Hà Nội: Vạch trần thủ đoạn của băng nhóm chuyên đóng giả “xe ôm công nghệ”, lợi dụng dịch Covid-19 để trộm xe máy

Hà Nội: Vạch trần thủ đoạn của băng nhóm chuyên đóng giả “xe ôm công nghệ”, lợi dụng dịch Covid-19 để trộm xe máy

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 01/04/2020 | 20:07
0
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát hiện, triệt phá một băng nhóm chuyên đóng giả “xe ôm công nghệ”, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trộm cắp xe máy.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, một băng nhóm lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trộm cắp xe máy trên địa bàn vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt phá.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 23/3, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) đã tiến hành kiểm tra hành chính nam thanh niên mặc áo của một hãng “xe ôm công nghệ” có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên khai nhận là Lê Tiến Sơn (SN 1997; trú tại xã Thạch Cầm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Đặc biệt, trong người Sơn có vam phá khóa, chìa khóa từ vạn năng.

Đấu tranh khai thác nhanh, Sơn thừa nhận đã cùng với 2 đối tượng khác là Lê Việt Dũng (SN 1992; trú tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Trần Quang Võ (SN 1993; trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, để lấy tiền chơi game.

Ngay sau đó, đối tượng Dũng và Võ bị triệu tập về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để làm rõ hành vi phạm tội.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Vạch trần thủ đoạn của băng nhóm chuyên đóng giả “xe ôm công nghệ”, lợi dụng dịch Covid-19 để trộm xe máy

Các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ.

Được biết, theo hồ sơ của cơ quan công an, Sơn từng có 1 tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em do TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 36 tháng tù giam vào năm 2016. Còn Dũng thì cũng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản do TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên phạt 30 tháng tù giam vào năm 2016.

Quá trình điều tra xác định, 3 đối tượng Sơn, Dũng và Võ có quen biết nhau từ trước. Do thời gian vừa qua túng thiếu, bọn chúng đã nảy sinh ý định rủ nhau đi trộm cắp xe máy để có tiền ăn chơi.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều khu nhà trọ vắng người, công tác bảo vệ lỏng lẻo, nhóm đối tượng này đã thuê trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, rồi sử dụng trang phục của các hãng “xe ôm công nghệ” để tìm kiếm “con mồi”.

Theo như kịch bản đã thống nhất, khi thấy sơ hở của người dân, 2 đối tượng Võ và Dũng sẽ trực tiếp đột nhập, trộm cắp xe máy, còn Sơn sẽ ở ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Sau đó, bọn chúng kết hợp với nhau, điều khiển xe máy của mình để đẩy xe trộm cắp được mang đi cất giấu.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Vạch trần thủ đoạn của băng nhóm chuyên đóng giả “xe ôm công nghệ”, lợi dụng dịch Covid-19 để trộm xe máy (Hình 2).

"Đồ nghề" của các đối tượng trong băng nhóm chuyên đóng giả “xe ôm công nghệ”, lợi dụng dịch Covid-19 để trộm xe máy. 

Khi đã thực hiện xong mỗi phi vị trộm cắp, các đối tượng sẽ rao bán xe thông qua mạng xã hội hoặc bán trực tiếp cho khách có nhu cầu.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, nhóm này đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản.

Trong đó, điển hình như vụ ngày 6/3 vừa qua, Dũng, Sơn và Võ đến khu trọ trên địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện 2 xe máy không có ai trông giữ. Lúc này, Sơn ở ngoài cảnh giới cho Dũng và Võ vào trong sân dùng vam phá khóa, dắt chiếc xe máy ra ngoài cổng nổ máy bỏ đi.

Hoặc một phi vụ khác như, rạng sáng ngày 14/3, các đối tượng trên tiếp tục đến khu trọ trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện 2 xe máy để tại sân, bọn chúng đã dùng vam phá khóa cả 2 xe rồi dắt mang đi.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra mở rộng.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công an thành phố chủ động phát hiện các cá nhân, tổ chức lợi dụng dịch bệnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

Gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa thể xuất cảnh về nước

Thứ 4, 01/04/2020 | 18:37
Cục Quản lý xuất nhập cảnh (bộ Công an) vừa có công văn hướng dẫn việc tạo điều kiện về thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài ở lại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa thể xuất cảnh về nước.

Xử phạt người phụ nữ tung tin có 4 ca nhiễm Covid-19 cạnh nhà

Thứ 3, 31/03/2020 | 06:59
Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một phụ nữ về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.