Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9

Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 31/08/2023 | 17:57
0
Chiều ngày 31/8, phòng CSGT Tp. Hà Nội đã chủ động phân luồng đảm bảo ATGT đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm trong dịp nghỉ lễ 2/9.
Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 31/8, nhiều tuyến đường như Xuân Thủy, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, tuyến đường Giải Phóng – Ngọc Hồ, đông đảo người dân trở về quê nghỉ lễ sớm khiến các tuyến phố ùn dài. Nắm bắt tình hình từ sớm, phòng CSGT Tp. Hà Nội đã chủ động phân luồng, không để tình trạng ùn tắc kéo dài, xe bắt khách dọc đường, xe chạy rùa bò làm cản trở giao thông. Thời điểm người dân bắt đầu di chuyển về quê đông nhất cũng cũng là giờ tan tầm nên phương án phòng, chống ùn tắc đã được triển khai với nhiều lực lượng.

Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9 (Hình 2).

Trao đổi với PV, Thiếu tá Lê Văn Đông, cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Đội CSGT số 6 đã xây dựng kế hoạch túc trực 100% cán bộ sẵn sàng tại các điểm, nút giao trọng điểm luôn bố trí người, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tuần tra kiểm soát liên tục các lái xe vi phạm như đón trả khách không đúng nơi quy định. Khuyến cáo người dân về quê bằng xe khách nên vào bến để mua vé và chấp hành nghiêm quy định luật ATGT đường bộ”.

Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9 (Hình 3).

Ghi nhận của PV cùng đội CSGT số 6, nhiều phương tiện kinh doanh vận tải bị xử lý lỗi đón khách tại nơi cấm dừng cấm đỗ.

Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9 (Hình 4).

Cụ thể, khoảng 14h20, tổ công tác dừng xử lý phương tiện chở khách BKS 17B 024.xx do tài xế Phạm Bá Đ. (Trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Với lỗi vi phạm trên tài xế bị xử phạt 1.5000.000đ, tạm giữ GPLX 2 tháng.

Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9 (Hình 5).

Tương tự sau 10 phút, 14h30, tài xế Hoàng Trọng. (Trú tại Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe khách mang BKS 29B 601.xx.

Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9 (Hình 6).

Tất cả các trường hợp vi phạm điều bị lực lực lượng chức năng, lập biên bản xử lý nghiêm theo quy đình của pháp luật.

Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9 (Hình 7).

CSGT lên phương tiện vận chuyển kiểm soát số lượng hành khách.

Dân sinh - Hà Nội: Xử lý nhiều tài xế đón khách sai quy định dịp nghỉ lễ 2/9 (Hình 8).

Cũng trong chiều ngày 31/8, đội CSGT số 7 cũng triển khai 100% quân số, đảm bảo giao thông trên các tuyến trọng điểm, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Để đảm bảo ATGT cho người dân, UBND Tp. Đã có công văn đề nghị Công an Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 382 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm xây dựng văn hóa ứng xử của CSGT

Thứ 4, 30/08/2023 | 09:17
Chiều 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Tọa đàm Xây dựng văn hóa ứng xử đối với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế bỏ xe rồi gọi người tới đón

Thứ 3, 29/08/2023 | 21:24
Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,451mg/l khí thở. Người này thừa nhận do hôm nay là ngày Rằm tháng 7 Âm lịch nên đã sử dụng chút rượu, bia.

An Giang: Cựu Trưởng phòng CSGT can thiệp cấp sai hơn 5.000 biển số đẹp như thế nào?

Thứ 2, 28/08/2023 | 15:11
Vì lợi ích cá nhân, nhóm của cựu trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã cấp hơn 5.000 biển số xe, thu lợi bất chính.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.