Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 26/9 đến 3/10), tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô có nhiều diễn biến cần lưu ý, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng.
Toàn thành phố ghi nhận 336 ca mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã (nhiều nhất là Long Biên 17 ca, Dân Hòa 16, Thanh Liệt 14, Xuân Phương và Hà Đông mỗi nơi 10 ca), không có ca tử vong, tăng 15 ca so với tuần trước.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2.568 trường hợp, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân phân bố tại 125 phường, xã.
Cùng thời gian này, thành phố xuất hiện 17 ổ dịch mới tại nhiều địa phương như Sơn Tây, Thanh Oai, Xuân Phương, Bình Minh, Đan Phượng, Hồng Hà, Láng, Phú Thượng, Tiến Thắng, Yên Nghĩa… Nâng tổng số ổ dịch ghi nhận từ đầu năm lên 125, trong đó còn 30 ổ dịch đang hoạt động.
Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng tiếp tục có xu hướng gia tăng, với 195 trường hợp được ghi nhận tại 74 phường, xã (Từ Liêm 7, Thường Tín, Cổ Đô, Phù Đổng mỗi nơi 6 ca), không có ca tử vong, tăng nhẹ so với tuần trước.
Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội có 4.734 trường hợp mắc, cao gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024. Dù không ghi nhận ổ dịch mới trong tuần, nhưng toàn thành phố vẫn còn 3 ổ dịch đang hoạt động cần được giám sát chặt chẽ.

Các trạm Y tế phường, xã chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, diệt lăng quăng, bọ gây, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.
Các bệnh truyền nhiễm khác cũng được ghi nhận rải rác. Sởi có dấu hiệu giảm nhẹ so với tuần trước, với 4 ca mắc mới, song cộng dồn cả năm lên tới 4.399 trường hợp, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.
Bệnh ho gà chỉ ghi nhận 2 ca tại Sơn Tây và Tây Mỗ, giảm mạnh so với năm 2024. Đáng chú ý, thành phố xuất hiện một trường hợp mắc não mô cầu tại xã Dương Hòa đó là bệnh nhi 11 tuổi, chưa tiêm vắc-xin, hiện sức khỏe đã ổn định.
Như vậy, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 2 ca não mô cầu, cao hơn cùng kỳ năm trước. Các bệnh khác như liên cầu lợn, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trường hợp mắc.
CDC Hà Nội đã tăng cường giám sát, điều tra và xử lý tại các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Đào Xá (Chương Dương), nơi ghi nhận 4 bệnh nhân. Trong tuần tới, lực lượng y tế tiếp tục giám sát các điểm nóng như Nội Bài, Long Biên, Dân Hòa (ngày 6/10), Phú Xuyên, Phú Cát, Vĩnh Hưng (ngày 7/10) và Hát Môn (ngày 8/10).
Các trạm y tế phường, xã đồng loạt triển khai chiến dịch phòng, chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với sốt xuất huyết, tập trung diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có nguy cơ.
Song song đó, công tác giám sát dịch tay chân miệng, sởi, liên cầu lợn cũng được thực hiện thường xuyên, đặc biệt tại những nơi có nhiều bệnh nhân hoặc ổ dịch cũ.
Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành thú y trong việc theo dõi dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phối hợp với chính quyền địa phương và y tế cơ sở nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch lan rộng.