Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 17/08/2021 | 12:58
0
Sáng 17/8, các tổ công tác đặc biệt Công an Tp. Hà Nội đã thực hiện tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến phố, hàng loạt người bị xử phạt vì không có giấy đi đường.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do

 

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 2).

Từ 15 giờ ngày 16/8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai 6 tổ công tác liên ngành gồm: Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an địa bàn… kiểm soát chặt người ra đường không có lý do chính đáng tại 12 quận nội thành.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 3).

Theo đó, các tổ công tác hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông tại những “điểm nóng” về giao thông, các đầu mối quan trọng, để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 4).

Ghi nhận của PV, 8h sáng 17/8, tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) lực lượng liên ngành gồm 15 cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị bắt đầu nhiệm vụ.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 5).

Mục đích hoạt động của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của UBND Thành phố.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 6).

Đồng thời, kiểm soát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích hay không, để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do vi phạm giãn cách xã hội.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 7).

Ngoài làm nhiệm vụ trên các tuyến đường với quyết tâm cao kiểm soát chặt lượng người tham gia lưu thông trên đường để thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, tổ công tác cũng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lỗi trật tự an toàn giao thông.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 8).

Anh Trần Văn Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, các khâu kiểm tra của lực lượng chức năng khá nhanh chóng, đảm bảo giãn cách và không làm ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 9).

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thiếu tá Đào Phan Anh, cán bộ công tác tại tổ kiểm soát số 7 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát tất cả người dân đi đường để hạn chế tối đa nhất tình hình lây lan dịch bệnh. 

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 10).

"Trong sáng nay đã có rất nhiều trường hợp bị xử phạt, chúng tôi khuyến cáo người dân thực sự cần thiết hãy ra đường để cùng nhà nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh nhất", Thiếu tá Phan Anh nói

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 11).

Nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng đã bị lập biên bản xử phạt theo đúng quy định.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 12).

 

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 13).

 

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 14).

Địa bàn trọng điểm của các tổ công tác triển khai nhiệm vụ là 12 quận nội thành gồm: Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 15).

Căn cứ vào tình hình từng địa bàn, các tổ công tác sẽ tính toán thời gian, tuyến đường cắm chốt để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi lại trên đường.

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 16).

Từ ngày thực hiện giãn cách xã hội (ngày 23/7) đến nay, Hà Nội lập nhiều chốt kiểm soát người ra đường không cần thiết với sự tham gia của Công an phường, Công an quận, CSGT, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, nhân viên y tế và cán bộ địa bàn...

Dân sinh - Hà Nội: Tổ công tác liên ngành xử lý nhiều trường hợp ra đường không lý do (Hình 17).

Với 23 chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố, việc lập thêm 6 chốt kiểm soát liên ngành trên các tuyến đường chính vào các quận/huyện ở Hà Nội sẽ góp phần kiểm soát chặt, xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Info: Người mắc bệnh nền có nên tiêm phòng vắc-xin Covid-19?

Thứ 3, 17/08/2021 | 10:21
Theo hướng dẫn mới của bộ Y tế, có 5 nhóm cần khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng trước khi tiêm, trong đó có nhóm người mang bệnh nền, bệnh mạn tính.

Phong tỏa 80 hộ dân, truy vết 49 F1 tại xã có nhiều ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 17/08/2021 | 09:56
Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được 49 F1, 46 F2. Vì vậy, ngay trong đêm BCĐ phòng chống Covid-19 đã lập chốt cách ly, phong tỏa 80 hộ dân.

Sáng 17/8, Khánh Hòa ghi nhận thêm 57 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 17/08/2021 | 08:41
Sáng 17/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 57 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 4.683 ca.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.