Hà Nội: Thực trạng xử lý vi phạm đất đai ở Sóc Sơn

Hà Nội: Thực trạng xử lý vi phạm đất đai ở Sóc Sơn

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 07/01/2020 | 16:13
1
Theo ông Lê Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), tình hình xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn còn chậm, chưa xử lý kiên quyết, cưỡng chế dứt điểm 90 trường hợp.

Chiều 7/1, tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Lê Hữu Mạnh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thông tin về tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đê điều trên địa bàn trong năm 2019.

Cụ thể, qua kiểm tra toàn diện công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 18 xã có tổng số trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phát sinh trong năm 2019 là 231 trường hợp. Trong đó, đã xử lý 137 trường hợp. Đã lập hồ sơ vi phạm, chưa xử lý, cưỡng chế dứt điểm 90 trường hợp.

Tin nhanh - Hà Nội: Thực trạng xử lý vi phạm đất đai ở Sóc Sơn

Tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Lê Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn thông tin về tình trạng xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

Qua đó, theo ông Mạnh, trong năm 2019 tình trạng xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, đê điều còn chậm được xử lý, xử lý chưa kiên quyết. Việc xử lý các công trình vi phạm theo kết luận Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra Thành phố công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình, dự án còn chậm.

Liên quan đến vi phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn, ông Mạnh cho biết, thực hiện theo kết luận của Thanh tra Thành phố, xử lý các vụ vi phạm trong năm 2017 và 2018 đã có hồ sơ, UBND huyện Sóc Sơn đã xử lý được trên 50% trường hợp, còn lại các hộ dân đã có đơn khiếu nại, Thành phố đã yêu cầu tạm dừng cưỡng chế để xử lý các đơn thư khiếu nại của người dân.

Tin nhanh - Hà Nội: Thực trạng xử lý vi phạm đất đai ở Sóc Sơn (Hình 2).

Các công trình xây dựng vi phạm tại Sóc Sơn.

“Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục tập trung xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm trên đất rừng ở 2 xã Minh Phú và Minh Trí”, vị Phó Chủ tịch thông tin.

Ngoài ra, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn, hiện đã có hơn 80 trường hợp và 9 tổ chức đảng bị xem xét kỷ luật. TP đánh giá huyện Sóc Sơn đã làm rất nghiêm túc trong việc xử lý vi phạm của các cán bộ vi phạm. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm còn tồn đọng.

Tin nhanh - Hà Nội: Thực trạng xử lý vi phạm đất đai ở Sóc Sơn (Hình 3).

Thời gian tới UBND huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục tập trung xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm trên đất rừng ở 2 xã Minh Phú và Minh Trí.

UBND huyện biểu dương khen thưởng và đề nghị Thành phố khen thưởng đối với 332 tập thể, 2.633 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động. Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn đã xử lý kỷ luật 51 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, cấp huyện là 27 người (10 lãnh đạo, 17 công chức), cấp xã là 24 người (13 lãnh đạo, 11 công chức)" - ông Mạnh nói.

Hà Nội: Điều tra vụ anh trai mang dao sang nhà em gái chém trọng thương 3 người

Thứ 2, 06/01/2020 | 21:59
Tối 6/1, thông tin nhanh với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng dao sang nhà em gái chém 3 người trọng thương.

Nam sinh "mặt đỏ tía tai" đi học bằng xe máy sau khi uống rượu ở đám cưới

Thứ 2, 06/01/2020 | 18:46
Trong quá trình di chuyển, nam thanh niên mặc áo đồng phục học sinh có biểu hiện không bình thường đã bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nam sinh này vi phạm nồng độ cồn 0,117 miligam/lít khí thở và thừa nhận vừa uống rượu ở đám cưới.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.