Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi

Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi "cứu viện"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 17/07/2019 | 06:51
0
Tiếp tục thực hiện chuyên đề tổng kiểm soát các phương tiện giao thông trên cả nước, cục CSGT đã tiến hành kiểm tra xe quá tải, tài xế ô tô vi phạm sử dụng rượu bia trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.

Video:

Vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện'

Tiếp tục thực hiện chuyên đề tổng kiểm soát các phương tiện vi phạm trên cả nước, tối16/7, cục CSGT đã tiến hành kiểm tra xe quá tải, đồng thời test nhanh tài xế ô tô vi phạm rượu bia trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 2).

Phóng viên báo Người Đưa Tin đã cùng tổ tuần tra kiểm soát số 7, phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) ghi nhận tại Km 188 trạm thu phí Pháp Vân- Cầu Giẽ qua địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 3).

19h, ngay khi bắt đầu, tổ công tác đã triển khai đội hình kiểm tra ra hiệu lệnh dừng xe ô tô tải loại 4 chân chở đá mặt mang BKS 90C-052.88 trên đầu xe có dòng chữ 5678 thuộc công ty TNHH và TM Trường Linh có địa chỉ tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam khi có dấu hiệu vi phạm về trọng tải.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 4).

Ngay sau khi ra hiệu lệnh, tài xế điều khiển xe tải 90C-052.88 không chấp hành, mà phải đến khi tổ công tác gõ vào thành xe tài xế mới cho xe dừng lại, đồng thời ngồi trên xe gọi điện thoại “cứu viện”.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 5).

Sau khoảng 15 phút gọi “cứu viện” bất thành tài xế mới chịu điều khiển xe tải theo hướng dẫn của cảnh sát kiểm tra cân trọng tải.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 6).

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Đại uý Đinh Vạn Sơn cho biết: “Đối với trường hợp này có dấu hiệu không hợp tác, chúng tôi phải mất 40 phút tài xế mới xuất trình toàn bộ giấy tờ để kiểm tra".

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 7).

"Kết quả, ô tô 90C-052.88 vi phạm vượt quá trọng tải 93%. Sau đó, tài xế điều khiển 90C-052.88 là Phạm Văn Thuyết (SN 1983, trú tại phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển mới ký vào biên bản xử phạt”, Đại uý Sơn cho hay.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 8).

Chia sẻ nhanh với phóng viên, một CSGT cho biết, một số doanh nghiệp mang logo 5678, M.A là những trường hợp liên tục vi phạm chở quá tải trên 150%. Với lỗi vi phạm quá tải trên, xe tải 90C-052.88 đã vi phạm quá tải từ trên 50-100% quá tải. Với vi phạm này tài xế sẽ bị xử phạt 6 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước GPLX từ 1-6 tháng. Trường hợp quá tải từ trên 50-100% quá tải đối với chủ xe là tư nhân sẽ bị xử phạt 15 triệu đồng. Còn đối với chủ xe là doanh nghiệp sẽ bị xử phạt 30 triệu đồng theo qui định.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 9).
Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 10).

Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục dừng các ô tô để kiểm tra nồng độ cồn.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 11).

Khi không có dấu hiệu vi phạm, CSGT đã nói lời cảm ơn đối với tài xế và mời tài xế tiếp tục lộ trình.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 12).

Tài xế Nguyễn Văn Thành lái xe tuyến Thanh Hoá - Hà Nội cho biết: “Đây là chuyên đề rất tốt khi lực lượng chức năng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn để nâng cao trách nhiệm cho người lái xe, đồng thời đảm bảo cho hành khách trên xe được an toàn”.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 13).
Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 14).

Ngoài ra, lực lượng CSGT còn tiến hành kiểm soát các xe khách có vi phạm về chở quá số người quy định.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 15).

Trung tá Phùng Đức Hưng, Đội trưởng Đội tuần tra số 7 thông tin, đối với chuyên đề cân trọng tải rất khó khăn, trường hợp tài xế phối hợp kiểm tra của cảnh sát thì cũng phải mất gần 1 tiếng đồng.

Tin nhanh - Hà Nội: Xe tải vi phạm tải trọng, tài xế cố thủ trên xe gọi 'cứu viện' (Hình 16).

“Còn đối với những trường hợp vi phạm không phối hợp thì sẽ được camera ghi lại hình ảnh để làm căn cứ xử lý theo qui đinh”- Trung tá Phùng Đức Hưng nói.

 

Hà Nội: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 97,6%, hơn 10.000 bài thi điểm từ 9 trở lên

Thứ 3, 16/07/2019 | 19:26
Theo thông tin từ sở GD&ĐT Hà Nội, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của thành phố đạt 97,6%, trong đó, hơn 10.000 bài thi điểm từ 9 trở lên (không tính thí sinh tự do).

Từ hôm nay 15/7, CSGT toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện vi phạm giao thông

Thứ 2, 15/07/2019 | 12:10
Từ hôm nay 15/7 đến ngày 14/8, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tổng kiểm tra vi phạm đối với ô tô chở khách, xe container và xe mô tô. Toàn bộ quá trình hoạt động trong ca công tác đều được ghi hình bằng camera.

[Chùm ảnh] Sông Tô Lịch sau khi tiếp nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây

Thứ 4, 10/07/2019 | 15:25
Dự kiến, sau khi đón nhận hơn 1 triệu m3 nước hồ Tây, sông Tô Lịch sẽ được "thau rửa", sạch hơn.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.