Hà Nội tăng gần 38.000 học sinh lớp 6 trong năm học tới

Hà Nội tăng gần 38.000 học sinh lớp 6 trong năm học tới

Thứ 5, 16/03/2023 | 10:12
0

Thống kê Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024 tới, số học sinh vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em, lớp 6 tăng 38.000 em và lớp 10 tăng 1.000.

Cụ thể theo kế hoạch, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 sẽ tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 1 - 9/7.

Với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra theo phương thức thi tuyển vào các ngày 10 - 11/6 và kỳ thi chuyên diễn ra ngày 12/6.

Năm nay, toàn thành phố có 129.210 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, dự kiến khoảng 72.000 học sinh trúng tuyển tuyển vào lớp 10 công lập (chiếm 55,7%), 30.000 em sẽ vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục (chiếm 23,2%).

Còn lại, 10.000 em sẽ vào các trung tâm giáo dục thường xuyên (chiếm 7,7%) và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 em (chiếm 13,4%).

Dự kiến với lớp 10 các trường tư thục và công lập tự chủ tài chính sẽ tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 kết hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS.

Với lớp 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sử dụng phương thức xét học bạ.

Thời gian các em nộp đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tư thục, công lập tự chủ tài chính, trung tâm giáo dục thường xuyên từ ngày 20/4 đến ngày 20/6/2023; học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 10/7 đến ngày 22/7/2023.

Liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp, ngày 15/3, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị địa phương, các trường mầm non, tiểu học và THCS tạm dừng việc rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5, 9 năm học 2022 - 2023 trên cơ sở dữ liệu ngành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh, từ ngày 7 - 15/3, các phòng GD&ĐT các quận, huyện thông báo phụ huynh đến công an phường, xã xin giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc để chuẩn bị cho con chuyển cấp.

Tuy nhiên, khi phụ huynh tự truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia trên dịch vụ công thì hệ thống bị lỗi. Do đó, người dân lại phải "ngược xuôi" xin giấy xác nhận thông tin cư trú. Có người đi 3 lần chưa được cấp giấy xác nhận. Theo đó, để đảm bảo đủ dữ liệu hồ sơ tuyển sinh đầu cấp, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã có buổi làm việc với Công an TP để tìm giải pháp phối hợp giải quyết; đồng thời đề xuất tập hợp thông tin khai báo hồ sơ tuyển sinh đầu cấp (gồm mã định danh) của phụ huynh tại các cơ sở giáo dục, sau đó trường sẽ chuyển cơ quan công an xác minh.

Vài ngày tới, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất cách làm để tạo thuận lợi nhất cho phụ huynh, trong đó có việc phụ huynh không phải đi xin xác nhận nơi cư trú.

Được biết, năm học 2022- 2023, toàn TP có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 102.000 học sinh được tuyển vào các trường THPT, trong đó tuyển vào trường THPT công lập là 72.000 em (chiếm 55,7%), tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 em (chiếm 23,2%), tuyển vào các Trung tâm GDTX- GDNN khoảng 10.000 em (chiếm 7,7%) và tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 em (chiếm 13,4%).

Trúc Chi (theo VTC News, Lao Động)

Tp.HCM: Ngăn chặn “gian lận” tuyển sinh lớp 10 bằng cách chuyển trường

Thứ 3, 14/03/2023 | 14:00
Tình trạng kết thúc học kỳ 1, nhiều phụ huynh học sinh lớp 10 xin chuyển trường như cách “gian lận” sau kỳ thi tuyển sinh đã được Sở GD&ĐT Tp.HCM nhìn ra.

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm 2023

Thứ 3, 14/03/2023 | 08:01
Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Hà Nội công bố lịch thi, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023

Thứ 2, 13/03/2023 | 21:57
Dự kiến, toàn thành phố Hà Nội có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp.

Tuyển sinh 2023: Còn nhiều băn khoăn về các kỳ thi riêng đại học

Thứ 2, 13/03/2023 | 10:31
Năm nay nhiều trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng có thể làm tăng cơ hội xét tuyển theo các phương thức khác nhau nhưng cũng khiến thí sinh thêm nhiều áp lực.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.