Hà Tĩnh: Bức xúc vì sắp ra trường vẫn phải đóng tiền xây dựng trái quy định

Hà Tĩnh: Bức xúc vì sắp ra trường vẫn phải đóng tiền xây dựng trái quy định

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:24
2
Hàng trăm học sinh lớp 12 trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang chạy nước rút những ngày cuối cùng, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Trong khi đó, các em vẫn phải ngậm ngùi đóng tiền xây dựng phòng học bộ môn theo chủ trương của thầy Hiệu trưởng dù biết chắc mình sẽ không có cơ hội đặt chân vào đó.

Mới đây, theo phản ánh của nhiều phụ huynh học sinh trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vào dịp cuối năm học nhà trường đã ra thông báo yêu cầu việc thu tiền trái quy định. Cụ thể hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu thu gần 3 tỷ đồng tiền đối ứng xây dựng, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Một phụ huynh tên M., trú ở xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn bức xúc nói: “Khi chúng tôi nhận được thông báo họp phụ huynh, tưởng rằng đến để nghe kết quả học tập và quán triệt về hoạt động của học sinh. Nhưng khi đến họp mới biết nhà trường thông báo nộp tiền xây phòng học bộ môn. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều phụ huynh không tán thành nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi cho con tiền mang nộp”.

Cụ thể, mỗi học sinh lớp 10 phải đóng 750.000 đồng/em, lớp 11: 500.000 đồng/em. Đối với các em học sinh lớp 12 sắp ra trường phải nộp 250.000 đồng.

Giáo dục - Hà Tĩnh: Bức xúc vì sắp ra trường vẫn phải đóng tiền xây dựng trái quy định

Nhiều phụ huynh bức xúc trước việc nhà trường yêu cầu đóng tiền trái quy định.

Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các phụ huynh đều không hài lòng với cách áp đặt mức thu trên của trường THPT Hương Sơn. Đặc biệt là hơn 450 phụ huynh khối 12, vì họ cho rằng con họ không hề được học 1 tiết nào ở khu nhà bộ môn đó, bởi đây là công trình đang thi công, phải cuối tháng 8/2019 mới đưa vào sử dụng được .

Ông Chu Văn H., Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cho biết: “Việc thu tiền này là có thật. Ban đầu nhà trường “vận động” thu 500.000 đồng/em của lớp 12 nhưng phụ huynh không tán thành vì cho rằng con họ sắp ra trường nên sau đó hạ xuống còn 250.000 đồng/em. Dù nhiều người không đồng tình nhưng cũng sợ bị ảnh hưởng đến con cái và phải đóng nộp”.

Hiệu trưởng phát động, giáo viên áy náy

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Bình, một phụ huynh học sinh cho biết: “Bản thân tôi được nhà trường gọi điện thông báo có tên trong Ban vận động của trường THPT Hương Sơn nhưng tôi không biết và trong tay tôi không có văn bản nào của nhà trường”.

Về vấn đề việc thu này có được lãnh đạo nhà trường bàn bạc thống nhất hay không, một lãnh đạo trường THPT Hương Sơn cho biết: “Khi triển khai thu theo yêu cầu của Hiệu trưởng, một số giáo viên thấy áy náy đến hỏi tôi, lúc đó tôi mới biết là Hiệu trưởng triển khai thu, việc thu chia đều cho học sinh theo tôi biết là sai so với chủ trương của sở GD-ĐT Hà Tĩnh”.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Trọng Bình, Hiệu trưởng trường THPT Hương Sơn. Ông Bình lý giải, việc thu tiền đối ứng xây dựng đã được lãnh đạo huyện đồng ý. Đây là tiền xã hội hóa nên nhà trường chỉ vận động trên tinh thần tự nguyện của mỗi cá nhân học sinh.

“Nhà trường ra thông báo yêu cầu phụ huynh học sinh đóng tiền đối ứng xây dựng là không đúng mà chúng tôi chỉ ra thông báo để vận động trên tinh thần tự nguyện của mỗi cá nhân. Năm 2018, trường khởi công xây dựng nhà học bộ môn 3 tầng do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư nhà học bộ môn gần 9 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn huy động xã hội hóa giáo dục 3 tỷ đồng”.

Như vậy, nhu cầu vận động tài trợ để có thêm nguồn kinh phí đối ứng xây dựng trường là một nhu cầu thực tế khá bức thiết của trường THPT Hương Sơn. Tuy nhiên, nếu lãnh đạo trường THPT Hương Sơn cố tình ra thông báo yêu cầu tất cả các học sinh phải đóng tiền xã hội hóa là việc làm trái quy định.

Trái quy định

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh khẳng định: “Việc chia đều và áp mức thu tiền cho mỗi học sinh dưới danh nghĩa vận động tài trợ là việc làm hoàn toàn trái quy định. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xem xét”.

Thiện Quyền - Quốc Hoàn

Có nên bỏ họp phụ huynh khi 9 tháng họp 2 lần toàn nói chuyện "tiền"

Thứ 7, 11/05/2019 | 15:00
Tiến độ học tập của con thế nào nhà trường chỉ nhắn tin qua loa, cả năm họp phụ huynh có 2 lần mà nội dung chính chỉ xoay quanh mấy chuyện tiền-tiền. Theo tôi, nếu không thể làm đúng bản chất thì bỏ họp phụ huynh cho đỡ mất thời gian.

Hải Phòng: Phụ huynh tố nhà trường thu tiền trái phép

Thứ 5, 26/10/2017 | 12:25
Hàng chục phụ huynh có con, em học tại trường TH Tân Dân (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) bức xúc, tố nhà trường tổ chức thu tiền học 2 buổi/ngày trái quy định trong 2 năm học gần đây.

Thanh Hóa: Thu tiền trái quy định, nhà trường trả lại 250 triệu cho học sinh

Thứ 4, 11/10/2017 | 08:59
Vừa bước vào đầu năm học mới, nhà trường đã yêu cầu mỗi học sinh trái tuyến nộp từ 1 - 2 triệu đồng. Trước sự phản ánh của nhiều phụ huynh về việc làm trái quy định, buộc trường này phải trả lại 250 triệu đồng cho các học sinh.

Thu Minh ‘nghẹn lời’ khi bị Trường Giang ‘đá xéo’ chuyện nhà tiền tỷ

Chủ nhật, 01/01/2017 | 10:32
Trước sự “bóc mẽ ” của Trường Giang về cuộc sống xa xỉ và căn nhà tiền tỷ, Thu Minh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...