Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh”

Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh”

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 12/08/2021 | 17:54
0
Nhiều tài xế lái xe “luồng xanh” đã được xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 tại hai điểm ở Hà Nội với chi phí khám chỉ 70.000 đồng/lượt.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh”



Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 2).

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến của Bộ GTVT với Sở GTVT của 63 tỉnh, cho thấy 63 Sở đều đã cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo “luồng xanh” cho hơn 247 nghìn phương tiện.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 3).

Một trong nội dung quan trọng được các các địa phương đề cập là đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin cũng như đẩy nhanh việc test nhanh Covid-19 bằng bộ kít cho đội ngũ lái xe đang vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 4).

Tại Hà Nội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Y tế Giao thông vận tải đã phối hợp và làm việc với Sở Giao thông vận tải Hà Nội để đề xuất lựa chọn 2 điểm xét nghiệm nhanh cho các lái xe kinh doanh vận tải hàng hoá tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, bến xe Nước Ngầm.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 5).

Chiều 12/8, ghi nhận của PV, tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lực lượng y tế đã được triển khai, tiến hành test nhanh kháng nguyên virus Sars-CoV-2 cho các tài xế.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 6).

Tất cả, tài xế có mặt đều phải mang giấy tờ tùy thân cùng giấy nhận diện "luồng xanh" để tiến hành làm thủ tục.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 7).

Thông tin về việc tiêm vắc-xin cho đội ngũ lái xe vận tải, lao động ngành logistics, Bộ Giao thông vận tải cho hay, hiện nay, việc vận chuyển, bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những khâu quan trọng để duy trì tính liên tục của mọi hoạt động kinh tế. 

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 8).

Chính vì vậy việc khẩn trương tiêm vắc-xin cho các lao động trong chuỗi logistic là vô cùng cấp bách; trong đó cần ưu tiên cho đội ngũ lái xe, công nhân tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 9).

Các Sở Giao thông vận tải đang  tích cực phối hợp cùng hiệp hội vận tải, hiệp hội logistics và các cảng bến trên địa bàn lên danh sách các đối tượng ưu tiên để đề xuất UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt tiêm vắc-xin trong các đợt tiêm chủng tiếp theo của địa phương.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 10).

Tại buổi xét nghiệm, tất cả các mẫu test đều được nhân viên y tế ghi mã cẩn thận theo đúng quy định.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 11).

Thông thường, nếu không quá đông người đến xét nghiệm, sau 15 phút tài xế có thể nhận kết quả.

Sự kiện - Hà Nội: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tài xế “luồng xanh” (Hình 12).

 Cầm kết quả âm tính với Covid-19, anh Nguyễn Như Tuấn (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Đến đây quy trình nhanh, giá cũng rẻ, chỉ 70.000 đồng/lượt, trong khi những lần trước đây tôi kiểm tra tại chỗ khác tối thiểu 200.000 đồng. Tôi thấy việc Hà Nội triển khai thêm các điểm xét nghiệm giúp cánh lái xe thuận lợi hơn rất nhiều khi thường xuyên phải di chuyển".

 

Lâm Đồng: Thêm 1 ca dương tính với Covid-19 liên quan ổ dịch tại nhà máy sợi

Thứ 5, 12/08/2021 | 16:17
Sáng nay, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19 mới tại thôn Trường An, liên quan chùm ca bệnh tại nhà máy sợi Đà Lạt.

Hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người dân ảnh hưởng dịch Covid-19 ở Nghệ An

Thứ 5, 12/08/2021 | 15:00
Những lao động tự do như người bán hàng rong nhỏ lẻ, xích lô, người bốc vác... sẽ được nhận mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần.

Xem xét xử lý người phụ nữ đi bộ từ Tp. HCM về Vĩnh Long, dương tính Covid-19

Thứ 5, 12/08/2021 | 14:27
Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang xem xét để xử lý người phụ nữ dương tính với Covid-19 bất chấp giãn cách xã hội, đi bộ từ Tp. Hồ Chí Minh về quê.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.