đã nhiều lần điều chỉnh đồ án hoặc điều chỉnh cục bộ hoặc chấp thuận tổng mặt bằng, phương án thiết kế rồi tiếp tục điều chỉnh cho từng dự án theo xu hướng chuyển đổi công năng thành nhà ở, tăng thêm tầng cao, tăng thêm diện tích sàn.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 8).

Có dự án điều chỉnh 5 lần, nhiều dự án chuyển chức năng từ văn phòng, từ công cộng thành hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán, có dự án điều chỉnh tăng từ 5 tầng thành 30 tầng.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 9).

Tình trạng những cao ốc mọc san sát nhau khiến cho thiếu đất giáo dục, trường học, thiếu diện tích cây xanh, các công trình phục vụ không đảm bảo bán kính phục vụ.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 10).

Việc điều chỉnh quy hoạch tầng gấp 6 lần khiến cho hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe quá tải dẫn đến không đảm bảo về môi trường, kiến trúc cảnh quan và đời sống cư dân đô thị. 

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 11).

Theo ghi nhận của PV, vỉa hè 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương được tận dụng trở thành bãi đỗ xe.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 12).

Trên tuyến được cũng có dự án cao ốc bỏ không khi cơ bản hoàn thiện phần thô.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 13).

Dự án nhà ở, văn phòng cũng đang được gấp rút xây dựng trên tuyến đường Lê Văn Lương khiến người dân ngao ngán.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 14).

Vào giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

Sự kiện - Hà Nội: Tắc đường, không chỗ để xe tại 'con đường đau khổ' (Hình 15).

Theo cơ quan thanh tra, việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án không đảm bảo đồng bộ về hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng, không đúng tiến độ, vi phạm Luật Quy hoạch đô thị 2009, dẫn đến không đảm bảo về môi trường, kiến trúc cảnh quan và đời sống cư dân đô thị…

Công an và VKS có mặt tại nhà riêng ông Chu Ngọc Anh

Thứ 3, 07/06/2022 | 18:19
Sau khi HĐND Tp.Hà Nội bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh, tại nhà riêng của ông đã xuất hiện Công an và Viện kiểm sát.

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh

Thứ 3, 07/06/2022 | 16:28
Chiều 7/6, HĐND TP Hà Nội bãi nhiệm chức chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Giao thông Thủ đô ùn tắc cục bộ dưới cơn mưa lớn đầu tuần

Thứ 2, 06/06/2022 | 10:57
Cơn mưa lớn sáng nay khiến cho giao thông Hà Nội ngày đầu tuần xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Người dân di chuyển khó khăn dưới trời mưa nặng hạt.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.