Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10

Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10

Thứ 7, 18/06/2022 | 12:08
0
Mặc dù đánh giá đề thi Ngữ văn vừa sức, ổn định nhưng nhiều thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tiếc nuối vì chưa làm hết khả năng của mình.

Sáng nay (18/6), sau 120 phút căng thẳng, các sĩ tử đã hoàn thành bài thi Ngữ văn của mình với nhiều cảm xúc khác nhau. Đúng 10h00, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ thi kết thúc, các em nhanh chóng nộp bài thi và di chuyển ra khu vực lấy đồ dùng.

Đề thi môn Văn năm nay của Hà Nội được đánh giá là có cấu trúc ổn định như những năm trước.

Phần I của đề thi cho trích đoạn trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh Hải. Trong đó có yêu cầu thí sinh viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp để làm rõ vẻ đẹp mùa xuân đất nước và cảm xúc của tác giả.

Phần II nghị luận xã hội, đề thi cho một đoạn trích trong tác phẩm "Tấm gương" trong sách Ngữ văn lớp 7 và yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ của mình về sự cần thiết của việc nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn.

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10

Lực lượng cán bộ hỗ trợ di chuyển các thùng đồ của thí sinh

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 2).

Em Nguyễn Hà Vy (THCS Lômônôxốp) là một những thí sinh hoàn thành thủ tục đầu tiên tại điểm thi

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 3).
Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 4).

Nhiều phụ huynh vỡ òa khi thấy con mình đã hoàn thành tốt bài thi

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 5).

Những cái ôm động viên sau 120 phút căng thẳng

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội), do lượng thí sinh đông, nhiều sĩ tử mất nhiều thời gian để lấy tư trang cá nhân trước khi ra khỏi trường thi.

Là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi đầu tiên tại điểm thi THPT Chu Văn An em Nguyễn Hà Vy (THCS Lômônôxốp) vui mừng chia sẻ: “Em đã hoàn thành bài thi tốt nhất trong khả năng của mình. Đề thi văn năm nay vừa sức đối với em để có thể đạt được điểm 8.

Phạm Huyền Anh Thư (THCS Thị trấn Văn Điển): “Mặc dù đã ôn các dạng đền nhưng đề thi năm nay khó hơn em nghĩ, em hy vọng có thể đủ điểm để đỗ vào nguyện vọng 1”.

Tuy nhiên trái ngược, vẫn có một số thí sinh tỏ ra tiếc nuối cho môn thi đầu tiên, nhiều em chia sẽ với bố mẹ rằng thiếu một số phần trong bài thi của mình, em Trần Minh Đức (THCS Archimedes) bày tỏ: “Tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” không phải bài tủ của em nên đã bị thiếu tên tác giả của câu 1, câu 2 dựa vào suy nghĩ của mình để viết nên sẽ khó được điểm như mong muốn”.

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 6).
Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 7).

Do thời tiết nắng nóng nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 8).
Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 9).

Gương mặt hạnh phúc khi hoàn thành tốt bài thi của các sĩ tử

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 10).

Bật khóc ngay sau khi rời khỏi phòng thi, em xúc động: “Đề thi vừa sức nhưng em chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất, và chưa hết khả năng của mình. Nguyện vọng 1 của em là trường THPT Chu Văn An nên em cần phải cố gắng rất nhiều cho bài thi môn tiếng Anh và Toán để có thể đỗ”. Trước sự lo lắng của các con, nhiều phụ huynh động viên, trấn an để các sĩ tử an tâm hoàn thành các bài thi tiếp theo

Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 11).
Giáo dục - Hà Nội: Thí sinh bật khóc sau khi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 (Hình 12).

Các em nhanh chóng di chuyển ra về để chuẩn bị bài thi toán vào buổi chiều

Trao đổi nhanh với Người Đưa tin về đề thi năm nay, cô Phạm Thị Dung, giáo viên môn Ngữ văn trường THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa đánh giá: “Đề thi Đề vừa sức, rõ ràng và có độ phân hóa. Tuy nhiên yêu cầu học sinh phải linh hoạt hơn trong việc xử lý đề thi. Đối với câu 2 vấn đề nghị luận xã hội hay, cần thiết tránh được việc học tủ của các em”.

Thông tin tại các điểm thi trên địa bàn quận Ba Đình: Theo đó, Tổng số Thí sinh đăng ký dự thi môn Văn: 4204 thí sinh; Tổng số Thí sinh dự thi: 4149 thí sinh; Số thí sinh vắng: 55 thí sinh.

Tổng số phòng thi: 184 chính thức (có 02 phòng dùng cho thí sinh diện F0 tại Điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, THCS Nguyễn Công Trứ), 14 phòng thi dự phòng (chưa sử dụng). Tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi có 1 thí sinh bị mệt do chưa ăn sáng. Điểm thi đã hỗ trợ đồ ăn và tạo điều kiện cho học sinh ăn trước giờ vào phòng thi theo đúng thời gian của hội đồng thi.

Hữu Thắng - Hoa Trà

"Mùa xuân nho nhỏ" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 ở Hà Nội

Thứ 7, 18/06/2022 | 10:44
Sáng 18/6, thí sinh ở Hà Nội đã bước vào kỳ thi lớp 10 với việc làm bài thi Ngữ văn. Dưới đây là đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tại Hà Nội năm 2022.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Gần 107.000 thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên

Thứ 7, 18/06/2022 | 09:29
Sáng nay (18/6), gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên tại kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Sĩ tử lo lắng cho môn thi đầu tiên

Thứ 7, 18/06/2022 | 08:58
Thi vào lớp 10 được coi là kỳ thi quan trọng bởi các em chỉ có một cơ hội thi duy nhất để được vào trường theo đúng nguyện vọng của mình.
Cùng tác giả

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.