Hà Nội: Triệt phá điểm cung cấp “khí cười” trên tầng 24 chung cư

Hà Nội: Triệt phá điểm cung cấp “khí cười” trên tầng 24 chung cư

Thứ 5, 16/03/2023 | 19:50
0
Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa triệt phá một kho bóng cười được cất giấu trên tầng 24 một căn hộ cao cấp trên địa bàn.

Ngày 16/3, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin với báo Hà Nội mới về việc đấu tranh và xử lý triệt để các hành vi, đối tượng liên quan đến “bóng cười”, “khí cười”. Theo đó, đơn vị đã triệt phá một kho bóng cười được cất giấu trên tầng 24 một căn hộ cao cấp trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/3, Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội làm nhiệm vụ tại một khu đô thị cao cấp trên địa bàn Gia Lâm đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra, làm rõ đối tượng Ong Văn Tuấn (sinh năm 1996; ở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) sử dụng Facebook "Tuấn versace", cùng số điện thoại đuôi tứ quý 6… rao bán "bóng cười" quanh khu vực này.

Thời điểm này, đối tượng Tuấn vận chuyển 1 bình khí N20 trọng lượng 20kg, mục đích bán cho khách.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Triệt phá điểm cung cấp “khí cười” trên tầng 24 chung cư

Tuấn cất giấu các bình khí N20 tại căn hộ trên tầng 24 của một chung cư trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Ảnh: CACC/VietNamNet

Qua đấu tranh mở rộng, Tuấn khai đã nhập 55 bình khí N20 trôi nổi trên thị trường và cất giấu tại căn hộ trên tầng 24 của một chung cư trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Theo VietNamNet, ngoài trực tiếp giao dịch và vận chuyển, Tuấn còn thuê 2 đồng hương là Ong Thế Minh (SN 2003) và Nguyễn Quang Huy (SN 2003) chuyên vận chuyển bình khí N20 khi khách có nhu cầu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa những người liên quan cùng tổng số 56 bình khí N20 về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Tuấn cho biết mình từng là nhân viên đi giao bình “khí cười”. Nhận thấy lợi nhuận lớn từ mặt hàng này nên dù biết rõ hành vi mua bán trái phép bị pháp luật cấm, nhưng Tuấn vẫn cố tình, biến căn hộ chung cư trên tầng 24 làm địa điểm tập kết.

Mỗi khi có khách đặt hàng qua Zalo, Facebook, Tuấn sẽ trực tiếp vận chuyển, hoặc điều 2 nhân viên đi giao.  Trước khi nhận hàng, khách phải đặt cọc bình khí N20, đến khi trả bình sẽ được nhận lại. Trung bình mỗi giao dịch trót lọt, nhóm Tuấn thu lãi ít nhất 300.000 đồng/bình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ngoài quyết định tịch thu toàn bộ số bình khí N20, cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính cá nhân liên quan.

Minh Hoa (t/h)

 

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm xử phạt hàng tỷ đồng về kinh doanh “bóng cười”

Thứ 4, 23/11/2022 | 21:02
Trong năm qua, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã nhiều lần ra quân xử lý nhiều cơ sở kinh doanh “bóng cười” trái phép.

Hà Nội: Xử lý nhiều cơ sở kinh doanh “bóng cười”

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:25
Những ngày qua, lực lượng chức năng đã thường xuyên ra quân, tăng cường nhắc nhở kiểm tra, xử lý những cơ sở kinh doanh “bóng cười” trái phép.

141 hoá trang xử lý nhiều quái xế, bắt nhiều bình “bóng cười”

Chủ nhật, 04/09/2022 | 20:49
Đêm 3/9, rạng sáng 4/9, lực lượng 141 CA Tp.Hà Nội tiếp tục phát hiện, xử lý hàng loạt đối tượng gây mất ANTT

Hà Nội: Xử lý 13 quán bar bán “bóng cười”

Thứ 4, 10/08/2022 | 14:17
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh trái phép khí N20 “bóng cười”.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.