Hà Nội tích cực đẩy mạnh chiến dịch chống rác thải nhựa

Hà Nội tích cực đẩy mạnh chiến dịch chống rác thải nhựa

Lê Thị Liên
Thứ 6, 08/11/2019 | 11:12
2
Từ doanh nghiệp đến nhà hàng, hay các hộ gia đình nên tích cực tham gia cuộc chiến chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.
Ngày 08/11/2019 tại Hà Nội, sở TN&MT Hà Nội cùng với Live&Learn, Đại sứ quán Hà Lan, Tổ chức ICLEI tổ chức hội thảo "Cùng Hà Nội giảm rác nhựa - Hành động của chính quyền, doanh nghiệp và người dân". 
Nhiều diễn giả cũng như doanh nghiệp về thực phẩm hữu cơ đã cùng nhau chia sẻ hiểu biết về các cơ hội và thách thức trong quản lý rác thải tại Hà Nội. Đồng thời cũng chia sẻ những cách làm và kinh nghiệm hay trong quản lý, về cách thức phối hợp để có thể giảm rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng tại Hà Nội và các thành phố.
 
Môi trường - Hà Nội tích cực đẩy mạnh chiến dịch chống rác thải nhựa

Nhiều chuyên gia đánh giá cuộc chiến rác thải nhựa đang rất cam go.

 
Cũng như tiếp tục hợp tác và trao đổi giữa các bên liên quan trong việc chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách và các hành động cụ thể cho Hà Nội  
Được biết trong thời gian tới, sở TN&MT tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các cơ chế, chính sách và các văn bản pháp luật về phòng chống chất thải nhựa; Xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế cụ thể khuyến khích và các văn bản pháp luật về phòng chống chất thải nhựa.
Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, bà Lưu Thị Thanh Chi - Phó Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết: “Mỗi ngày Hà Nội thải ra từ 4.000 đến 5.000 tấn rác, trong đó trung bình một ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon. Không những vậy, chính những nơi cấm vứt rác lại là nơi nhiều rác nhất”. 
Theo bà Chi, hiện nay Hà Nội đã và đang tích cực lan tỏa chiến dịch từ doanh nghiệp đến các nhà hàng về việc tích cực vận động người dân nên dùng rác thải nhựa để đảm bảo môi trường.
Môi trường - Hà Nội tích cực đẩy mạnh chiến dịch chống rác thải nhựa (Hình 2).

Nhiều doanh nghiệp đã và đang tham gia tích cực cùng Hà Nội trong công cuộc chống rác thải nhựa.

"Hiện nay, Hà Nội đang thực hiện chiến dịch đối với học sinh tiểu học về việc, vỏ hộp sữa sau khi các con uống xong có thể làm bẹp và thu gom lại một chỗ. Hiện chiến dịch này được các quận huyện cam kết thực hiện nhiệt tình", bà Chi thông tin.
Bà Elseth Akkerman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho rằng: “Bước đầu tiên chúng ta nên làm là cả cộng đồng cần nhận thức tất cả rác thải nhựa phân hủy rất lâu, và là vấn đề nhức nhối hiện nay. Chính vì thế chúng ta cần phải hành động từ việc nhỏ nhất, như việc từ chối túi nhựa khi đi chợ, đến việc thu gom những rác thải nhựa một nơi đúng quy định.
Hoặc quan trọng nhất vẫn là nếu tái chế được rác thải nhựa càng nhiều thì quả là một điều tuyệt vời”.

Hưng Yên: Khách mua hàng giả chết vì bị tiểu thương chém sau khi mặc cả mua bưởi không thành

Thứ 5, 07/11/2019 | 14:28
Xảy ra cãi nhau khi mua bưởi, chủ hàng bưởi bất ngờ cầm dao chém khách khiến người này bất tỉnh, người dân sợ hãi cho rằng người phụ nữ đã chết. Một lát sau người khách bỗng tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.