Ngày 4/6, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Tại phiên giải trình, Trưởng ban Đô thị (HĐND Thành phố Hà Nội) Đàm Văn Huân cho hay, trong báo cáo của UBND Thành phố chỉ rõ còn một số tồn tại thi công sai so với quy hoạch, sai so với mục đích ban đầu (Công viên Thiên văn học, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô).
Đồng thời, ông Huân cũng đề nghị Sở Xây dựng làm rõ nguyên nhân, tiến độ khắc phục thế nào trong thời gian tới. Sở Xây dựng có đề xuất các biện pháp, giải pháp gì để tham mưu cho UBND thành phố trong việc khắc phục và phòng ngừa những tồn tại đó?
Liên quan đến việc phân cấp, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường thông tin, việc phân cấp thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Khi được giao nhiệm vụ, các quận, huyện, thị xã chủ động hơn trong công tác quản lý, cải tạo, sửa chữa, chăm sóc công viên, vườn hoa; đồng thời huy động được sự tham gia của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cảnh quan đô thị.
Sở Xây dựng kiến nghị, công viên, vườn hoa nằm trọn trên địa bàn xã, phường nào thì giao cho đơn vị đó quản lý; trường hợp nằm trên ranh giới, địa bàn nào có diện tích lớn hơn sẽ đảm nhận trách nhiệm.

Công viên thiên văn học (Ảnh: Hữu Thắng).
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cũng cho biết, việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình các công viên Thiên văn học, Phùng Khoang không thuộc đối tượng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, mà chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng và quản lý thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình khai thác sử dụng theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu theo quy định.
Đối với các dự án xã hội hóa, hiện nay Thành phố có Công viên Tây Nam Hà Nội hiện đang trong thời gian giải quyết một số tồn tại về điều chỉnh đầu tư (đất đai, giải phóng mặt bằng…).
Trong quá trình các dự án chưa hoàn thành hay dừng thi công do tồn tại, vướng mắc, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác định những hạng mục đã đầu tư nhưng để lâu bị xuống cấp; đồng thời, tham mưu UBND Thành phố các giải pháp tháo gỡ.
Đối với Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô, có một số hạng mục sai phạm. UBND quận Bà Trưng đã xử lý hoàn thành 9 hạng mục. Hiện quận đang xử lý 3 công trình (Miếu Liều, bể bơi, 7 hộ dân tái lấn chiếm sau giải phóng mặt bằng), tháo dỡ Cung Xuân và xây dựng phương án xử lý tầng hầm nhà thi đấu 1.500 chỗ sử dụng sai công năng.

UBND quận Bà Trưng đã xử lý hoàn thành 9 hạng mục tại công viên tuổi trẻ thủ đô (Ảnh: Hữu Thắng).
Về ý kiến sai phạm tồn tại ở Công viên Thiên văn học và Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc nghiệm thu Công viên Thiên văn học là trách nhiệm của chủ đầu tư, không thuộc đối tượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu.
Đối với các công viên chưa bảo đảm tiến độ cam kết như Công viên Tây Nam Hà Nội, Chu Văn An, Bắc Nam Mai Dịch... về cơ bản đều có một số vướng mắc liên quan đến quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư, nghĩa vụ tài chính đất đai, giải phóng mặt bằng… dẫn đến chậm hoàn thành.
UBND Thành phố đã giao cho Sở chuyên ngành tích cực phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình, sớm hoàn thành phục vụ Nhân dân.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cũng cho biết, đối với những dự án đầu tư xây dựng nếu không bảo đảm tiến độ theo chủ trương đầu tư mà không có lý do, về nguyên tắc, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Thành phố xem xét thu hồi dự án theo quy định pháp luật.