Hà Nội thông báo các điều kiện tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND

Hà Nội thông báo các điều kiện tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND

Thứ 7, 20/11/2021 | 13:00
0
Công an Tp.Hà Nội thông báo chỉ tiêu và các điều kiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Ngày 19/11, theo thông tin từ Công an Tp.Hà Nội, năm 2022 công an thành phố được giao tuyển chọn 870 công dân. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. Thời gian nhập ngũ từ tháng 2/2022.

Đối tượng tuyển chọn là công dân nam có đăng ký thường trú tại Hà Nội, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Đối công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì độ tuổi tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Về tiêu chuẩn, công dân cần bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đã có bằng tốt nghiệp chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên). Công dân đã tốt nghiệp chương trình Trung học phổ thông của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ trung học phổ thông của Việt Nam).

Công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân cần có thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe Loại 1, Loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công an TP Hà Nội không tuyển đối với những trường hợp đã kết hôn và những trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghiện ma túy, nhiễm HIV-AIDS hay trên cơ thể có các vết trổ (xăm) trên…

Trong thời gian tại ngũ, công dân sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

Thứ nhất, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Thứ hai, công dân tuyển cho công an thành phố sẽ được thực hiện nghĩa vụ tại Tp.Hà Nội.

Thứ ba, được cấp trang thiết bị, quân nhu, phụ cấp hằng tháng và thăng cấp bậc hàm theo quy định.

Thứ ba, được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh đất đai.

Thứ tư, được ưu đãi về bưu phí, tính thời gian phục vụ tại ngũ và công tác.

Thứ năm, hưởng các chế độ khen thưởng trong công tác huấn luyện, chiến đấu và chế độ ưu đãi nếu bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ.

Thứ sáu, được hưởng chế độ nghỉ phép và chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho bản thân và thân nhân theo quy định.

Thứ bảy, được xét chuyển chuyên nghiệp sau khi hết thời hạn phục vụ; được cộng điểm nếu trong thời gian tại ngũ tham gia thi tuyển các trường Học viện, Đại học Công an nhân dân; được xét tuyển vào các trường Trung cấp Công an nhân dân.

Thứ tám, được miễn lãi suất các khoản vay ngân hàng trong một số trường hợp đặc biệt.

Theo Công an Tp.Hà Nội, công dân muốn tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký có thể tới Công an quận, huyện, thị xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Thời gian sơ tuyển trước ngày 30/11/2021; tổ chức khám sức khỏe từ ngày 05/12/2021 đến hết ngày 27/12/2021.

Tuệ Minh

Hà Nội: Thị trường hoa 20/11 ảm đạm, tiểu thương "ngủ gật"

Thứ 7, 20/11/2021 | 09:26
Các chợ hoa lớn và nhiều cửa hàng hoa ở Hà Nội đều thưa vắng khách mua trước ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Hà Nội phát hiện 104 ca Covid-19 ngoài cộng đồng trong ngày 19/11

Thứ 6, 19/11/2021 | 19:25
Từ 18h ngày 18/11 đến 18h ngày 19/11, Hà Nội ghi nhận 275 ca Covid-19, trong đó có 104 ca cộng đồng, 135 ca tại khu cách ly, 36 ca ở khu phong tỏa.

Người từ Tp.HCM, Bình Dương, Long An về Hà Nội không phải cách ly

Thứ 5, 18/11/2021 | 22:41
UBND Tp.Hà Nội đưa ra quy định phòng chống dịch cụ thể cho từng đối tượng từ địa phương khác trở về Hà Nội.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.