Hà Nội: Tiểu thương bán gà mắc Covid-19, đóng cửa thêm 1 khu chợ
Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 24/11/2021 | 20:54
0
Ngày 24/11, chợ Quang (Yên Xá, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) đã tạm đóng cửa sau khi phát hiện người bán gà nghi mắc Covid-19.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đến tối 23/11, 7 ngày liên tiếp (từ 17-23/11) thành phố vượt mốc 200 ca COVID-19/ ngày. Cao nhất là 286 ca, thấp nhất 217 ca. F0 ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm tỷ lệ lớn.
Hà Nội hiện có 12 ổ dịch phức tạp, điển hình là ổ dịch Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) đã vượt 300 ca mắc, được giảm cấp độ đánh giá từ "vùng đỏ" xuống "vùng cam".
Ngoài ra, thành phố xuất hiện chùm ca bệnh trong các công ty thuộc khu công nghiệp tại huyện Mê Linh và Quốc Oai. Các công nhân được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm định kỳ.
Về tổng số điểm đang phong tỏa, tính đến hết ngày 23/11, thành phố có 103 điểm đang còn phong tỏa.
Sau khi bị tuyên tử hình, An bị biệt giam nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. 3 ngày sau khi bỏ trốn, An bị bắt giữ và được xác định dương tính với SARS-CoV-2.
Để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế cho biết cần có chiến lược cụ thể, đồng bộ, huy động sự tham gia không chỉ của ngành y tế mà còn của toàn thể người dân.
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.
Đây là đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.